BUSINESS OF LUXURY

Quỹ Tiffany & Co. vượt mốc tài trợ 100 triệu đô la Mỹ

Apr 13, 2023 | By Pham Thu Phuong

Quỹ Tiffany & Co. mới đây đã vượt mốc tài trợ hơn 100 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động gìn giữ cảnh quan và môi trường biển tại những vùng biển có giá trị nhất trên thế giới.

Kể từ khi thành lập vào năm 1837, Tiffany & Co. đã được định hướng bởi một niềm tin rằng một công ty càng thành công thì trách nhiệm với cộng đồng càng lớn. Quỹ Tiffany & Co. được thành lập năm 2000 nhằm tập trung vào các nỗ lực vì cộng đồng của công ty.

Trong vòng hơn hai thập kỷ, Quỹ Tiffany & Co. đã hỗ trợ nhiều tổ chức uy tín trong các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm mang lại lợi ích vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng và trái đất. Bước sang thập kỷ hoạt động thứ 3, Quỹ cam kết vẫn duy trì với mục tiêu bảo tồn những danh thắng quý giá của trái đất cho các thế hệ mai sau.

Quỹ hân hạnh giới thiệu một số hoạt động nổi bật có tầm ảnh hưởng thế giới đã tham gia:

  • Bảo vệ Đại dương: Quỹ đã hỗ trợ thành lập và triển khai hơn 30 khu bảo tồn, bảo vệ các vùng biển trên quy mô cả năm đại dương với tổng diện tích lên tới hơn 11 triệu km2 (tương đương với diện tích của cả Hoa Kỳ). Thành tích này là bằng chứng minh họa cho cam kết của Tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phong trào mang tính toàn cầu bảo vệ 30% đại dương trên thế giới vào năm 2030, đồng thời phù hợp với hiệp ước lịch sử của Liên hợp quốc về bảo vệ đời sống đại dương đã được ký kết bởi hơn 190 quốc gia thành viên vào ngày 4/3/2023 vừa qua. Những tổ chức nhận tài trợ bao gồm Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã và Đại dương 5 (Conservation International, Wildlife Conservation Society and Oceans 5).
  • Bảo vệ các Rạn San Hô: Quỹ đã hỗ trợ việc bảo vệ và phát triển các rạn san hô tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, với các địa điểm trải dài từ Hawaii đến Caribê, Úc và Tam giác San hô. Những tổ chức nhận tài trợ bao gồm: Tổ chức Rạn san hô Great Barrier (The Great Barrier Reef Foundation), Liên minh Rạn san hô và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (Coral Reef Alliance and The Nature Conservancy).
  • Bảo tồn Cảnh quan: Quỹ đã hỗ trợ các hoạt động dọn sạch các khu mỏ bị bỏ hoang trên khắp miền Tây nước Mỹ và bảo vệ hơn 10 triệu mẫu đất đai có ý nghĩa quan trọng về mặt sinh thái và văn hóa. Những tổ chức nhận tài trợ bao gồm Trout Unlimited, Clark Fork Coalition và Tổ chức Bảo tồn Đất đai (Conservation Lands Foundation). Quỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo các mỏ kim cương bị bỏ hoang ở Sierra Leone bằng cách hỗ trợ tổ chức RESOLVE – tổ chức chuyên làm việc với các cộng đồng địa phương để khôi phục đất đai phục vụ mục tiêu sản xuất nông nghiệp tại quốc gia này thông qua chương trình Peace Diamonds Restoration Initiative (Sáng kiến Phục hồi Kim cương Hòa bình).

Những ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng và trái đất đã đạt được sẽ tiếp tục là nguồn động lức to lớn với Tiffany & Co.. Quỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức trên khắp thế giới tạo nên nhiều tác động ý nghĩa hơn nữa cho xã hội và hành tinh của chúng ta.


 
Back to top