Phong cách

“Replay” 17-3938: Tím mà không sến

Jan 26, 2022 | By Nguyen Huu Hon

2022 đánh dấu sự trở lại của sắc tím huyền bí khi Viện Pantone chính thức công bố Veri Peri chính là gam màu chủ đạo cho 365 ngày tiếp theo. Một mã màu, nhiều câu chuyện.

Nhiều người có thể nói rằng màu sắc yêu thích của họ là đỏ, là xanh và vẫn vui lòng sử dụng những gam màu khác – nhưng một khi ai đó cất tiếng lên rằng họ yêu sắc tím, ta hiểu rằng họ nhất định đang bao phủ cuộc sống của mình với gam màu này. Màu tím không đơn thuần là một sắc độ, đó là một lối sống, một niềm tin.

Những bé gái lớn lên cùng với màu hồng, màu tím, búp bê Barbie và giỏ đồ hàng. Nhiều năm sau, các cô gái ấy lại trở nên năng động, quyến rũ và cá tính với phong cách Y2K và tím pastel. Những người phụ nữ trưởng thành và quyền lực như Kamala Harris, Michelle Obama và Hillary Clinton lại lựa chọn trang phục sắc tím làm tiếng nói chính trị trong những buổi Lễ nhậm chức, biểu tượng cho hòa bình, đoàn kết và sự trung thành, tận tụy, thông thái. Theo tâm lý học, không phải màu hồng mà chính sắc tím mới là đại diện chính xác nhất cho tính nữ mềm mại mà sâu sắc, trầm mặc nhưng bao la, rộng lớn.

Không một sắc độ nào trong bảng màu đặc biệt như sắc tím. Màu tím là sự hòa quyện của hai màu đỏ và xanh – hai mảng hoàn toàn đối lập. Trong khi tông đỏ đại diện cho sự mạnh mẽ và linh hoạt thì xanh dương lại đại diện cho sự điềm tĩnh và ổn định. Kỳ lạ thay, khi phối hợp cùng nhau, chúng lại tạo ra một gam màu bí ẩn, quyền lực, gắn liền với chiêm tinh, vũ trụ và những phép màu.

Công nương Diana có tình yêu dành cho sắc tím ở mọi cấp độ

Quay ngược thời gian, màu tím gắn liền với hoàng gia, quyền quý và sung túc do quá trình nhuộm vải cực kỳ đắt đỏ, kỳ công và tốn nhiều thời gian. Thậm chí vào năm 1574, Luật Sumptuary của Nữ hoàng Elizabeth I cấm bất kỳ ai trừ hoàng gia được phép mặc màu tím. Hàng trăm năm sau, ngay cả khi đã trở nên phổ biến hơn, sắc tím vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho những thiết kế sang trọng, vương giả và quyền lực. Công nương Diana dành sự yêu mến bất tận dành cho sắc độ kiêu hãnh này khi từng diện nó tới nhiều sự kiện. Thậm chí, những “hoàng gia” của giới nghệ thuật thời gian gần đây cũng bắt đầu ưa chuộng lại gam màu này: Lady Gaga với chiếc đầm lụa bay bổng trong BST Love Parade của Gucci sải bước trên thảm đỏ Lễ công chiếu phim House of Gucci, hay Anya Taylor-Joy tựa nàng búp bê với thiết kế đầm peplum của Valentino trong Lễ trao giải CFDA.

Nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Mỹ – Kamala Harris diện trang phục màu tím trong Lễ nhậm chức của mình

Độc tôn trong vị trí và ở ý nghĩa của mình nhưng màu tím không ngừng biến đổi. Bước sang năm 2022, màu tím được Pantone trao cho một ý nghĩa mới – gam màu của tương lai, làm sáng rực lên mọi màn hình cảm ứng của thế giới kỹ thuật số và đại diện cho tiềm năng sáng tạo không giới hạn của con người. Sắc tím phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Metaverse, tiền điện tử và NFT – giữa một thời điểm đại dịch đen tối, nơi con người buộc phải lựa chọn sự đổi thay và linh hoạt, phá bỏ những lề thói cũ để có thể tồn tại.

Lady Gaga (trái) và Anya Taylor-Joy (phải)

Nhưng, tím của 2022 cũng đầy sự ấm áp và lãng mạn. Xuất hiện nhiều trong thiên nhiên ở những loài hoa dịu dàng như hoa oải hương, hoa chuông, hoa diên vĩ và hoa bươm bướm, màu tím mang đầy sắc thái chữa lành, sưởi ấm con tim với tông đỏ và làm dịu tâm hồn nhờ tông xanh.

Bài: Tố Uyên I L’OFFICIEL Vietnam 


 
Back to top