Xe & Du thuyền / Du thuyền

Lady Moura – Chiếc đầu tiên trong top 10 siêu du thuyền thế giới năm 1990 được rao bán

Mar 15, 2020 | By Nguyen Huu Hon

Được tỷ phú Ả Rập Saudi Nasser Ibrahim Al-Rashid ủy quyền, siêu du thuyền Lady Moura được cho là có chi phí chế tạo lên đến 200 triệu USD, sẽ được bán lần đầu tiên sau 30 năm sau khi được tân trang lại.

Lady Moura được cho là có chi phí chế tạo 200 triệu USD, thuộc top 10 siêu du thuyền lớn nhất thế giới khi được ra mắt vào năm 1990     

Với chiều dài 105m (344ft), 13 cabin, bảy sàn, một bể bơi trên thuyền và một xưởng làm bánh, Lady Moura là chiếc siêu du thuyền lớn thứ chín thế giới khi được ra mắt vào năm 1990 từ xưởng đóng tàu Blohm + Voss của Đức. Lần đầu tiên sau 30 năm qua, Lady Moura sẽ chính thức được bán.

Siêu du thuyền có sân bay trực thăng riêng và có sức chứa 26 khách cùng hải đoàn 72 người

Với thương vụ này, chiếc siêu du thuyền sẽ không còn là độc quyền của của hoàng gia mà trở thành tài sản của các tỷ phú mới trên thế giới.

Một trong những nơi tắm nắng trên siêu du thuyền

Hồ bơi trên du thuyền

Có phạm vi hoạt động 8.000 hải lý với tốc độ hành trình 17 knot, con tàu vỏ thép có thể chứa 26 khách và hải đoàn 72 người. Phòng Royal Suite chính kéo dài suốt chiều dài 62ft kết hợp cùng phòng tắm bằng đá cẩm thạch, khu vực ăn uống và tiếp khách xa hoa. Tất cả chỉ là một phần trong tầng riêng dành riêng cho gia chủ, kết hợp sáu cabin trên diện tích 2.600 m2.

Lady Moura có phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ và spa với bể sục, bể ngâm và phòng tắm hơi

Phòng ăn được trang bị bàn 18 chỗ ngồi

Một câu lạc bộ bãi biển ở “vị trí trung tâm’” cho phép người trên tàu ra biển dễ dàng, trong khi các hoạt động giải trí khác bao gồm phòng tập thể dục đầy đủ tiện nghi , spa với bể sục, bể ngâm và phòng tắm hơi, sàn nhảy với phòng DJ chuyên dụng, rạp chiếu phim lớn và phòng ăn được trang bị một bàn 18 chỗ ngồi. Tất nhiên, có một sân bay trực thăng và garage cho nhiều phương tiện khác, trong đó có cả chiếc Boston Whaler lớn – cộng với các trang bị y tế đầy đủ cho các trường hợp khẩn cấp.

Khu vực quán rượu

Con tàu 6.350 tấn đã trở lại Blohm + Voss vào năm 2017 để tân trang trong suốt 7 tháng liền, bao gồm việc sơn lại toàn bộ thân tàu, bảo trì động cơ và sàn gỗ tếch mới. Giờ đây, nó đã sẵn sàng cho các vùng biển mùa hè và tìm kiếm chủ sở hữu thứ hai. Nhà môi giới Camper & Nicholsons tuyên bố rằng giá của Lady Moura chỉ được tiết lộ khi người mua thực sự đăng ký, nhưng bất cứ ai muốn biết giá ước tính có thể bắt đầu với thực tế là chi phí chế tạo của nó lên đến 200 triệu USD.

 


 
Back to top