Sống

Hublot và sứ mệnh bảo vệ loài tê giác cùng tổ chức SORAI

May 20, 2021 | By Ton Binh

Nhờ các hành động tận tâm và liên tục được thực hiện để bảo vệ tê giác thì nạn săn trộm – mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của chúng ở châu Phi đã và đang tiếp tục giảm chậm dần cho đến năm 2020.

Trong 10 năm qua, hai phần ba số tê giác ở Công viên Kruger của Nam Phi đã bị giết bởi những kẻ săn trộm. Tê giác đen ở Công viên Kruger đã biến mất một cách đáng kể và ước tính chỉ còn lại dưới 500 cá thể tính đến thời điểm hiện tại.

Không những thế, vào cuối tháng 3 năm 2020, biên giới Nam Phi đã phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19. Trước đó, lượng du khách nước ngoài đổ về mỗi ngày đã phần nào ngăn chặn hành động của những kẻ săn trộm. Giờ đây, do sự thiếu hụt nghiêm trọngcủa lực lượng kiểm lâm, những kẻ săn trộm được tự do di chuyển mà không bị phát hiện xung quanh khu vực rộng lớn này. Sự gián đoạn từ nguồn thu quốc gia này nêu bật lên mức độ mà các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã phải dựa vào các nhà tài trợ tài chính tư nhân và các nỗ lực hợp tác và phối hợp giữa các bên địa phương, quốc tế, nhà nước và tư nhân.

Hublot đang tận dụng khả năng kết nối với thế giới của mình nhờ sự phủ sóng rộng rãi và một lần nữa xác nhận lại sự ủng hộ của thương hiệu đối với Kevin Pietersen và SORAI – Save Our Rhino Africa India – thể hiện qua việc giới thiệu phiên bản mới nhất của mẫu đồng hồ Big Bang Unico SORAI, qua đó mời 100 vị chủ nhân tương lai góp phần giúp đỡ các hoạt động của tổ chức này. Một phần số tiền thu được từ việc bán các mẫu đồng hồ sẽ được dành tặng riêng cho Care for Wild – khu bảo tồn tê giác lớn nhất trên thế giới, do SORAI hỗ trợ – để sử dụng khi cần thiết.

Bị bỏ lại một mình vì cha mẹ đã bị giết bởi những kẻ săn trộm, một con tê giác con mồ côi gần như không có cơ hội sống sót. Care for Wild giải cứu những con tê giác này, sau đó đảm bảo sự bảo vệ, tăng trưởng và cuộc sống của chúng trong môi trường an toàn, được trang bị hệ thống giám sát video 24 giờ và mạng lưới liên lạc, được giám sát bởi các đội chó nghiệp vụ được huấn luyện để bắt những kẻ săn trộm. Sứ mệnh của tổ chức Care for Wild cũng bao gồm việc phục hồi và tái hoang dã – thả tê giác về môi trường sống tự nhiên của chúng, nơi có thể theo dõi sự phát triển của chúng.

“Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), các đối tác quốc tế, quốc gia và địa phương đã phải làm việc cùng nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học. Nhiệm vụ của chúng tôi là tăng cường tiếng nói để bảo vệ các loài đông vậy có tình trạng nguy cấp, đặc biệt là loài tê giác châu Phi đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Hublot thực sự vui mừng và tự hào được hỗ trợ Kevin Pietersen và SORAI trong hành trình vô cùng quan trọng cho tương lai này.” Ricardo Guadalupe – CEO của Hublot chia sẻ.

“Tại đây, mỗi ngày là một cuộc chiến, một cuộc chạy đua với thời gian của các đội chuyên gia cứu hộ, phục hồi và đưa những con tê giác này trở về tự nhiên. Chúng tôi tham gia vào hành trình này không phải vì bản thân mà là vì thế hệ sau này của mình. Do đó, cần nỗ lực chung của mọi người để bảo vệ giống loài này! Tôi rất vui vì Hublot một lần nữa có thể hỗ trợ SORAI giúp nâng cao nhận thức tối đa về tình trạng khẩn cấp toàn cầu này.” Kevin Pietersen – Nhà sáng lập của SORAI cho biết.

WOW Vietnam đã có dịp được trò chuyện trực tiếp cùng ông Kevin Pietersen – Nhà sáng lập của SORAI. Bài phỏng vấn chi tiết sẽ được gửi đến quý độc giả trong thời gian sớm nhất.


 
Back to top