Sống

Laguna Lăng Cô hướng đến giải đua xe đạp tầm cỡ quốc tế

Nov 04, 2020 | By Stephanie Nguyen

Coupe de Huế được xem là “Cuộc đua đường trường khắc nghiệt nhất Việt Nam”. Nay với sự trợ giúp của nhà vô địch Tour de France, Coupe de Huế đang trên đường mở rộng thành giải đua xe đạp đẳng cấp quốc tế.

Chặng đầu tiên của Coupe de Huế là cung đường chinh phục Đỉnh Bạch Mã đầy thử thách thuộc rừng quốc gia Bạch Mã nguyên sơ.

Mới đây nhất, cua rơ Cadel Evans, nhà vô địch Tour de France và người nhiều lần giành cúp Vô địch Thế giới vừa hợp tác chính thức với Laguna Lăng Cô để trở thành nhà tổ chức cho sự kiện Coupe de Huế 2021, mong muốn đưa Việt Nam trở thành trung tâm sự kiện của các giải đua xe đạp đẳng cấp thế giới.

Cadel Evans là tay đua đến từ nước Úc. Anh đã lọt vào Top 10 của 11 Grand Tours và giành áo vàng trong cuộc đua xe đạp đường trường nổi tiếng nhất thế giới Tour de France năm 2011. Evans cho biết vô cùng bất ngờ trước kinh nghiệm thi đấu của các vận động viên tham gia Coupe De Huế 2019, cũng như sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức sự kiện. 

Coupe de Huế là một cuộc đua xe đạp đường trường 2 chặng 2 ngày. Chặng 1, Vua Leo Núi Bạch Mã (Bach Ma KOM), là cuộc đua với độ dốc trung bình 8,3% cho 15,2km và chặng 2 Gran Fondo là một đoạn đua 70km hoặc 140km đi qua những ngọn đồi đẹp như tranh vẽ nằm giữa Huế và A Lưới. Trong 2 ngày thi đấu, những tay đua sẽ chinh phục đường đua với tổng chiều dài 155km và độ cao tổng cộng 3.100m, một thử thách thực sự. Coupe de Huế cũng được biết đến là “Cuộc đua đường trường khắc nghiệt nhất Việt Nam”.

Nhà vô địch Tour de France Cadel Evans, tâm điểm chú ý tại 2019 Coupe De Huế đã ký kết hợp tác chính thức với Laguna Lăng Cô để trở thành chủ nhà tổ chức sự kiện Coupe de Huế 2021.

Năm nay, do đại dịch toàn cầu nên Coupe de Huế 2020 đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, Cadel Evans sẽ trở lại Việt Nam vào năm 2021 và tham gia vào ban tổ chức trong vòng 3 năm tới.

Evans chia sẻ: “Từ góc độ của một tay đua, Coupe de Huế là một cuộc đua vô cùng độc đáo. Nếu phút trước bạn đang đạp xe trên những con đường bằng phẳng, thì ngay sau đó đã nhanh chóng băng qua những cánh đồng lúa với những đàn trâu, phút tiếp theo bạn lại đang leo lên những ngọn núi bao phủ bởi rừng rậm hoang sơ. Nó thực sự phấn khích.”

Quyết định tham gia vào ban tổ chức Coupe de Huế tại Việt Nam của Cadel Evans nhen nhóm sau kỳ nghỉ của anh ấy tại Biệt thự biển Banyan Tree Residence thuộc Laguna Lăng Cô. 

Khu tích hợp nghỉ dưỡng và chơi golf hàng đầu châu Á này là nhà tài trợ chính thúc đẩy Coupe de Huế phát triển kể từ sự kiện đầu tiên vào năm 2018. Ông Leslie Walters, Giám đốc Hoạt động Thể Thao tại Laguna Lăng Cô là người đứng sau dự án đầu tư cho Coupe de Huế, với tầm nhìn xa trông rộng từ chặng đua Vua leo núi Bạch Mã táo bạo. 

“Kết hợp vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam với các sự kiện du lịch thể thao bền vững chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới tại Laguna Lăng Cô. Sự kiện lần này là sự song hành hoàn hảo với các giá trị cốt lõi của tập đoàn Banyan Tree về lối sống an lành và chất lượng. Thông qua một sự kiện xanh, không phát thải để giới thiệu kỳ quan hùng vĩ của Vườn Quốc gia Bạch Mã cũng như vẻ đẹp của thành phố Huế cổ kính là một sự kết hợp quá tuyệt vời”, ông Walters chia sẻ.

Evans sẽ giúp gia tăng các hoạt động đạp xe ở miền Trung Việt Nam bằng các hoạt động khác như trại đạp xe và các chương trình đào tạo khác trong năm.

Giờ đây, với sự tham gia của Evans, Laguna Lăng Cô đang đặt ra kế hoạch 5 năm để thiết lập Coupe de Huế trở thành điểm đến không thể bỏ qua ở Đông Nam Á và là cuộc đua đẳng cấp có mặt trên lịch thi đấu của các giải đua hàng đầu thế giới.

Ông Walters cho biết: “Việc có Cadel làm đại sứ chính thức cho Coupe de Huế là một bước nhảy vọt cho ngành du lịch thể thao ở miền Trung Việt Nam và là minh chứng cho hoạt động đua xe đạp chất lượng cao ở khu vực chưa được khám phá này.”

Coupe de Huế 2021: cuộc đua xe đạp đường trường 2 chặng mang tầm cỡ quốc gia.

Các cua-rơ trước cổng trưởng Quốc học Huế.

Ngoài việc hỗ trợ Coupe de Huế, Laguna Lăng Cô sẽ hợp tác với Evans để thúc đẩy phong trào đạp xe ở miền Trung Việt Nam bằng các hoạt động khác như trại đạp xe và các chương trình đào tạo khác trong năm. Sự hiện diện của Evans sẽ giúp phát triển hoạt động đạp xe rộng rãi hơn trong khu vực tại các khu nghỉ dưỡng có đường đi xe đạp leo núi và các cuộc phiêu lưu trải nghiệm đạp xe khác.

Với lợi thế cảnh quan, lịch sử và văn hóa phong phú đa dạng, giải đua này sẽ đem lại cơ hội cho các tay đua chiêm ngưỡng vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên trong quá trình chinh phục đỉnh Bạch Mã và lượn xe quanh cố đô Huế cổ kính.


 
Back to top