Nghệ thuật

Art News Letter 2/T11: Đối thoại về ngành công nghiệp sáng tạo và triển lãm nhiếp ảnh

Nov 09, 2021 | By Trang Ps

Tuần này, Art News Letter giới thiệu bạn đọc 3 sự kiện nghệ thuật đặc sắc: 1/ Đối thoại: Ngành công nghiệp sáng tạo  và hành trình theo đuổi sự bền vững, 2/ Chuỗi đối thoại | Talk series : Mua dây, bực mình?, 3/ Triển lãm ảnh “Mê Kông – Chuyện đôi bờ” của Lâm Đức Hiền.


1/ Đối thoại: Ngành công nghiệp sáng tạo  và hành trình theo đuổi sự bền vững

Được tổ chức bởi ICM Falk Foundation và Behalf Studio, buổi đối thoại quy tụ những người tâm huyết về tính bền vững trong lĩnh vực sáng tạo, xoay quanh chủ đề Thiết kế tuần hoàn & bền vững. Buổi đối thoại hướng tới giải đáp các câu hỏi thực tế từ khán giả nhằm củng cố một nhận thức chung về hoạt động thiết kế sáng tạo bền vững tại Việt Nam.

Buổi đối thoại sẽ diễn ra dưới hình thức một phiên thảo luận bổ ích và mang tính tương tác cao, trong đó người tham dự sẽ:

1/ Tìm hiểu về khái niệm Thiết kế tuần hoàn, Đổi mới thượng nguồn và ý nghĩa của chúng trong thực hành sáng tạo tại Việt Nam qua một phần thuyết trình kéo dài 15′;

2/ Trau dồi hiểu biết về ứng dụng của tính bền vững trong thực tiễn ngành công nghiệp sáng tạo cùng các chuyên gia thông qua một phiên tọa dàm kéo dài 25′;

3/ Giao lưu trực tiếp với các diễn giả qua một phiên hỏi – đáp kéo dài 20] để hiểu thêm về thực hành bền vững và những thách thức/cơ hội trong ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam…

Thời gian: 14:00–15:00/ 20/11/2021

Nền tảng: Google Meet / Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đăng ký tại: https://forms.gle/EL6gcueMwWYKE4heA

2/ Chuỗi đối thoại | Talk series : Mua dây, bực mình?

Việc đưa cảm hứng bản địa vào trong sản phẩm sáng tạo dường như đang trở thành một làn sóng – xuất phát từ mong muốn đem lại hình ảnh riêng biệt cho nền sáng tạo nước nhà. Tuy nhiên, liệu rằng quan điểm “yếu tố Việt Nam gói gọn trong hai chữ “thuần Việt” có đang gián tiếp biến xu hướng này trở thành một con sóng biến mất chóng vánh? Áp lực trong bối cảnh nano trend có khiến người làm sáng tạo buộc phải dệt nên những cảm hứng đầy tính rập khuôn?

Bằng việc cùng nhau thảo luận những yếu tố đang “trói buộc” sự sáng tạo vào một khuôn khổ, buổi đối thoại hy vọng sẽ mang đến cho người tham dự cái nhìn tổng quát hơn về sự hiện diện chất liệu Việt Nam trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Buổi 1: KHÔNG “THUẦN VIỆT”, GIỜ SAO?

Thời gian: 19:00–21:00 / 18.11.2021

Buổi 2: TRÊN ĐỈNH, KHÔNG TRENDING

Thời gian: 19:00–21:00 /19.11.2021

Ngôn ngữ: tiếng Việt  / Nền tảng: Online / Đăng ký tại: https://forms.gle/hWH4EDz9iK7WcsoX8

3/ Triển lãm ảnh “Mê Kông – Chuyện đôi bờ” của Lâm Đức Hiền

Trải qua thời gian dài giãn cách do dịch bệnh, Triển lãm ảnh “Mê Kông – Chuyện đôi bờ” của Lâm Đức Hiền đã gặp nhiều khó khăn để có thể đến với các khán giả yêu thích nghệ thuật. Nhận thấy được điều này, Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace quyết định gia hạn triển lãm đến ngày 14/12/2021 để những tác phẩm nhiếp ảnh của Lâm Đức Hiền có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn đến các công chúng cũng như trở thành một trong những liều thuốc tinh thần để giúp những tâm hồn yêu nghệ thuật có thể được tiếp tục nuôi dưỡng.

Triển lãm ảnh “Mê Kông – Chuyện đôi bờ” của Lâm Đức Hiền

Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace, 24 Tràng Tiền

Thời gian: 29/10/2021 đến 14/12/2021

(Tổng hợp)


 
Back to top