Xe & Du thuyền

Fabian Oefner đã tháo rời từng bộ phận của chiếc Audi R8 như thế nào?

May 22, 2019 | By admin

“Một tác phẩm nghệ thuật tốn thời gian nhất từ trước đến giờ.”

Mặc dù thiết kế ô-tô, theo đúng nghĩa của nó, là một hình thức nghệ thuật, hiếm khi hai thế giới xe hơi và nghệ thuật thực sự kết hợp với nhau theo một cách có ý nghĩa, và thậm chí hiếm hơn khi chính những chiếc xe trở thành đề tài chính.

Tuy nhiên, Fabian Oefner đã kiếm sống bằng cách đó. Qua nhiều năm, anh đã biến một số chiếc xe mang tính biểu tượng nhất thế giới (xe thật) thành tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc thông qua loạt chủ đề “tan rã” của mình.

Nó đã thu hút trí tưởng tượng của những người mê xe ở khắp mọi nơi, những người ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe như Lamborghini Miura, GT40 của Ford và một chiếc xe hơi Porsche 956 Le Mans bị rã ra đến từng chi tiết nhỏ.

Để tạo ra tác phẩm đáng kinh ngạc, Oefner đã tỉ mỉ tháo rời từng bộ phận của xe trước khi chụp ảnh chúng một cách riêng lẻ từ nhiều góc độ khác nhau. Sau đó, anh ta ghép các hình ảnh cuối cùng lại với nhau như một bức tranh ghép hình, tạo ra ảo tưởng rằng chiếc xe đang hoàn toàn tan rã trước mắt bạn.

Giờ đây, chính Audi đã cho Oefner một trong những chiếc xe đắt đỏ nhất của họ – một siêu xe R8 V10 mới, để chơi cùng. Họ thậm chí còn cung cấp một thợ máy để giúp anh rã chiếc xe này ra. Bạn có thể xem toàn bộ quá trình làm nó bên dưới.

Dự án là để kỷ niệm 10 năm động cơ V10 được sử dụng trong các siêu xe hàng đầu của Audi, họ đã cho Oefner toàn quyền từ từ tháo rời chiếc xe, tạo ra hình ảnh bùng nổ mà bạn nhìn thấy. “Chủ đề này đặt ra những câu hỏi thiết yếu về mối quan hệ của thời gian và hiện tại,” theo đại diện Audi cho biết, “cuối cùng, nó tạo ra một sự tái hiện trực quan phong phú về một khoảnh khắc chưa hề tồn tại.”

Nói về Audi R8, nó đã trở thành một trong những chiếc xe mang tính biểu tượng nhất từng được thương hiệu Đức phát hành kể từ khi chiếc ‘Type 42’ R8 thế hệ đầu tiên xuất hiện trên đường vào năm 2006. Một thập kỷ đã qua, R8 đã được tái bản bằng thế hệ thứ hai vào năm 2015, nhận được một bản nâng cấp khác vào năm 2018 và cuối cùng là chiếc xe mà bạn thấy ngày hôm nay. Động cơ V10 plus được Oefner làm nổ bung ra có công suất 397kW, tăng tốc từ 0 – 100km/giờ trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 319km/giờ.

Nếu muốn mua tác phẩm nghệ thuật này cho mình ở dạng còn nguyên vẹn, bạn có thể nhận một trong những áp phích từ trang web của Audi với giá 24,95 USD.


 
Back to top