Xe & Du thuyền

Xe đua bay Carcopter: tương lai của ngành công nghiệp xe hơi

Jan 27, 2021 | By Ton Binh

Carcopter là thiết kế “xe đua bay” mới với hệ thống truyền động vận hành bằng điện kèm liệu hydro. Mẫu xe đua thông mình này được dự đoán có thể tham gia các giải đua Formula E và Extreme E.

Theo đó, xe đua Carcopter cất – hạ cánh thẳng đứng (VTOL) bằng điện là một sáng tạo mới của công ty khởi nghiệp MACA được thiết kế  với mục tiêu để đua theo đường vòng trên khắp thế giới, và có vận tốc tối đa lên đến 246 km/h. Hiện công ty này đang cố gắng bổ sung Carcopter vào danh sách công nghệ mới để cạnh tranh trong ngành xe đua.

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, nhưng kế hoạch của công ty tập trung vào chiếc xe đua bay có hình dáng thuôn và dài 5 m, đủ chỗ cho một người lái. Sáu motor điện 35 kW giúp phương tiện hạng nhẹ này cất cánh. Sử dụng nhiều sợi carbon, MACA muốn giữ trọng lượng xe dưới 600 kg và tối ưu hóa thiết kế khí động. Hệ thống hỗ trợ lái bán tự động sẽ giúp MACA chạy đua tới vạch đích an toàn.

MACA lựa chọn hệ thống nhiên liệu hydro thay vì hệ thống điện dùng pin truyền thống để đạt tầm hoạt động tối đa và không thải khí. Thông qua cải tiến các hệ thống trong lúc đua, công ty này hy vọng có thể cho ra đời một mẫu xe VTOL điện để đi lại trong thành phố.

Công ty MACA được thành lập bởi phi công tiêm kích Thierry de Boisvilliers và giám đốc điều hành Airbus Helicopters Michael Krollak. Theo kế hoạch, họ sẽ cho ra đời mẫu thử nghiệm sẵn sàng bay vào cuối năm nay, tiến tới xin cấp giấy chứng nhận và đưa Carcopter vào đường đua cuối năm 2022.


 
Back to top