Nghệ thuật / Nghệ sĩ

They Laughed With Pleasure – Triển lãm tôn vinh người chuyển giới của nghệ sĩ Xavier Schipani

Apr 24, 2020 | By Trang Ps

Triển lãm “They Laughed With Pleasure” lấy cảm hừng từ cuốn nhật ký “We Both Laughed in Pleasure” của nam nhà văn chuyển giới Louis Sullivan. Lần đầu tiên đọc tác phẩm của Louis, Xavier Schipani cảm thấy rung động và như được “sống lại”. Vì thế, anh đã truyền tải vai trò bình đẳng và tự do của người chuyển giới thông qua ngôn ngữ riêng của mình.

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Là nghệ sĩ và nhà văn đi theo lối sáng tác khác biệt, thật quan trọng để ghi lại quá khứ, hiện tại và hình dung trải nghiệm tương lai theo cách riêng. Linh hồn tác phẩm mà Xavier sáng tạo tái hiện không gian và truyền cảm hứng cho những người đang tìm kiếm lối thoát cho chính họ. Bởi thế, cuộc triển lãm này ca ngợi niềm vui và khác xa hẳn với khái niệm nam tính mà con người thường sử dụng.

Hành trình đấu tranh ấy lắm lúc dẫn họ đến nghịch cảnh của sự sợ hãi và đau buồn, nhưng niềm vui luôn hân hoan và chào đón những người sẵn sàng đối mặt với nó.

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Quy mô tác phẩm tạo ra môi trường thoải mái để tín đồ nghệ thuật trải nghiệm như một đứa trẻ, vì hầu hết hình dạng người trong đó đều có kích thước lớn hơn ngoài đời thực. Có những khía cạnh mà chúng ta cần nhìn nhận và đồng cảm về người chuyển giới là đôi lúc, họ phải che dấu thân phận quá khứ và sửa chữa bản thân sao cho phù hợp với tâm hồn của chính họ. Hành trình đấu tranh ấy lắm lúc dẫn họ đến nghịch cảnh của sự sợ hãi và đau buồn, nhưng niềm vui luôn hân hoan và chào đón những người sẵn sàng đối mặt với nó.

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ những xúc cảm chân thật này, bằng cách làm nổi bật niềm vui và cơ hội mà những người chuyển giới như Xavier có trong thời điểm hiện tại. Từng chi tiết và tổng thể tác phẩm thể hiện cách mà nghệ sĩ tận hưởng thú vui giản đơn trong cuộc sống, tự do làm việc và giải trí trong xã hội mà không bị cản trở và tự mình cản trở. Anh tạo ra những hình ảnh trẻ trung hơn, từ đó phô diễn sức sống căng tràn của một giai đoạn vô cùng đẹp đẽ mà chúng ta từng có.

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Triển lãm cá nhân đầu tiên của Xavier Schipani với Dự án Lowell Ryan Projects bao gồm 4 bức tranh tường quy mô lớn, tranh acrylic trên vải và các tác phẩm xếp lớp trên tấm plexiglass. Với tranh tường, các hình vẽ đơn giản, bóng mượt trong tông màu da với mái tóc cắt ngắn quyến rũ, được vẽ bằng acrylic trực tiếp trên tường.

Mặt khác, những hình ảnh người chuyển giới tượng trưng cho quyền sống tự do và bình đẳng của họ trong cộng đồng. Một tác phẩm trên canvas treo tường mô tả các nhân vật vươn ra và nhảy múa như ẩn dụ cho sự rũ bỏ mọi lo lắng và sợ hãi. Như cái tên “They Laughed With Pleasure”, họ được là chính mình trong linh hồn và thân thể hiện tại.

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

Xavier Schipani sống và làm việc tại Austin, Texas. Tác phẩm của anh thường vẽ về chủ đề giới tính và sáng tạo tranh tường ở quy mô lớn. Anh từng có triển lãm cá nhân tại Phòng trưng bày Lora Raynolds ở Austin vào năm 2018, và tham gia triển lãm tại phòng trưng bày MASS, Austin;  Bảo tàng Human Achievement, Austin; Không gian Open Space, Baltimore; Tổ chức SOMArts, San Francisco; và Vox Populi, Philadelphia. Vào năm 2017, anh hợp tác với nghệ sĩ Jill Soloway để thực hiện một số tác phẩm sắp đặt phòng tắm điêu khắc cho Refinery29’s 29Rooms.

Installation View: Xavier Schipani, They Laughed With Pleasure

 Xavier Schipani You Belong, I Belong, We Belong, Together 2020 Enamel on plexiglass Dimensions variable (2 panels, each 48h x 60w inches) XS-004

Austin Chronicle vinh danh Schipani là nghệ sĩ vẽ tranh tường xuất sắc nhất của thành phố vào năm 2016 sau khi anh sáng tạo vài tác phẩm tranh tường cho Austin. Tác phẩm của anh đã được thảo luận và xuất bản tại Artnet, Cool Hunting, i-D, Out Magazine, The New York Times và nhiều hơn thế nữa.

Triển lãm trưng bày từ ngày 29/02 đến 11/04 năm 2020 tại phòng tranh Lowell Ryan Projects, địa chỉ 4851 West Adams Blvd, Los Angeles, Hoa Kỳ.


 
Back to top