Xe & Du thuyền / Du thuyền

Miami Yacht Show 2020: 7 du thuyền lớn và sang trọng nhất triển lãm

Feb 22, 2020 | By Trang Ps

Trong suốt tuần lễ Tổng thống Hoa Kỳ, 32.000 người trên toàn thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục của hơn 400 tuyệt tác du thuyền ở Miami Yacht Show.

miami yacht show

Diễn ra từ ngày 13/02 đến ngày 17/02, màn trình diễn nổi bật với màn ra mắt ấn tượng của hơn 15 tàu thuyền. Những “tuyệt tác đại dương” xuất hiện với đa dạng thể loại, từ thuyền câu thể thao đến siêu du thuyền sang trọng. Mỗi sản phẩm đều được trang bị công nghệ mới hiện đại và thiết kế đẹp mắt, phản ánh tâm lý đầu tư tương lai mà ngành du thuyền đang hướng tới.

Kết lại màn ra mắt hoành tráng, mời bạn đọc cùng Luxuo.vn điểm lại 7 chiếc du thuyền to lớn, hoàn mỹ nhất tại Miami Yacht Show dưới đây:

7/ Navetta 58

Absolute Navetta 58

Là tuyệt tác du thuyền khá lớn tập trung vào sự thoải mái, Navetta 58 sở hữu sàn chống trượt, nội thất sang trọng và nhiều không gian thư giãn lý thú.

Nhà máy đóng tàu của Ý cho biết chiếc du thuyền trắng sang trọng này tập trung tối đa vào tính thực dụng và linh hoạt, mang đến cho khách hàng sinh hoạt tiện nghi nhất có thể.

6/ Princess s62

princess s62 exterior white hull cgi

Nổi bật với bể tắm electro-hydraulic, có thể khởi động chiếc tender 11 feet hay jet ski khi ở mỏ neo, Princess s62 có hai động cơ và đạt tốc độ tối đa 38 hải lý/giờ. Du thuyền có thể chứa tối đa 6 khách và tùy chỉnh để có thể chứa thêm 2 thành viên phi hành đoàn. Cách bố trí trên tàu khiến khu vực ăn uống trong nhà và ngoài trời không thể hoàn hảo hơn.

5/ GT65 Carolina

GT65 Hattaras

Là chiếc du thuyền thể thao ra mắt thế giới tại Triển lãm Du thuyền Miami, GT65 Carolina nổi bật vớik hoang riêng dưới boong tàu và đạt tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ. Thêm nữa, thuyền câu còn được thiết kế và chế tạo đặc biệt với công nghệ xây dựng thuyền chân không hút nhựa để xử lý các điều kiện nước.

4/ MCY 70 Skylounge

MCY 70

Là dòng du thuyền flybridge có thể tùy chỉnh linh hoạt, MCY 70 Skylounge được Monte Carlo Yachts ưu tiên thiết kế để sở hữu vẻ sang trọng thông qua các tùy biến bất ngờ. Bộ sưu tập mới của hãng bao gồm những chiếc du thuyền có thể biến đổi theo sở thích người mua, với chiều dài đa dạng từ 66 feet đến 105 feet. Phiên bản 70 feet này đạt tốc độ tối đa 26 hải lý/giờ.

3/ Azimut 78

Azimut 78

Với phần ngoại thất xa hoa do nhà thiết kế lừng danh Alberto Mancini đảm nhiệm, Azimut 78 là mô hình flybridge mới nhất của hãng tàu Ý. Du thuyền tự hào với công nghệ carbon tân tiến nhất và ba động cơ do Volvo thiết kế. Nó có thể lưu trữ tối đa 8 khách và 2 đến 3 thành viên phi hành đoàn.

2/ Azimut S8

Azimut S8

Sử dụng hệ thống đẩy ba do Volvo thiết kế nhằm mang đến trạng thái êm ái trên mặt nước, Azimut S8 toát lên vẻ đẹp thể thao vô cùng phong cách bên cạnh công nghệ carbon tân tiến. Tàu đạt tốc độ tối đa 34 hải lý/giờ. Bên dưới boong, du thuyền dài 80 feet này có sức chứa lên đến 8 khách và 2 thành viên phi hành đoàn.

1/  BOLD

BOLD superyacht

Là siêu du thuyền lớn nhất (279 feet) của sự kiện tính đến thời điểm hiện tại, nổi bật với sân bay trực thăng và sàn nhảy, BOLD cũng là tuyệt tác trên mặt nước tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay. Siêu du thuyền này đạt tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ và tầm hoạt động khoảng 5.000 hải lý. Nó có thể chứa tối đa 16 khách và 21 thành viên phi hành đoàn.

Business Insider


 
Back to top