Sống / Khách sạn

Covid-19: Hàng loạt khách sạn hạng sang tự nguyện trở thành khu cách ly

Apr 02, 2020 | By Trang Ps

Du lịch toàn cầu đang đứng yên hàng triệu người có nguy cơ nhiễm Covid-19 trong thời gian tới. Các chính phủ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang tìm cách đóng cửa khách sạn, chuyển đổi chúng thành khu cách ly nhằm giảm bớt căng thẳng cho các hệ thống y tế.

Thư viện ảnh của chỗ nghỉ này

Khách sạn Hilton Midtown

Du lịch toàn cầu đang đứng yên, hàng triệu người có nguy cơ nhiễm Covid-19 trong thời gian tới. Các chính phủ trên thế giới đang tìm cách đóng cửa khách sạn, chuyển đổi chúng thành khu cách ly nhằm giảm bớt căng thẳng cho các hệ thống y tế quá tải. Một số kế hoạch biến khách sạn thành nơi lưu trú cho các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ. Số khác để cách ly F1, tức những người tiếp xúc với các trường hợp đã được xác nhận. Cũng sẽ có những khách sạn làm nơi ngủ nghỉ cho nhân viên bệnh viện tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus.

Đây chính là chiến lược đã từng được thực hiện trước đó tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, sử dụng các cơ sở hạ tầng đặc biệt hay khách sạn để cách ly bác sĩ và y tá. Do đặc thù công việc, các nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm virus cao hơn và từ đó dễ lây truyền virus đến gia đình hay những người tiếp xúc gần.

Hàng loạt khách sạn biến thành khu cách ly

Hotel Ayre Gran Hotel Colón, Madrid - trivago.ae

Ayre Gran Hotel Colón trở thành khu cách ly

CNN đưa tin, Ayre Gran Hotel Colón, khách sạn 4 sao với 365 phòng ngủ ở trung tâm thành phố Madrid gần công viên Retiro đang trở thành khu cách ly lớn nhất của thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Đầu năm, du khách khi đến khách sạn đã rất hài lòng với phong cách cải tạo mới: cửa sổ kính màu, khu vườn thanh bình, và thậm chí là cả phòng trưng bày nghệ thuật. Tuy nhiên, cuối tháng 03 vừa qua, hai tòa tháp của khách sạn đã được chuyển đổi thành cơ sở y tế để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm virus Corona mức độ nhẹ.

Ayre Gran Hotel Colón chỉ là một trong hàng chục khách sạn trên khắp châu Âu hiện được tái sử dụng cho mục đích chống dịch. Chỉ riêng các chủ khách sạn ở khu vực Marid đã cho chính quyền quyền tiếp cận khoảng 40 khách sạn, tăng lên 9.000 giường bệnh cho bệnh nhân tương lai.

LONPD_Exterior

Hilton Anh Quốc có khả năng biến thành khu cách ly.

Tại Anh, các chuỗi khách sạn lớn như Best Western, Travelodge và Hilton đang đàm phán với Dịch vụ Y tế Quốc gia để đánh giá khả năng biến một số tài sản của họ thành khu cách ly Covid-19 tạm thời. Tập đoàn khách sạn lớn nhất châu Âu – Accor – đã mở 40 khách sạn tại Pháp cho nhân viên điều dưỡng, nhóm người dễ bị tổn thương và bất cứ ai đang làm nhiệm vụ đấu tranh chống lại sự lây lan của Covid-19.

Đến lượt Hoa Kỳ, quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất thế giới

Theo Hiệp hội Y Khoa Hoa Kỳ, nước này hiện có 927.107 giường bệnh nhân viên, và 2/3 tỏng số đó đã kín chỗ. Trên thực tế, số liệu thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy quốc gia này chỉ có khoảng 2,8 giường bệnh trên 1.000 dân. Trong khi con số đó là 13,1 ở Nhật Bản, 12,3 ở Hàn Quốc, và 8 ở Đức. Những con số này nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc thiếu hụt giường bệnh trong những tuần tới.

Quân đoàn kỹ sư quân đội Hoa Kỳ đang làm việc để tạo ra hơn 10.000 giường bệnh tại New York, thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Corona, bằng cách chuyển đổi phòng khách sạn và ký túc xá đại học thành cơ sở chăm sóc tạm thời. Ý tưởng này đang được xem xét để thực hiện tại California và Washington.

Thư viện ảnh của chỗ nghỉ này

Hilton Midtown cũng là cơ sở cách ly.

Trung tướng Todd T. Semonite cho biết: “Những khách sạn này đang trống rỗng. Người dân lại không có việc làm. Chúng tôi đang yêu cầu nhà nước thiết lập hợp đồng thuê cơ sở cụ thể đó, và sau đó, chúng tôi tiếp tục xây dựng, chuyển thành một cơ sở như ICU.”

Theo kế hoạch, họ sẽ sử dụng thiết bị điều hòa không khí để tạo ra phòng áp suất âm có thể hút không khí bên ngoài vào thông qua một lỗ thông hơi, giảm thiểu các chất gây ô nhiễm.

Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot cũng tuyên bố rằng thành phố lớn thứ ba của Mỹ sẽ dành 1.000 phòng trong 5 khách sạn để cách ly những người nhiễm virus nhẹ. Con số đó có thể tăng lên 2.000 trong tuần này. Theo đó, các nhân viên khach sạn làm việc tại quầy lễ tân, nhà bếp và bồi phòng, mặc dù họ sẽ không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, cũng vẫn bị cách ly.

George Jordan, Chủ tịch Oxford Hotels & Resorts, nhấn mạnh: “Chúng tôi là nhóm hỗ trợ hậu cần trong cuộc chiến đang diễn ra. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có thể giúp điều gì đó cho toàn thành phố. Chúng tôi cảm thấy rằng  mình không chỉ đang làm việc cho Chicago mà còn giúp các nhà đầu tư và nhân viên khách sạn tiếp tục làm việc.”

Hiệp hội Khách sạn & Nhà nghỉ Hoa Kỳ (AHLA) ước tính, kể từ giữa tháng 2, các khách sạn ở Mỹ đã mất 2,4 tỷ USD doanh thu phòng. Tệ hơn nữa, họ đang trên đà mất hơn 200 triệu USD doanh thu phòng mỗi ngày trong tương lai. Đó là lý do tại sao hiệp hội vừa ra mắt Hotels for Hope , một cơ sở dữ liệu quốc gia giúp kết nối các khách sạn với cộng đồng y tế, nhằm hỗ trợ nhu cầu cơ sở cách ly ngày càng gia tăng. Thật bất ngờ, ý tưởng này đã được ngành khách sạn tại Mỹ ủng hộ nhiệt tình.

Luxury Hotel NYC | 5 Star Manhattan Hotel | Four Seasons New York

Four Seasons Manhattan.

Chẳng hạn, OYO Hotels & Homes đã tuyên bố hơn 300 khách sạn của họ tại Hoa Kỳ sẽ cung cấp phòng miễn phí cho những bác sĩ làm việc trên chiến tuyến trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Four Seasons cũng cung cấp 2 khách sạn 5 sao mang tính biểu tượng của họ ở Midtown Manhattan với mức giá 0 USD cho các bác sĩ và y tá đang làm việc tại các bệnh viện gần đó.

Xu thế không loại trừ Việt Nam 

Tại Việt Nam, nhiều khách sạn cũng đang được chuyển đổi thành các khu cách ly miễn phí hoặc có trả phí. Từ ngày 22/03, Tổng cục Du lịch cho biết đã có khoảng 145 khách sạn, cơ sở lưu trú trên cả nước đăng ký làm nơi cách ly phòng dịch Covid-19. Các khách sạn này nằm từ 2 đến 5 sao, khi đăng ký có ghi giá ưu đãi để khách cách ly thuận tiện lựa chọn, giá đăng ký gồm giá phòng và giá dịch vụ. Mức giá sau hỗ trợ hoàn toàn không đáng kể nhưng vẫn thoải mái cho những người tạm phải cách ly vì dịch bệnh.

Muong Thanh Grand Xa La Hotel, Hà Nội – Cập nhật Giá năm 2020

Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La là nơi các bác sĩ được tổ chức cách ly

Điển hình trong đó có Khách sạn Mường Thanh Grand Xa L tại số 66 Phúc La, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội, nơi các bác sĩ được tổ chức cách ly nhằm phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Manli Resort tự nguyện là cơ sở lưu trú cho những người cách ly vì Covid-19 tại Quảng Bình.

Trong 9 khách sạn đến nay đã được TP.HCM công bố sẵn sàng đón khách cách ly dịch, có một số khách sạn cho nhân viên cơ sở lưu trú phục vụ khách cách ly theo hình thức trả phí. Nhân viên được tập huấn kỹ về vệ sinh y tế trước khi tham gia phục vụ.


 
Back to top