Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống”: Những sáng tác trong giai đoạn Covid-19

Nov 11, 2022 | By Art Republik

Triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống” có sự tham gia của gần 80 tác phẩm từ 40 hoạ sỹ, với đa dạng chất liệu và phong cách, tập hợp những sáng tác từ khi bắt đầu bùng phát dịch Covid-19 đến nay.

Khánh An, “Cùng hỗn loạn” (2022), acrylic, 80 x 80 cm

Triển lãm được hình thành bởi giám tuyển người Đức Sonja A. Fischer. Cô đã liên lạc và gặp gỡ từng hoạ sỹ, tìm hiểu về những sáng tác của họ trong giai đoạn dịch bệnh, cách ly và sau cách ly ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu. Những sáng tác ấy có khi là cái nhìn lo lắng, e ngại về dịch bệnh với khẩu trang, những viên thuốc, kim tiêm; cũng có khi là phong cảnh, hoa lá, những miền tươi đẹp; cũng có khi là những kí ức, những dự cảm, những mong đợi…

Lương Lưu Biên, “Mùa Xuân” (Spring) (2021), đa chất liệu, 80 x 120 cm

Lương Văn Trung, “Giấc Mơ đỏ” (2022), sơn acrylic trên toan, 80 x 100 cm

Nguyễn Thế Dung, “Tường thời gian” (2022), sơn acrylic trên toan, 89 x 116 cm

Ngô Huy Ngọc, “17h25” (2022), đa chất liệu, 140 x 220 cm

Triển lãm sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, từ 11.11.2022 đến 15.11.2022; và tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 25.11.2022 đến 30.11.2022. Sau đó, triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức tại các thành phố của Đức như Weimar, Berlin, Hamburg, v.v. Toàn bộ lợi nhuận từ triển lãm sẽ được dành để tài trợ các trang thiết bị cho bệnh viện tại Việt Nam.

Các hoạ sỹ tham gia triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống” bao gồm: Lương Lưu Biên, Lưu Tuyền, Lương Trung, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thái Bình, Nguyễn Thế Dung, Nguyễn Thế Hùng, v.v. (Vui lòng xem danh sách đầy đủ về tác giả và tác phẩm tham gia triển lãm tại đây)

Vũ Thanh Hiền, “Gia đình 2” (2022), sơn dầu trên giấy Dó, 60 x 90 cm

Hoàng Thanh Vĩnh Phong, “Chiếc hộp rỗng” (2021), sơn mài trên vóc, 120 x 80 cm

Lưu Tuyền, “Hiện thực hoàn hảo” (2020), chất liệu tổng hợp, 68 x 80 cm

Nguyễn Quốc Dân, “Tái sinh 3” (2022), nhôm tái chế, 40 x 80 cm

Nguyễn Văn Đức, “Ở nhà 2” (2020), sơn acrylic trên toan, 73 x 92 cm

Tào Linh, “Đợi” (2021), sơn dầu trên toan, 80 x 100 cm

Hoàng Đức Dũng, “Sáng Sớm”, sơn dầu trên toan, 75 x 95 cm

Về giám tuyển Sonja Annelies Fischer

Là một bác sỹ tâm thần, một chuyên gia trị liệu bằng nghệ thuật, một giảng viên nghệ thuật và là một người yêu mến nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật Việt Nam. Cô bắt đầu sưu tập từ năm 2004 và cho đến nay đã mua hàng trăm tác phẩm của các tác giả Việt Nam. KayserTradeGalleries do cô thành lập đã góp phần quảng bá và đưa nghệ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng châu Âu thông qua các sự kiện do cô tổ chức. Năm 2017, cô mở khu lưu trú dành cho nghệ sỹ Việt Nam tại Hội An và trở thành thành viên danh dự tại Hội Mỹ thuật Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.


 
Back to top