Phong cách

Cartier và hành trình 200 năm khắc họa qua những con số biểu tượng

Jan 17, 2020 | By Stephanie Nguyen

Được thành lập từ năm 1847, đến nay, Cartier đã trở thành hãng kim hoàn hàng đầu thế giới với vô số biểu tượng bất hủ. 

Francesca Cartier Brickell là hậu duệ đời thứ 4 của nhà sáng lập thương hiệu Cartier nổi tiếng, Jacques Cartier. Cô trưởng thành cùng những câu chuyện ông nội kể về công việc kinh doanh trang sức và những bức ảnh đen trắng biểu tượng khắp nhà. Hiểu được nhiều điều từ những câu chuyện trong gia đình, cô tái hiện lại lịch sử gần 200 năm của gia tộc kim hoàn huyền thoại Cartier trong cuốn “The Cartiers: The Untold Story of the Family Behind the Jewelry Empire”.

31 đường Montorgueil

Là địa chỉ xưởng kim hoàn nơi người thợ học việc Louis-François Cartier đã làm việc chăm chỉ. Năm 1847, ông đã mua lại căn xưởng và thành lập thương hiệu kim hoàn của riêng mình ở tuổi 27.

143.000 Franc

Chân dung Louis, Jacques và Pierre Cartier.

Là số tài sản kếch xù từ đế chế Cartier mà vào năm 1873, Louis-François đã để lại cho người con trai Alfred (nay trị giá khoảng 640.000 USD). Nhưng phải đến thế hệ ba người cháu, Louis, Pierre và Jacques, Cartier mới đạt được tiếng tăm lừng lẫy duy trì đến ngày hôm nay.

128 viên ngọc

Cửa hàng Cartier Flagship trên đại lộ 5, New York.

Là số viên ngọc trên sợi dây chuyền đôi mà Pierre Cartier đã bán cho nhà máy Morton vào năm 1916 cho dinh thự trên đại lộ 5, nơi sau này trở thành cửa hàng flagship của Cartier tại New York.

2.200.000 USD

Là giá trị hiện tại của viên kim cương Hope mà Cartier đã mua vào năm 1909. Sau đó hai năm, thương hiệu bán lại viên kim cương cho nhà khai thác xã hội Mỹ, Evalyn Walsh McLean với giá 5 triệu USD (giá trị hiện tại). Mặc dù các khoản phí hợp pháp liên quan mà McLean phải trả đồng nghĩa với việc Cartier chịu mất tiền khi bán.

2 chiếc nhẫn

Chiếc nhẫn đính hôn của Công nương Grace được xem là thiết kế kinh điển của Cartier.

Là cặp nhẫn đính hôn mà Hoàng tử Monaco, Rainier đã trao tặng cho nữ diễn viên Grace Kelly. Bà đã mang chiếc nhẫn kim cương 10,4 cara trị giá 4,06 triệu USD này trong bộ phim cuối cùng trước khi trở thành Công nương Grace.

Năm 1957, bộ khuyên tai và vòng cổ của Cartiers cũng tỏa sáng cùng nữ minh tinh Elizabeth Taylor.


 
Back to top