Nghệ thuật

ECOXURY: Triển lãm BST bền vững Petit H của Hèrmes tại Singapore

Nov 23, 2019 | By Trang Ps

Trước những nghi ngờ về việc vật liệu bỏ đi có thể chuyển hóa thành những sản phẩm thời trang cao cấp, Hèrmes đã trả lời câu hỏi bằng bộ sưu tập Petit H.

Được thành lập bởi Pascale Mussard – hậu duệ thứ 6 của Thierry Hermes – vào năm 2010, Petit H mang đến sức sống mới cho những vật liệu bị bỏ đi. Khi thành lập nhà xưởng này, Mussard hãy còn là Giám đốc sáng tạo của nhà mốt Pháp. Bà luôn dẫn dắt thương hiệu đến một tương lai bền vững hơn.

Ngày hôm nay, mục tiêu của Petit H vẫn như 9 năm trước, dù từ năm ngoái đến nay, người cầm trịch là Godefroy de Virieu. Những vật liệu dư thừa như da, chai nhựa,… đã được chuyển đến Petit H. Từ đây, những thứ bỏ đi đã được ban tặng đời sống mới, trong một hình thù mới, sang trọng và hữu ích.

Hiện tại, Petit H đang hợp tác lâu dài với 80 nhà thiết kế bên ngoài và 9 thợ thủ công nhằm hiện thực hóa giấc mơ bền vững của nhà mốt. Cuối năm nay, Petit H sẽ có mặt tại tầng 3 và tầng 4 của Liat Towers, Singapore. Trước Singapore, triển lãm cũng đã xuất hiện tại cửa hàng Sino-Ocean Taikoo Chengdu ở Thành Đô, Trung Quốc.

Để tạo điểm nhấn mang dấu ấn địa phương, de Virieu đã hợp tác với nhà thiết kế Singapore Olivia Lee, để tạo nên không gian nội thất cho triển lãm lần này. Trước đây, Lee là người sắp đặt không gian trưng bày (window display) cho Hèrmes vào năm 2017.

Tất cả các sản phẩm Petit H có thể được đặt mua trực tiếp tại triển lãm. Sự kiện mở cửa đón công chúng từ 10:30 đến 20:00 mỗi ngày từ 22/11 đến hết ngày 15/12.

Một số sản phẩm trưng bày trong triển lãm:


Tại Việt Nam, bạn đọc có thể theo dõi về dự án Ecoxury – chương trình LUXUO.VN và nhiều thương hiệu xa xỉ khởi xướng, nhằm thực hiện hành trình xê dịch và lan toả tinh thần sống xanh thông qua các không gian điểm đến. Dự án được khởi động vào tháng 8.2019


 
Back to top