Phong cách

Balenciaga Haute Couture Thu Đông 2022: Danh tính cá nhân, di sản và những phát minh mới

Jul 10, 2022 | By Nguyen Huu Hon

“Tôi nhận ra rằng Couture, những gì tôi đang làm là điều duy nhất tôi yêu thích và mong muốn được tiếp tục phát triển. BST này là lá thư tình gửi tới người tôi yêu nhất trong cuộc đời mình và công việc sáng tạo nghệ thuật tôi đang may mắn được trải nghiệm” – Demna Gvasalia.   

 

Naomi Campbell, Nicole Kidman, Bella Hadid, Dua Lipa, BFRND catwalk trong show diễn Haute couture mới nhất đến từ Balenciga. Bên cạnh đó, Kris Jenner xuất hiện trên hàng ghế đầu cùng North West, tán thưởng thời trang thủ công xa xỉ được trình diễn bởi Kim Kardashian, đây cũng là những bước catwalk chính thức đầu tiên của Kim. Việc biểu tượng của sự quyến rũ mới xuất hiện dưới vai trò người mẫu thay vì khách mời đơn thuần có vẻ đang khiến cộng đồng thời trang hào hứng hơn bao giờ hết.

Sau BST thứ 50 cực kì thành công với màu sắc rõ nét của di sản rực rỡ, BST thứ 51 tiếp tục khiến tệp người hâm mộ của thương hiệu Pháp hài lòng khi “streetwear” – nguồn cảm hứng bất tận của Giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia xuất hiện ngay trên sàn diễn haute couture cùng hoodie và sweat pants. “Năm nay, tôi quyết định rằng việc thể hiện bản thân cần phải xuất hiện trong BST mới, bằng một cách nào đó, tôi đang tìm kiếm một tương lai mới.”

Nếu bạn vẫn còn nhớ những chia sẻ của Demna vào mùa Thu Đông 2022 tại Sàn chứng khoán New York, rằng mặt nạ khiến việc styling trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thì với BST haute couture mới, điều này có vẻ vẫn được áp dụng. Loạt người mẫu mở màn xuất hiện cùng chiếc mặt nạ nhựa đen bóng không có khoảng hở nào cho mắt, mũi và miệng. Thiết kế hoàn hảo, không khoảng cắt này tiếp tục được áp dụng trên chính các trang phục.

Theo đó, một loạt trang phục được làm từ cao su Neoprene với kỹ thuật xử lí “seamless” (không đường may) khiến khách mời chú ý ngay từ những phút đầu tiên. Như đã nhắc tới phía trên, Gvasalia đang tìm kiếm tương lai của haute couture, điều này có vẻ sẽ là lời giải thích hoàn hảo cho những phút mở màn cùng cao su tổng hợp. Chất liệu này nặng, không quá ôm sát, có độ rủ cũng như sự cứng cáp nhất định, theo đó Neoprene đang làm rất tốt vai trò “dựng phom” một cách cực kì tự nhiên.

Giống như cách Cristóbal Balenciaga tạo nên chất lụa “điêu khắc” Gazar cho những thiết kế haute couture của mình vào năm 1958, Demna cũng đang mang tới những phát minh tương tự cùng  Neoprene. Không dừng lại ở đầm, catsuit, quần ống đứng “seamless”, cao su tiếp tục được sử dụng trên áo khoác bomber cùng cách xử lí bề mặt hoàn toàn khác, thô nhám hơn và giống vải sợi một cách đáng ngạc nhiên.

Như thường lệ, màu đen tiếp tục bao trùm sàn diễn và bề mặt bóng của Neoprene có vẻ đang khiến sắc độ yêu thích của Balenciaga (và của tất cả chúng ta) trở nên xuất sắc hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của một trong những biểu tượng đường phố, vải denim là điều không thể thiếu, theo đó, nylon, sequins cũng tiếp tục trở lại. Lụa và lụa Gazar vẫn sở hữu những thiết kế với loạt góc nhọn khó may nhất và biên độ xếp vải dày nhất.

Nếu Cristóbal Balenciaga là ông hoàng của những góc nhọn và việc dựng phom, thì Demna Gvasalia cũng đang tiếp nối di sản và làm được những điều tương tự. BST thứ 51 tiếp tục khẳng định khả năng của Demna trong việc gìn giữ và đưa thời trang thủ công Balenciaga đến với thế hệ trẻ, những người có vẻ đã quá phụ thuộc vào chiếc logo “BB”, áo thun, hoodie và giày sneakers với mức giá hơn 1000USD.


 
Back to top