Xe & Du thuyền

Xe mới nhất của nhà độ xe Runge: Runge RS

Jan 13, 2019 | By Bảo Châu

Christopher Runge là một nhà độ xe khiến những tài phiệt siêu giàu tìm đến để có những mẫu xe mà các hãng sản xuất không thể làm được. Runge RS là một trong số đó.

Thiết kế mới của Runge mang tên anh: Runge RS.

Có lẽ bạn đã từng nghe về bộ sưu tập xe khủng của Jay Leno, nhưng thử tưởng tượng bạn là một tài phiệt siêu giàu và đã sở hữu tất cả các siêu xe, và giờ thì bạn muốn có một mẫu xe của riêng mình? Chắc chắn bạn sẽ tìm đến Christopher Runge.

Khởi đầu khá khiêm tốn từ một nhà kho cũ ở vùng quê Minnesota, Runge đã tự mình gò nhôm để chế ra những chiếc xe hơi cổ. Những chiếc xe với tên gọi Runge Cars, luôn được làm thủ công theo đúng các điều kiện về thông số kỹ thuật của khách đặt hàng.

“Chú ngựa sắt” này mang trên mình vỏ bọc cứng cáp.

Khi Jay Leno (dẫn chương trình Late Night và Gear-head) nghe về Runge Cars, ông biết rằng mình phải mời cho được Runge lên sóng của kênh giải trí NBC – Jay Leno’s Garage. Chính điều này đã đẩy tên tuổi của Runge từ một garage nhỏ trở thành một nhà độ xe hàng đầu.

Runge chế tạo ra thân những chiếc xe từ số không. Phải, điều đó có nghĩa là anh phải tự làm tất cả các phụ tùng cho xe. Bằng kỹ thuật truyền thống, những chiếc xe của Runge có thân xe được tạo hình bằng tay từ những phôi ống nhôm Superleicht siêu nhẹ, chúng là một “tác phẩm nghệ thuật trên bánh xe”.

Sản phẩm mới nhất của anh là mẫu Runge RS. Giống như tất cả các kiệt tác khác, nó gợi nhớ đến những chiếc xe đua phong cách roadster của những năm 1950 từ những thương hiệu nổi tiếng như Jaguar và Porsche.

Lấy cảm hứng từ 718 RSK và 550 Spyder, Runge RS được hoàn thành vào mùa thu 2016, sau một năm lao động sáng tạo của Christopher.

Chiếc Runge mới nhất này được rèn và tiện thủ công theo cách mà những nhà sản xuất ô tô của những năm 50 đã làm. Được trang bị các cửa sổ loại cánh gió, những người mộ điệu tinh ý có thể nhận thấy một số chi tiết thẩm mỹ cổ điển vay mượn từ Maserati và Ferrari, làm cho Runge RS thành một chiếc xế độ của Mỹ với chút tâm hồn Ý.

Phần khung xe được bao bọc bởi kim loại sáng bóng.

Phía dưới khung sườn ống thép của Runge RS là động cơ 4 thì 159 mã lực, làm mát bằng gió, và chính bộ khung siêu nhẹ này giúp cho Runge RS có sức mạnh không thua kém gì các xe đua thể thao hiện đại. Điều đó có nghĩa rằng Runge RS còn vượt trôi hơn các siêu xe hiện đại ở sự hấp dẫn từ nội thất được bọc da nâu, đồng hồ bảng điều khiển mang vẻ cổ điển và vô lăng bọc gỗ.

Vô lăng được bọc gỗ cùng ton màu với ghế ngồi đem lại vẻ cổ điển cho Runge RS.

Nếu những người siêu giàu không muốn các siêu xe của mình bị đụng hàng, thì chắc sẽ chẳng có ai ngoài Christopher Runge để họ tìm đến. Và hiện tại, chiếc Runge RS 2 chỗ với khung thép ống cùng động cơ 4 xy lanh sẽ có giá theo đơn đặt hàng.

Bài: JONATHAN HO | Dịch: VINCENT PHAM 


 
Back to top