Nghệ thuật

Tiffany Wonder: Kỷ niệm tình thân

Mar 21, 2024 | By Nguyen Huu Hon

Từ ngày 12.04 đến ngày 23.06, nhân dịp kỷ niệm 187 năm thành lập thương hiệu, Tiffany & Co. ra mắt một triển lãm tại Tokyo, thể hiện mối quan hệ đặc biệt với Nhật Bản.

“Tiffany & Co. đã tìm thấy cảm hứng từ Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, và mối gắn kết chân thực cũng như lịch sử lâu dài của Maison với đất nước này ngày càng phát triển” Anthony Ledru, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Tiffany & Co. chia sẻ về triển lãm “Tiffany Wonder” sắp tới.

“Triển lãm trưng bày một số sáng tạo đặc biệt nhất, chẳng hạn như chiếc trâm cài Bird on a Rock đầu tiên từ năm 1965 do Jean Schlumberger, một trong những nhà thiết kế tài năng nhất thế kỷ 20 hoàn thiện. Triển lãm nêu bật tay nghề thủ công tinh xảo, kim cương chất lượng và tính sáng tạo vô song của Tiffany, sẽ truyền niềm vui của Maison đến mọi du khách.”

Thương hiệu trang sức Mỹ và Nhật Bản có mối quan hệ giao thương lâu dài, bắt đầu từ năm 1837 khi nhà sáng lập Charles Lewis Tiffany nhập khẩu hàng hóa từ Nhật và phân phối cho khách hàng. Các nhà thiết kế chủ lực của Maison – như Edward C. Moore, Louis Comfort Tiffany và Elsa Peretti – cũng lấy cảm hứng từ nghệ thuật Nhật Bản.

Sự kỳ diệu (Wonder) đã là một phần trong DNA của chúng tôi kể từ năm 1837. Ngay từ đầu, mọi sáng tạo từ trí tưởng tượng, và mọi món đồ trang sức đều ra đời mang cảm hứng thần tiên và truyền cảm hứng cho những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất thế giới. Triển lãm mới nhất của chúng tôi tôn vinh tinh thần này tại một thành phố có tầm quan trọng lớn đối với Tiffany & Co: Tokyo.”

– Alexandre Arnault, Phó Chủ tịch Điều hành Sản phẩm, Truyền thông & Công nghiệp tại Tiffany & Co.

Triển lãm sẽ diễn ra tại phòng trưng bày TOKYO NODE, Tháp Ga Toranomon Hills, Tokyo trong phối cảnh nghệ thuật do studio kiến ​​trúc nổi tiếng OMA phụ trách. Xuyên suốt 10 không gian, khán giả sẽ có cơ hội khám phá lịch sử và tay nghề thủ công của Tiffany & Co., chiêm ngưỡng hơn 300 tạo tác không thể thay thế, như quyển Blue Book đầu tiên, chiếc hộp Blue Box đầu tiên, chiếc nhẫn đính hôn Tiffany® Setting… Trong số hiện vật trưng bày còn có một chiếc trâm cài hoa lan quý hiếm của George Paulding Farnham và chiếc vòng cổ Plumes của Jean Schlumberger. Tại đoạn kết của buổi triển lãm là viên kim cương Tiffany nặng 128,54 carat, gắn trên viên đá quý – một cảm hứng trực tiếp từ trâm cài Bird on a Rock của Jean Schlumberger.


 
Back to top