Nghệ thuật / Đấu giá

Sotheby’s Paris gõ búa thành công tất cả các lô tại phiên đấu giá “Magnificence and Regality”

Nov 14, 2023 | By Pham Thu Phuong

Đầu tháng 11, phiên đấu giá Sotheby’s Paris, mang tên “Magnificence and regality” (Tạm dịch: Tráng lệ và vương giả) với các tác phẩm từ bộ sưu tập của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc, vừa kết thúc với tất cả các tác phẩm đều được gõ búa thành công.

Tran Minh Tho | Village Market Scene

Buổi đấu giá “Magnificence and regality” đã kết thúc với tổng giá trị lên đến 3,8 triệu Euro, vượt gấp đôi dự tính, tập trung vào bộ sưu tập của Hoàng thân Hoàng Phúc Bửu Lộc, trong đó có những kiệt tác từ các họa sĩ danh tiếng như Lê Phổ và Vũ Cao Đàm. Đặc biệt, bất chấp bối cảnh kinh tế, đây là một trong những phiên đấu hiếm hoi đạt được danh hiệu “white glove (găng tay trắng)” của thị trường năm nay, tức gõ búa thành công tất cả các lô được chào (16/16).

Tiêu biểu nhất là ​​bức tranh lụa “Uyên ương hý liên” do danh hoạ Lê Phổ vẽ bằng mực và bột màu năm 1930, được bán với giá tăng vọt lên đến 1,197,000 EUR, trở thành 1 trong 10 tác phẩm Việt đắt giá nhất.

“Uyên ương hý liên” với chữ ký bằng tiếng Trung và dấu mộc đỏ góc dưới bên phải của hoạ sĩ Lê Phổ. Giá dự kiến: 300,000 – 500,000€, giá bán ra: 1,197,000€.

Xếp thứ hai trong phiên là “Ngồi nghỉ (Femme assise)” (c. 1930-40) của Nguyễn Tường Lân, với giá gõ búa là 444,500 EUR.

“Ngồi nghỉ” được vẽ bằng mực và bột màu trên lụa, giá gõ búa: 444,500€.

Cùng hai tác phẩm nói trên, nhiều tác phẩm khác trong phiên được gõ với giá vượt khung dự tính ban đầu của các nhà giám tuyển. Trong đó có bức “Đá gà” (Vũ Cao Đàm); “Thiếu nữ choàng khăn” (Lê Phổ),…

Cùng điểm qua các tác phẩm có giá gõ búa cao nhất trong phiên đấu giá:

Uyên ương hý liên, Lê Phổ (c.1930), giá gõ búa là 1,197,500 EUR.
Ngồi nghỉ, Nguyễn Tường Lân (c.1930-1940), giá gõ búa là 444,500 EUR.
Người phụ nữ choàng khăn, Lê Phổ (c.1940), giá gõ búa là ­406,400 EUR.
Chọi gà, Vũ Cao Đàm (c.1950 – 1953), giá gõ búa là 393,500 EUR.
Chiếc bình gốm mặt trăng xanh-trắng men hồng vẽ rồng đời Càn Long, giá gõ búa là 368,300 EUR.
Tiệc trà, Lê Phổ (c.1960), giá gõ búa là 279,400 EUR.
Mẹ và con, Lê Phổ (c.1970), giá gõ búa là 203,200 EUR.
Hoa loa kèn, Vũ Cao Đàm (c.1940), giá gõ búa là 190,500 EUR.


 
Back to top