Phong cách

BST mới của Chung Thanh Phong: Chất liệu phá cách, thiết kế sáng tạo

Oct 26, 2021 | By Trang Ps

Sau thời gian dài im ắng do dịch bệnh, NTK Chung Thanh Phong gây xôn xao làng mốt khi chính thức trình làng bộ sưu tập mới CTP No.01.

Gần một tháng sau khi trở lại cuộc sống bình thường mới, NTK Chung Thanh Phong đã nhanh chóng trình diễn bộ sưu tập được anh ấp ủ suốt 4 tháng qua với tên gọi CTP No.01. Đây là bộ sưu tập đánh dấu sự bứt phá, sáng tạo của anh cũng như thể hiện cho tinh thần thích nghi với giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

BST CTP No.01: Lời dự báo thời trang đầy thú vị

CTP No.01 là lời dự báo thời trang đầu tiên của Chung Thanh Phong về những xu hướng thời trang mới mẻ với những thiết kế sáng tạo cao cấp, gửi gắm thông điệp về một tinh thần lạc quan, một làn gió tích cực đến nền thời trang cũng như các tín đồ Việt Nam hậu giãn cách.

Khác với những bộ sưu tập trước đó thực hiện trong vòng nửa năm thì CTP No.01 là “đứa con” được NTK tài ba hoàn thành trong 4 tháng, khoảng thời gian ngắn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên anh khẳng định CTP No.01 vẫn sẽ thu hút khi mang màu sắc riêng, bên cạnh đó còn là sự chỉn chu, tỉ mỉ từng chi tiết. Theo đó, bộ sưu tập có tổng cộng 50 thiết kế dành cho cả nữ và nam, trong đó 30 look thuộc dòng thời trang ứng dụng và 20 look thuộc dòng Haute Couture và Limited Edition.

Được biết, CTP No.01 cũng là BST được trình diễn trong khuôn khổ của cuộc thi TikTok FashUP mà anh tham gia với tư cách ban giám khảo đồng thời cũng là khách mời đặc biệt trong show diễn mở màn đêm chung kết. Tuy diễn ra trong phạm vi khép kín không có khán giả nhưng sàn runway show diễn trình làng BST CTP No.01 vẫn làm náo động làng mốt nhờ màn catwalk của hai siêu mẫu đình đám Minh Tú – Hoàng Thuỳ.

Một trong những điểm khiến CTP No.01 khác biệt chính là sự đa dạng trong khâu xử lý chất liệu. Chung Thanh Phong cho biết vì tình hình dịch bệnh căng thẳng không thể nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài nên anh đã sáng tạo, biến tấu những nguyên liệu bình dị nhất để tạo nên những sản phẩm thời trang độc đáo, mới mẻ. Ngoài ra, việc tận dụng triệt để chất liệu có sẵn cũng là giải pháp cần thiết.

Nhà mốt tiết lộ: “Điểm đặc biệt của CTP No.01 là có sự kết hợp của nhiều chất liệu với nhau như da, các loại voan lưới, sequin, kim loại để mang đến một tổng thể thú vị, hài hoà. Bên cạnh đó, tôi cũng sử dụng kim băng bằng cách vận dụng những kỹ thuật đã học được từ lớp 6 để tạo sự phá cách, cá tính hơn cho những thiết kế của mình. Tôi tin những bộ cánh, phụ kiện điểm xuyết kim băng được đan tay, móc khoen sẽ vô cùng ấn tượng”.

Chủ nhân BST CTP No.01 nói thêm anh cũng đã vận dụng kỹ thuật ép đá Swarovski lên trang phục để những bộ cánh lấp lánh hơn với những màu sắc trendy như xanh neon, xanh coban và hồng. Cuối cùng, phụ kiện sử dụng để mix & match như túi xách bằng kim băng cũng được đan hoàn toàn bằng thủ công và có số lượng “khủng” lên đến 150 item.

Dù vậy, anh vẫn chia sẻ có rất nhiều khó khăn khi thực hiện CTP No.01 như nguyên liệu khan hiếm, mọi người không gặp được nhau dẫn đến mất nhiều thời gian, trở ngại, mọi thứ gần như đóng băng nên buộc phải thay đổi cách làm việc, quy mô sản xuất, tìm ra phương án hợp lý làm việc tại nhà. Và trong một tháng mở cửa lại, Chung Thanh Phong cùng đội ngũ nhân sự đã vận dụng công suất làm việc tối đa để việc trình diễn 50 look diễn ra hoàn hảo.

Chung Thanh Phong nhấn mạnh anh vẫn sẽ duy trì dòng hàng Haute Couture cũng như lên kế hoạch triển khai các bộ sưu tập kế tiếp đều đặn theo mùa dù là hình thức online hay offline.


 
Back to top