Xe & Du thuyền

Khi McLaren hợp tác cùng Hermès – Chỉ duy nhất một chiếc trên thế giới

May 19, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Cỗ xe hợp tác giữa Mc Laren và Hermès phải mất một năm để tùy chỉnh và hoàn thiện. Siêu phẩm tuyệt đẹp sở hữu động cơ V8 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,9 giây.

Manny Khoshbin, trùm bất động sản nối tiếng với việc cuồng những siêu xe triệu USD, đồng thời cũng là tín đồ của nhiệt của công ty xa xỉ phẩm bậc nhất nước Pháp: Hermès.

Bằng chứng là, những năm qua, Manny đã mua một chiếc Pagani Huayra trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ, một siêu phẩm Bugatti Chiron trị giá 3 triệu đô la Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, Manny cho tùy chỉnh cả hai chiếc xe và giao toàn bộ trọng trách vào Hermès.

Mới đây, giới mê xe xôn xao khi Khoshbin xuống tiền mua chiếc McLaren Speedtails trị giá 106 triệu đô la. Chiếc này chỉ có một phiên bản duy nhất với ba chỗ ngồi, thiết kế siêu khí động học, chạy bằng động cơ hybrid của thương hiệu đến từ Anh. Chưa dừng lại ở đó, anh cho chuyển đến xưởng Hermès để thực hiện các công đoạn tùy chỉnh.

Mất một năm để lên bản vẽ và bespoke cho siêu xe

Chiếc xe mất một năm để hoàn thành với những nét đặc trưng chỉ có trên xe của Khoshbin. Theo đó, biểu tượng thương hiệu block-H của Hermès được khắc hoặc cắt bằng laser trên nắp cửa và nắp động cơ màu xanh nửa đêm. Tọa độ địa lý của Hermès atelier được in trên một trong những gương chiếu hậu kỹ thuật số (tọa độ của nhà máy McLaren nằm ở mặt kia).

Các nắp bánh trước dạng đĩa khí động học được in xung quanh trung tâm với dòng chữ “có một không hai, được trang trí bởi Hermès” và “VIN24”. Và có lẽ, hấp dẫn nhất là bộ da dày như trong các túi xách Hermès, màu trắng kem và nâu vàng, được may cho ghế ngồi, cửa, cột trụ, sàn xe, gối đầu, vô lăng và khoang hành lý phía trước và phía sau.

Nội thất đậm chất… Hermès

Hermès đã gửi cho Khoshbin một hộp đựng chìa khóa bọc da màu caramel phù hợp để làm chìa khóa cho chiếc Speedtail, cũng như găng tay lái xe phù hợp. Họ cũng tạo ra túi ngủ một lần tùy chỉnh từ cùng một loại da, có kích thước để vừa vặn hoàn hảo trong cốp trước hình thang.

Động cơ V8 4.0 lít được đặt ở phía sau xe.

McLaren Speedtail sở hữu động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép 746 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện 308 mã lực, tạo ra công suất cực đại 1.035 mã lực. Điều này đủ để đẩy chiếc coupe cánh mòng biển từ 0 đến 100 km/h trong chỉ 2,9 giây, và trên đường đạt tốc độ tối đa 402 km/h.


 
Back to top