Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Đạo diễn Lê Văn Kiệt trở lại cuộc đua điện ảnh với dự án phim kinh dị

Jan 29, 2021 | By admin

Đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa tái xuất màn bạc với thể loại kinh dị, hứa hẹn mang đến một bộ phim hấp dẫn cho khán giả Việt sau thành công 200 tỷ của “Hai Phượng”.

Tốt nghiệp ngành Điện ảnh và Truyền hình của Đại học California, Los Angeles (UCLA), Lê Văn Kiệt mang tư duy đậm dấu ấn phương Tây nhưng vẫn giữ bản sắc của người con đất Việt, luôn khao khát đưa chất liệu Việt vào các tác phẩm. Năm 2019, anh bắt tay cùng Ngô Thanh Vân để tạo nên một trong những tác phẩm hành động xuất sắc của nền điện ảnh Việt Nam – “Hai Phượng”.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu của lịch sử phim điện ảnh Việt Nam khi phát hành tại thị trường nội địa và quốc tế. Không chỉ về doanh thu, “Hai Phượng” còn khẳng định vị trí của nền điện ảnh phim Việt, “thẳng tiến” tới Oscar lần thứ 92 khi đạt đủ điểm chuẩn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho “Phim truyện quốc tế”.

Chính những thành tích nổi bật toàn cầu này đã khiến khán giả vô cùng tò mò rằng dự án tiếp theo của vị đạo diễn tài ba Lê Văn Kiệt sẽ như thế nào? Anh chọn thể loại kinh dị lấy hiện tượng sleep paralysis (chứng liệt thân khi ngủ) hay còn gọi là bóng đè, là tình trạng toàn thân có cảm giác không cử động được dù tinh thần vẫn tỉnh táo.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt

Đạo diễn chia sẻ: “Đây là bộ phim mà tôi mong muốn được thực hiện từ lâu. Cho dù là đề tài kinh dị hay chính kịch, chỉ cần chủ đề của bộ phim đủ làm tôi hứng thú thì tôi sẽ luôn cố gắng để phát triển nó. Đối với Bóng Đè, tôi đã bị hấp dẫn hoàn toàn. Bởi đây là một câu chuyện có thực đã từng xảy ra với tôi khi còn nhỏ.”

Đạo diễn Lê Văn Kiệt

Diễn viên nhí Mai Cát Vi

Đặc biệt, xuất hiện trong teaser poster là diễn viên 12 tuổi từng làm nên thành công của “Hai Phượng” – Mai Cát Vi. Cô bé được biết tới với sự góp mặt trong hàng loạt các dự án điện ảnh, truyền hình ăn khách: “Hai Phượng” (2020), “Tiệm Ăn Dì Ghẻ” (2020), “Song Lang” (2018), “Vợ Ba” (2018),… Với lối diễn xuất tự nhiên cùng với sự biến hóa qua từng vai diễn, Mai Cát Vi được đánh giá là tài năng nhí hiếm hoi của nền điện ảnh Việt.


 
Back to top