Xe & Du thuyền

10 tên gọi những chiếc xe danh tiếng thế giới đến từ đâu?

Aug 10, 2021 | By Ton Binh

Không khó để các tin đồ đam mê xe nhận dạng và đoán ra tên gọi của một dòng xe hơi bất kỳ, thế nhưng rất ít ai trong số họ có thể ý giải thích được ý nghĩa ẩn sau các tên gọi đó.

Các hãng sản xuất xe hơi thường có rất nhiều cách để đặt tên cho sản phẩm, chẳng hạn như dựa vào số lượng chế tạo như McLaren 765LT hay con số biểu trưng cho tỉ lệ của trọng lượng và công suất xe như Koenigsegg One:1, cũng như tên địa danh và thậm chí là tên một loài động vật,…

Trong bài viết sau, LUXUO Vietnam sẽ bật mí cho bạn ý nghĩa trong tên gọi của 10 mẫu xe kinh điển gắn liền với đời sống hằng ngày của mọi người.

Porsche Cayman

Tên gọi Cayman của thương hiệu xe hơi lừng danh nước Đức được lấy cảm hứng từ loài cá sấu nước lợ “caiman” sống tại Mexico, Trung Mỹ và vùng phía bắc của Nam Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, tên gọi Boxster phiên bản mui trần chiếc xe thể thao cỡ nhỏ này chính là sự kết hợp của động cơ “boxer” và mui trần “roadster”.

Cadillac Escalade

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1998, Escalade là chiếc SUV hạng sang, cỡ lớn của Cadillac, và chính vì thế thương hiệu biết rằng họ cần phải đặt cho mẫu xe này một tên gọi hoành tráng đúng với tầm vóc của siêu SUV này, do đó tên gọi Escalade là phù hợp hơn cả. Theo lý giải từ chính thương hiệu, trong các cuộc chiến tranh thời trung cổ, từ Escalade mô tả hành động xô đổ các thành lũy phòng thủ nhằm mở đường máu giải thoát cho các binh sĩ.

Chevrolet Camaro

Vào thời điểm ra mắt, Chevrolet cho biết tên gọi Camaro đến từ một loài động vật nhỏ chuyên ăn thịt ngựa đồng cỏ (hay còn gọi là Mustang). Tuy nhiên, Chevy sau đó đã đính chính lại rằng từ Camaro được lấy từ từ điển Pháp – Anh của Health với ý nghĩa là “người bạn” hoặc “thân hữu”. Từ gần với Camaro nhất là “camarade”, được sử dụng vào thế kỷ 16 bởi cả 2 quốc gia Anh và Pháp, có nghĩa tương tự. Đó hẳn là lý do chiếc xe có logo khá tương đồng với quốc kỳ của Pháp.

Chevrolet Impala

Chevy hay Chevrolet Impala là một trong những dòng xe hơi gắn liền với lịch sử thương hiệu từ năm 1958 đến khi kết thúc vòng đời vào năm ngoái. Tên gọi Impala được đặt theo một loài linh dương có tầm vóc trung bình sinh sống tại miền đông nam châu Phi. Bên cạnh đó, con vật này cũng được lấy làm logo đại diện của dòng xe này, nhưng logo này càng ngày càng ít được sử dụng trên các thế hệ Impala mới.

Volkswagen Golf

Mặc dù có tên gọi là Golf, nhưng chiếc hatchback thể thao của Volkswagen lại không hề liên quan gì đến môn thể thao thượng lưu nói trên. Theo đó, từ Golf trong ngữ cảnh này ám chỉ các cơn gió, đặc biệt là ngọn gió vùng vịnh (Gulf wind) danh tiếng – tương tự như những mẫu xe khác của thương hiệu. Ngoài ra, Volkswagen cũng sở hữu một số dòng xe có tên gọi liên quan đến các ngọn gió như Passat ý nghĩa là “gió mậu dịch”, Jetta là “gió phản lực”, và Scirocco đại diện cho một cơn gió rất mạnh và nổi tiếng ở vùng Địa Trung Hải.

Subaru Impreza

Trong một số giai thoại, “Impreza” được hiểu như cách phát âm khác của từ Impresa trong tiếng Ý, có nghĩa như một châm ngôn, huy hiệu. Tuy nhiên, từ Impreza mà Subaru sử dụng lại được lấy từ tiếng Ba Lan với ý nghĩa là một bữa tiệc. Riêng hậu tố WRX trong tên gọi là từ viết tắt của “World Rally Experimental”, nhằm ám chỉ dòng xe này được sản xuất dựa trên công nghệ từ xe đua rally, tuy nhiên, chữ X ở đây cũng có thể hiểu là “cross” trong World RX hay World Rally Cross, một giải đua xe địa hình. Cuối cùng, STI là từ viết tắt của “Subaru Technica International”, một bộ phận của hãng chuyên về đua xe thể thao. Thật thú vị đúng không nào?

Mazda Miata

Theo tìm hiểu, Miata là một tên mã riêng được Mazda sử dụng cho thị trường Mỹ vì cho rằng khách hàng của quốc gia này thích một chiếc xe có tên cụ thể thay vì chỉ đơn giản là MX-5. Trong tiếng Đức cổ – chủ yếu được dùng ở trung và nam nước Đức tại các vùng cao nguyên, dãy Alps, Miata có nghĩa là “phần thưởng”.

Nissan Sentra

Tên gọi Sentra được khai sinh bởi đội ngũ NameLab, một đơn vị chuyên đặt tên sản phẩm cho các doanh nghiệp có trụ sở tại San Francisco. Theo chia sẻ của Ira Bachrach, một chuyên gia tại NameLab: “Nissan muốn khách hàng hiểu được mức độ an toàn mà chiếc xe cỡ nhỏ này mang đến cho họ. Từ Sentra có âm giống “central” (trung tâm), nhưng cũng giống với “sentry”, gợi lên hình ảnh của sự an toàn”.

Toyota Supra

Supra là một tên gọi đơn giản bằng tiếng La-tinh có nghĩa là “tiến xa hơn”. Bên cạnh mẫu xe này, chiếc Toyota Celica cũng có tên gọi được lấy từ tiếng Tây Ban Nha có ý nghĩa là các “tinh tú” trong vũ trụ. Ở chiếc Supra thế hệ thứ ba, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản tiếp tục ra mắt mẫu Soarer – gắn liền với logo sư tử có cánh đặc trưng, ngụ ý cho sự mạnh mẽ và không ngừng vươn lên của thương hiệu.

Toyota Camry

Ra mắt lần đầu vào năm 1979 với tư cách là một dòng xe khác của Celica và chính thức trở thành một dòng sản phẩm độc lập vào năm 1982. Kể từ đó, chiếc sedan này đã mang về cho Toyota không ít thành công về mặt doanh số trên khắp thế giới. Cụ thể, tên gọi Camry có nguồn gốc từ cụm từ “kanmuri” trong tiếng Nhật, nghĩa là “vương miện”. Đặc biệt, có một phiên bản Camry dành riêng cho thị trường Úc được gọi là Atara, từ này trong tiếng Hebrew cũng có nghĩa là vương miện. Bên cạnh Camry, Toyota cũng có một mẫu xe khác mang tên Crown.


 
Back to top