Sống

10 điều tuyệt vời Angelina Jolie mang đến cho thế giới

Apr 14, 2022 | By Ton Binh

Mọi người dường như đã quên mất một sự thật, rằng Angelina đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho thế giới này, nhiều hơn tất cả những người nổi tiếng khác cộng lại.

Angelina Jolie không nổi tiếng nhất trong số những mỹ nhân hạng A. Cô ấy bị đổ lỗi vì đã khiến Brad Pitt và Jennifer Aniston chia tay và chủ yếu được nhắc đến vì vụ ly hôn từ năm 2016. Nhưng mọi người dường như quên mất sự thật rằng Angelina đã làm được nhiều thứ hơn cho thế giới so với nhiều người nổi tiếng khác cộng lại.

Angelina hiện không còn theo nghề diễn xuất nữa, cô tự sản xuất phim của riêng mình hoặc dành thời gian giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô đã đi đến mọi nơi trên thế giới để lên tiếng cho những người yếu thế.

  1. Lên Tiếng Cho Những Người Tị Nạn Rhoyinga

Trong khi thế giới dường như bỏ mặc cuộc khủng hoảng tị nạn của người Rhoyinga, thì Jolie đã đến Bangladesh để giải quyết vấn đề này.

Theo Reuters, cô đã đến thăm khu tị nạn lớn nhất thế giới vào năm 2019, và lên án thế giới vì đã không hành động đủ để ngăn chặn cuộc di cư của gần một triệu người khỏi Myanmar: “Điều bi thảm nhất trong tình huống này là chúng ta không thể nói rằng chúng ta không được cảnh báo”.

  1. Cộng Tác Với Cao Ủy Liên Hợp Quốc Về Người Tị Nạn (UNHCR)

Công việc của Angelina Jolie tại UNHCR thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều so với những thước phim của cô. Cô ấy có thể được nhắc đến với vai Maleficent, nhưng thực sự hoàn toàn trái ngược trong đời thực.

Lần đầu tiên cô liên hệ với UN sau khi quay phim Tomb Raider ở Campuchia vào năm 2001. Cô tiếp tục quyên góp 1 triệu USD cho tổ chức và nhanh chóng trở thành Đại sứ thiện chí của UNHCR. Năm 2012, cô trở thành Đặc phái viên của họ. Nhờ tất cả những gì đã làm cho Campuchia, cô thậm chí đã được trao quyền công dân. Vì vậy, cô đã trở thành một trong những người nổi tiếng có hai quốc tịch.

  1. Giúp Đỡ Những Người Tị Nạn Trên Khắp Thế Giới

Công việc của Angelina không chỉ là quyên góp số tiền lớn mà còn sẵn sàng hòa mình vào cuộc sống của những người kém may mắn. Trong hai thập kỷ qua, cô đã đến thăm những người tị nạn trên khắp thế giới, bao gồm cả Afghanistan và Syria. Cô ấy bắt tay mọi người, nói chuyện với họ và kể lại câu chuyện của họ cho tất cả những người sẵn sàng lắng nghe.

Cô cũng sản xuất một số bộ phim miêu tả về cuộc sống kinh hoàng mà họ phải chịu đựng. Gây tiếng vang nhất là việc cô đạo diễn phim In the Land of Blood and Honey (2011), một bộ phim rõ ràng gây sốc về cuộc chiến ở Bosnia và Herzegovina.

  1. Bảo Trợ Của Tổ Chức Động Vật Hoang Dã Harnas

Sau khi đóng vai chính trong Beyond Borders (2003) – một bộ phim lấy bối cảnh ở Namibia, cô trở thành người bảo trợ của Tổ chức Động vật Hoang dã Harnas. Đó là một trại nuôi động vật hoang dã cần được giúp đỡ. Quên Lion King đi, Jolie xứng đáng lên ngôi nữ hoàng của các loài động vật hoang dã.

Đó thậm chí không phải là dự án về động vật hoang dã duy nhất mà cô đảm nhận. Cô còn mua một mảnh đất rộng lớn ở Campuchia rồi biến nó thành khu bảo tồn động vật và gọi đó là Dự án Maddox Jolie theo tên con trai đầu lòng.

  1. Quỹ Maddox Jolie-Pitt (MJP)

Ban đầu là một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Campuchia, nay nó đã biến thành một thứ lớn hơn nhiều. Kể từ khi Angelina kết hôn với Brad Pitt vào năm 2014, cô đã đổi tên dự án thành Maddox Jolie-Pitt Foundation.

Cô đã tạo ra Millenium Village đầu tiên của châu Á, một dự án phát triển nông thôn thông qua việc giải quyết các vấn đề cấp bách, chẳng hạn như nghèo đói và bệnh tật. Ở Kenya, cô đã tài trợ cho một cộng đồng sử dụng những người trước đây từng săn trộm giờ làm kiểm lâm và giúp phát triển phần lớn cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như trường học và nhà máy.

  1. Phong Cách Jolie

Trong khi một số người nổi tiếng kinh doanh các dòng sản phẩm của riêng họ vì lợi ích cá nhân, Angelina Jolie đã thành lập Style of Jolie như một tổ chức từ thiện. Năm 2010, Jolie hợp tác với nhà kim hoàn nổi tiếng Richard Procop trong một bộ sưu tập trang sức. Tất cả các thủ tục đều hướng tới Education Partnership for Children of Conflict, một chương trình do cô đồng chủ trì từ năm 2007. Các công việc thiện nguyện của cô thực sự toàn diện.

  1. Giúp Đỡ Người Tị Nạn Venezuela

Những nỗ lực nhân đạo của Angelina không chỉ giới hạn ở Trung Đông, Châu Á và Châu Phi. Năm 2019, cô cũng đến thăm Colombia để gặp gỡ hàng nghìn người tị nạn Venezuela. Theo UNHCR, cô đã đến thăm một “trại tị nạn ở Riohacha dành cho thanh niên Colombia và Venezuela, những người đã bị lạm dụng hoặc buôn bán tình dục” và lên tiếng về những vấn nạn đang xảy ra ở Nam Mỹ.

  1. Mang Đến Mái Ấm Cho Nhiều Trẻ Em

Angelina Jolie và Brad Pitt có sáu người con và ba trong số đó là con ruột của họ. Còn lại là con nuôi: Maddox đến từ Campuchia, Zahara đến từ Ethiopia, Pax đến từ Việt Nam. Bằng cách nhận nuôi những đứa trẻ này, Angelina đã cho chúng cơ hội sống tốt hơn. Có thể cô ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác trong việc nhận con nuôi.

  1. Quyên Góp Cho Một Quầy Bán Nước Chanh

Vào tháng 9 năm 2020, Angelina Jolie đã ủng hộ tiền của mình cho hai cậu bé bán nước chanh ở London. Họ đang quyên tiền cho người dân Yemen. Cô ấy không chỉ tham gia đầy đủ vào việc xoa dịu các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên khắp thế giới, cô ấy còn truyền cảm hứng cho giới trẻ thử sức và tạo ra sự khác biệt.

  1. Cộng Đồng Pháp Lý Từ Thiện Jolie Legal

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Angelina đã thành lập tổ chức Jolie Legal, một mạng lưới luật sư hoạt động vì nhân quyền ở nhiều quốc gia. Cô cũng tài trợ rất nhiều công việc pháp lý cho trẻ em nhập cư thông qua Kids in Need of Defense (KIND).


 
Back to top