BUSINESS OF LUXURY

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đầu tư 5 triệu USD vào khu kinh tế Vân Phong

Sep 11, 2020 | By Stephanie Nguyen

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa quyết định tài trợ 5 triệu USD cho UBND tỉnh Khánh Hòa để lập quy hoạch khu kinh tế Vân Phong. Dự kiến, đồ án sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Phương Linh

Ngày 9/9, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã ký kết hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Phong. Trước đó, vào tháng 06/2020, Thủ tướng đồng ý cho UBND tỉnh Khánh Hòa tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong do các vướng mắc về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế vân Phong.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn IPPG, phát biểu: “Lúc đầu, chúng tôi dự kiến thu hút khoảng 40 tỷ USD từ các nhà đầu tư, nhưng đến nay có khoảng 200 nhà đầu tư có ý định rót vốn vào khu kinh tế Vân Phong với số tiền lên đến 60 tỷ USD. Việc lập quy hoạch sẽ tạo điều kiện để khu kinh tế Vân Phong trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới vào đầu tư.”

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn ký biên bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến đầu tư KKT Vân Phong. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, IPPG sẽ tài trợ 5 triệu USD để làm kinh phí tổ chức lập chiến lược tổng thể phát triển; lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong.

“Dự kiến việc lập quy hoạch mất khoảng 2 năm. Đến năm 2022, tỉnh Khánh Hòa sẽ trình đồ án quy hoạch này lên Thủ tướng xin ý kiến, phê duyệt”, ông Tuân cho biết thêm.

Khu kinh tế Vân Phong được thành lập từ năm 2006 với diện tích khoảng 1.500 km2, trong đó phần trên biển rộng tới 800 km2. Khu kinh tế Vân Phong có lợi thế là cảng nước sâu Đầm Môn có thể tiếp nhận tàu 200.000 DWT. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khu kinh tế Vân Phong sẽ được trình Thủ tướng xem xét, quyết định bổ sung vào nhóm các khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư.


 
Back to top