Sống / Ecoxury

Dự án “Rừng Việt Nam” của ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng được hơn 33.300 cây xanh trong gần 2 năm qua

Feb 02, 2022 | By Trang Ps

“Rừng Việt Nam” là một dự án cộng đồng được khởi xướng bởi Viet Vision từ năm 2019, với mong muốn tạo ra cơ hội thu hút giới trẻ văn minh yêu nghệ thuật, dành riêng cho môi trường rừng để cùng hướng đến những giá trị bền vững, bảo vệ và yêu quý thiên nhiên.

Rừng (cây xanh) là lá phổi của nhân loại, là hiện thân của cuộc sống bền vững. Trước thực tế thiên nhiên cần được bảo vệ khẩn cấp trước những xâm phạm của con người, trồng rừng sẽ là một hành động cấp thiết và đặc biệt hơn là góp phần xây dựng ý thức sống tích cực cho những thế hệ con người mới có trách nhiệm hơn với thiên nhiên.

Viet Vision (do ca sĩ Hà Anh Tuấn, đạo diễn Cao Trung Hiếu và Tiến sĩ Hóa học Võ Đỗ Minh Hoàng khởi xướng) đã hợp tác với những tổ chức chính quyền, các doanh nghiệp cùng tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường, nhận thức của giới trẻ trong việc bảo vệ thiên nhiên. Sự lan toả cảm hứng bắt nguồn từ nghệ thuật âm nhạc sẽ là ngôn ngữ gần gũi, thuyết phục dành cho cộng đồng.

Sau khi trồng, cây sẽ được tưới nước liên tục 1 tháng nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định. Đồng thời làm hàng rào bảo vệ, gắn bảng tên công trình, bảng tên cây và logo của “Rừng Việt Nam”, số thứ tự cây trồng để thuận lợi trong quá trình quản lý, bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng cây sau này.

Tính từ khi bắt đầu đến thời điểm hiện tại, dự án “Rừng Việt Nam” do Viet Vision khởi xướng đã trồng được 4 cánh rừng non tại khắp các vùng miền trên đất nước. Vào ngày 08/08/2020, 1.500 cây mai anh đào đã được trồng ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Tiếp đó, ngày 23/10/2020, 305 cây chò đen, dầu rái, sao đen đã được trồng tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hai đợt trồng rừng mới nhất, Menard Việt Nam đã đồng hành với cương vị đơn vị tài trợ. Cánh rừng thứ 3 được khởi trồng vào ngày 11/1/2021 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, với số lượng 26.000 cây sa mộc. Cánh rừng thứ 4 được khởi trồng vào ngày 9/1/2022 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, với 5.000 cây sao đen và 500 cây trồng dặm bổ sung thay thế cho những cây chết hoặc không phát triển.

Như vậy, trong gần 2 năm qua, dự án đã trồng được khoảng hơn 33.300 cây xanh. Đây là một nỗ lực thật sự ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp phủ xanh cũng như trân trọng giá trị thiên nhiên trong cộng đồng một cách thực tế và sinh động.


 
Back to top