Phong cách / Đồng hồ

Apocalypse-Ready Watches: Tạo phẩm để truyền đời Bell & Ross BR05

Sep 30, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Chắc chắn, Bell & Ross BR 05, với nguồn cảm hứng tạo tác đầy tính khải huyền và thực dụng trong cùng một cỗ máy thời gian, sẽ là một vật truyền đời qua các thế hệ, điều mà Bell & Ross ít làm được ở các mẫu trước đó. 

Khó mà nói hết niềm vui sướng khi đeo trên cổ tay, hay niềm tự hào được làm việc trong ngành công nghiệp chế tác thời gian. Ngày nay, chế tác đồng hồ, với sự tinh xảo của trình độ cơ khí nhà nghề tối thượng thường ẩn sâu cả một di sản có tính truyền thống lâu đời, đã trở thành một ngành nghề thủ công cao quý.

Hoặc đôi khi chỉ là niềm vui sướng khi được đeo trên tay những cỗ máy thời gian được đúc kết từ kinh nghiệm hàng thế kỷ về trình độ chế tác thủ công, vốn thường được truy nguyên từ một xưởng sản xuất của một nghệ nhân trong một ngôi làng nhỏ bé ở vùng núi cao.

Bruno Belamich và Carlos Rosillo, những gã người Pháp có tầm nhìn xa rộng, khi sáng lập Bell & Ross vào năm 1992 (công ty có trụ sở tại Paris nhưng việc sản xuất được thực hiện ở La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ), đã không nản lòng khi bắt đầu từ số không.

Họ khởi đầu bằng việc chế tạo đồng hồ cho phi công và thợ lặn, được trang bị mặt tròn bên trong hình vuông đặc trưng, được giữ cùng với ốc vít ở góc và chữ số rõ ràng dễ đọc, sau đó chuyển sang mặt số hình tròn, lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ cổ điển. Giờ đây, đặc trưng thiết kế của công ty tương đối non trẻ đang rẽ theo một định hướng mới, họ tạo ra một chiếc đồng hồ 40 mm đơn giản, gọn gàng với mặt tròn nằm trong một hình vuông được sửa đổi mà liền mạch với dây đeo.

Bruno Belamich và Carlos Rosillo, những gã người Pháp có tầm nhìn xa rộng, khi sáng lập Bell & Ross vào năm 1992 (công ty có trụ sở tại Paris nhưng việc sản xuất được thực hiện ở La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ), đã không nản lòng khi bắt đầu từ số không.

Với các thiết kế mặt số màu đen, xám, xanh hoặc lộ máy skeleton được đánh bóng satin, chất liệu bằng thép hoặc vàng hồng (hình), chiếc đồng hồ hiện đại, dễ đọc, rực rỡ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa mỹ thuật và kỹ thuật – một sự khẳng định chắc chắn rằng lịch sử không bao giờ ngừng được tạo ra.

Về mẫu đồng hồ Nguyên tố thứ 5 Bell&Ross 05

Đối với việc ra mắt bộ sưu tập mới của bất kỳ thương hiệu nào, thách thức đều nằm ở sự nhất quán giữa tính năng và ngôn ngữ thiết kế. Với phiên bản Bell & Ross BR05 mới, thương hiệu đã duy trì thành công bản sắc hình ảnh cốt lõi với mặt số tròn và vỏ vuông bo góc cùng ốc vít và các số Ả rập lớn.

Sự đổi mới nổi bật nhất bắt đầu với dây đeo được tích hợp trực tiếp vào vỏ, rất khác biệt so với các thiết kế Bell & Ross truyền thống. Các đường cong mềm mại của khung viền được đánh bóng tương phản rõ nét với các góc của vấu thép được chải mịn, tạo độ sâu thị giác dọc theo đường dây đeo.

Được tạo dựng theo phong cách H-link, dây đeo kim loại cũng có sự kết hợp giữa việc hoàn thiện đánh bóng trên các đường bo tròn mềm mại và chải trên góc phải. Đối với những ai hướng đến kiểu dây nhẹ nhàng hơn, BR05 cũng mang đến phiên bản dây cao su để tạo nét thể thao đầy năng động.

Trong số 5 mẫu mới thuộc bộ sưu tập này, có 3 phiên bản thép với mặt số sunray màu xám, xanh hay đen. Phiên bản thép tiếp theo là BR05 Skeleton được hoàn thiện với mặt số lộ cơ, mang đến cái nhìn toàn diện cho bộ máy tự động BR-CAL.322.

Mẫu cuối cùng tạo ấn tượng nổi bật trên cổ tay với vỏ và dây đeo bằng vàng hồng 18k, tạo sự tương phản đầy hấp dẫn với mặt số màu đen lấp lánh. Tất cả các mẫu trong bộ sưu tập BR05 mới đều có đường kính 40mm, khả năng chống nước 100m, kim và vạch chỉ giờ phủ Super-LumiNova, như một lần nữa khẳng định rằng về bản chất, Bell & Ross vẫn là nhà sản xuất đồng hồ công cụ.

 


 
Back to top