Nghệ thuật / Sự kiện

Triển lãm “về Huế”: Chung tay bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

Jul 03, 2019 | By Trang Ps

“về Huế” là triển lãm nghệ thuật đa phương tiện mang tính cộng đồng được thực hiện bởi nhóm kiến trúc sư, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, cộng tác cùng một số tổ chức nghệ thuật. Triển lãm diễn ra vào ngày 20/07 đến 29/07 này tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, số 17 Lê Lợi, phường Phú Nhuận, Tp. Huế.

“về Huế” giới thiệu và trưng bày những di sản kiến trúc địa phương (nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993) đang dần mai một ở thành phố Huế và vùng phụ cận với mong muốn tạo nên sự kết nối trong dòng chảy văn hóa Huế thông qua việc gìn giữ di sản văn hoá vật thể, đặc biệt là kiến trúc. Bởi lẽ, kiến trúc là dòng chảy xã hội ghi chép lại lịch sử phát triển rõ nét nhất của mỗi đô thị. Bên cạnh đó, dự án cũng muốn khơi gợi những đối thoại về bảo tồn di sản kiến trúc trong cộng đồng.

Triển lãm “về Huế” diễn ra vào ngày 20/07 đến 29/07 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, số 17 Lê Lợi, phường Phú Nhuận, Tp. Huế.

Dự án “về Huế” được sáng lập và điều phối bởi Nguyễn Yến Phi, một kiến trúc sư, Thạc sĩ kiến trúc Đại học Harvard, Chủ nhiệm và đồng sáng lập văn phòng kiến trúc HTAP, Tp. HCM. Dưới sự hỗ trợ của Quỹ Graham – Hoa Kỳ, Đại học Sydney với Quỹ Getty qua chương trình Kết nối Lịch sử Mỹ thuật và atelier NgNg, văn phòng nghiên cứu và thiết kế kiến trúc Tp. HCM; dự án “về Huế” tập hợp nhiều gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực để cùng góp sức tổ chức triển lãm một cách thành công và ý nghĩa.


 
Back to top