Xe & Du thuyền

Chiêm ngưỡng loạt xe cực hiếm của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới

May 13, 2020 | By Hai Yen

Cùng điểm qua những chiếc limo tuyệt vời đang chuyên chở các vị lãnh đạo hàng đầu trên thế giới.

Xe hơi của nguyên thủ quốc gia là một trong những biểu tượng dễ thấy nhất của bất kỳ chính phủ nào. Những chiếc xe này được chọn để thể hiện sự mạnh mẽ, quyền lực, chuyên nghiệp khi xuất hiện trong và ngoài nước, đồng thời phải mang đậm ý thức về bản sắc dân tộc của đất nước. Nhưng tất cả điều này càng tạo thêm khó khăn cho các nhà sản xuất ô tô.

Với một danh sách dài những điều phải có và không có, nhiều chiếc xe này được xem xét kỹ lưỡng và chế tạo dành cho những điều kiện mà hầu hết những chiếc xe dân sự sẽ không bao giờ phải đối mặt. Chuyên chở các nhà lãnh đạo thế giới từ địa điểm A đến B là một nỗ lực phức tạp, thường được thực hiện với xe mô tô hộ tống, chặn đường và tất cả các loại xe chống bom đạn. Kết hợp rất nhiều công nghệ tinh vi vào một chiếc xe đẹp đẽ xứng đáng để vận chuyển nguyên thủ quốc gia không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng đôi khi, các nhà sản xuất đã tận dụng những thử thách này để làm nên tên tuổi của mình.

CADILLAC ONE – DONALD TRUMP

Limousine của Tổng thống Donald Trump đã đi một chặng đường dài từ thời John F. Kennedy. Cadillac One (có biệt danh là The Beats – “Quái thú” của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ) có thể trông giống như một chiếc Cadillac thông thường, nhưng đây có thể được xem như phương tiện chiến đấu nhiều hơn là một chiếc xe sang trọng. Chiếc limo được trang bị trên nền tảng xe tải hạng nặng, có bộ giáp đủ mạnh để ngăn chặn một quả bom phóng bằng tên lửa, cửa nặng như một chiếc Boeing 747, một trung tâm thông tin di động, hệ thống oxy khép kín và đủ hỏa lực để đưa Tổng thống an toàn khỏi một khu vực đang có chiến tranh. Chiếc Cadillac được General Motors Co chế tạo tùy chỉnh và sản xuất lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 9 năm 2018, và một phiên bản khác giống hệt khi đưa Tổng thống Trump đi khắp New York trước các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong thời gian gần đây.

HONGQI L5 – TẬP CẬN BÌNH

Người ta thường nói sự lựa chọn xe nói lên rất nhiều điều về tính cách của chúng ta. Và chủ tịch Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ. Từ việc sử dụng xe nước chủ nhà cho các chuyến thăm cấp nhà nước, Chủ tịch Tập Cận Bình nay đã dùng chiếc limousine chống đạn Hongqi (có nghĩa là Hồng kỳ – Cờ đỏ) do Trung Quốc sản xuất trong ba chuyến thăm gần đây của ông tới Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Chiếc xe mang phong cách retro sử dụng động cơ V12 6.0L và là chiếc xe đắt nhất từng được Trung Quốc sản xuất, có giá hơn năm triệu nhân dân tệ.

Hongqi L5 nhắm đến các doanh nhân tỷ phú và siêu sao muốn thể hiện hình ảnh về Trung Quốc. Hơn bất kỳ thương hiệu địa phương nào khác, Hongqi có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc và nhiều chủ sở hữu Hongqi rất tự hào về điều đó. Hongqi L5 là một phần của Hongqi L-Series. Mẫu đầu tiên trong dòng xe này là chiếc xe diễu hành khổng lồ Hongqi L9 đã ra mắt vào năm 2009. Mẫu xe được nối tiếp bởi chiếc Hongqi L7 vào năm 2012, và cuối cùng là Hongqi L5 vào năm 2013. L5: có ba biến thể một cho chính phủ, một xe diễu hành và một phiên bản thương mại có sẵn cho người thường.

AURUS SENAT – PUTIN VLADIMIR

Aurus Senat là chiếc limousine mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được ra mắt vào năm 2018, đây thực sự là mẫu xe đầu tiên trong dòng xe siêu sang ultraluxury mới được bán dưới thương hiệu Aurus Motors của Nga. Chiếc limousine được nhìn thấy lần đầu tiên trong một chuyến đi dạo chơi công khai vào tháng 5 năm 2018, khi Putin đưa nó lên truyền hình. Senat đã được sử dụng thay cho chiếc Mercedes Benz thông thường của Putin trong lễ nhậm chức cho nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông, truyền đạt thông điệp yêu nước về sự tự chủ của Nga.

Hiện tại, Nga đang tích cực giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa và công nghệ nhập khẩu, nhất là kể từ khi Cộng hòa Liên Bang Nga bị tấn công bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Aurus Senat được trang bị động cơ V-8 hybrid 4,4 lít 598 mã lực được nối với hộp số tự động chín cấp. Các đợt giao hàng đầu tiên của Aurus Senat diễn ra vào đầu năm 2019, và hai năm đầu tiên chỉ xuất xưởng 150 chiếc Senat và Senat Limousine. Vào năm 2021, con số sẽ được tăng lên từ 5.000 đến 10.000 chiếc, nhưng con số thực tế sẽ tùy thuộc vào nhu cầu. Công ty cũng đang tìm cách xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc và Trung Đông. Thật không may, có rất ít thông tin về khả năng phòng thủ và các tính năng an toàn được tích hợp trong chiếc limo của Tổng thống Nga. Nhưng chắc chắn không ai nghĩ đến những tính năng đơn giản.

JAGUAR XJ SENTINEL – BORIS JOHNSON

Vài tổng thống Mỹ trước đây đều dùng xe Cadillac. Nhưng thủ tướng Anh sở hữu thứ gì đó thú vị hơn một chút: một chiếc Jaguar. Không giống như xe của tổng thống Mỹ, chiếc xe mà ngay cả câu hỏi đơn giản nhất cũng có thể được đáp lại bằng trả lời “đó là điều tuyệt mật”, chúng ta biết rất nhiều về những chiếc xe của vị nguyên thủ nước Anh. Johnson, cựu Thị trưởng London và Bộ trưởng Ngoại giao Anh, được biết đến là người dùng những chiếc xe “bình thường” như Toyota Previa và Citroen AX, giờ lạiđược trang bị một chiếc xe sang trọng với ghế massage phía sau được sưởi ấm và làm mát, tầm nhìn ban đêm, hệ thống âm thanh vòm 20 loa Dolby 7.1, hai TV HD và hệ thống liên lạc hiện đại cho các cuộc gọi hội nghị.

XJ Sentinel được trang bị động cơ V8 tăng áp 503 mã lực. Nó nặng hơn bốn tấn, và phần lớn trọng lượng đến từ lớp giáp dày, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại và hệ thống cung cấp oxy độc lập. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km trong hơn chín giây và tốc độ tối đa là 195 km/h, nhưng nếu xem Sentinel về cơ bản là một chiếc xe tăng hạng nhẹ trong bộ dạng Jaguar, tất cả đều khá ấn tượng! Song, phải nói là khá đáng tiếc khi chính Jaguar không còn là công ty thuộc sở hữu của Anh nữa.

RENAULT ESPACE – EMMANUEL MACRON

Tổng thống Pháp luôn có thể chuyển đổi giữa một số phiên bản xe hơi bọc thép cao cấp của Pháp từ các nhà sản xuất nổi tiếng trong nước như Citroen, Renault và Peugeot. Những ngày này, Tổng thống Emmanuel Macron đang sử dụng chiếc MPV của Renault Espace cho các chuyến đi chính thức kể từ khi chuyển đến Cung điện Élysée ở Paris – “Nhà Trắng của Pháp” – vào năm 2017. Nhưng đó không chỉ là một chiếc Espace bình thường như các bà mẹ sử dụng để đưa đón những đứa trẻ – chiếc xe của tổng thống Macron được bọc thép kỹ lưỡng để giữ cho ông an toàn khỏi nguy hiểm, và điều này, tất nhiên, bao gồm cả các cuộc tấn công khủng bố.

Tuy vậy, Tổng thống đã thực sự bối rối khi chiếc MPV chống đạn của mình không thể khởi động trong chuyến thăm hai ngày tới Warsaw vào đầu tháng Hai! May mắn thay, ông còn có cả một bộ sưu tập để lựa chọn, bao gồm một chiếc Peugeot 5008 bọc thép và cả xe chỉ huy quân sự Acmat, thường được bảo lưu và dùng cho chuyến đi của ông trong các buổi diễu hành quân sự. Trong các buổi họp chính thức tại Pháp, Macron cũng dùng chiếc SUV Crossback Citroen DS7 được tùy chỉnh độ an toàn cao.

Vincent Pham | The Peak 


 
Back to top