Phong cách / Đồng hồ

Chiếc đồng hồ nổi tiếng và biệt danh điên rồ

Oct 30, 2021 | By Luxuo Vietnam

Hầu hết đồng hồ được các nhà sưu tập đặt cho biệt danh vì nhiều lý do vui nhộn khác nhau. Từ Breitling đến Panerai đây là một số tên gọi yêu thích của chúng tôi cũng như những câu chuyện đằng sau chúng.

Breitling Co-Pilot 765 AVI “Lucy Digital”

Co-Pilot 765 AVI “Lucy Digital” của Breitling

Bộ sưu tập 765 AVI mang tính biểu tượng của Breitling không chỉ dành cho riêng cho các phi công, mặc dù được thiết kế như một chiếc đồng hồ như thế. AVI 765 đi kèm vòng bezel xoay hoạt động như một chức năng đếm ngược 15 phút. Tại sao? Vì trước khi thực hiện một chuyến bay, các phi công phải dành ra 15 phút để kiểm tra phi cơ của họ.

Được các nhà sưu tập nhanh trí đặt cho biệt danh là “Lucy Digital” – ám chỉ một hóa thạch của tổ tiên loài người có niên đại đến 3,2 triệu năm tuổi, được các nhà khoa học đặt tên là “Lucy”. Hóa thạch này được phát hiện ở vùng Afar của Ethiopia vào năm 1974. Nhưng hãy cẩn thận: trước khi chia sẻ câu đố về chiếc đồng hồ này, bạn nên biết rằng “Lucy Digital” chỉ đề cập đến mẫu AVI 765 đầu tiên. Được công bố vào năm 1953, hai thập kỷ trước khi “Lucy” cổ điển thậm chí còn chưa được khai quật, biệt danh không chính thức của 765 AVI xuất phát từ ý tưởng rằng nó là tài liệu tham khảo của vô số đồng hồ 765 AVI của Breitling.

Tudor Oyster Prince Submariner Ref. 7016 “Snowflake”

Oyster Prince Submariner Ref 7016 của Tudor

Năm 1954, Tudor cho ra mắt Oyster Prince Submariner Ref. 7922 – chiếc đồng hồ dành cho thợ lặn đầu tiên của hãng. Đến năm 1969, Submariner bước vào chương thứ hai trong quá trình phát triển kéo dài cho đến năm 1975 và chứng kiến ​​sự ra mắt của một loạt phiên bản mà những người đam mê mệnh danh là “Snowflake”.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể biết những chiếc Submariner nào được “sinh ra” từ năm 69 đến năm 75? Các số tham chiếu của chúng như sau: 7016/0, 7021/0, 9104/0 và 9411/0. Và chúng có các cọc số hình vuông phát sáng và kim kiểu chunky độc đáo giúp tối ưu hóa khả năng theo dõi thời gian trong điều kiện thiếu ánh sáng dưới mặt nước.

Panerai Luminor Submersible 1950 Limited Edition PAM 382 “Bronzo”

Luminor Submersible 1950 Limited Edition PAM 382 của Panerai

Panerai là thương hiệu tiên phong sử dụng đồng để chế tác bộ vỏ đồng hồ vào năm 2011 trên chiếc Luminor Submersible 1950 Limited Edition PAM 382, hiện được các nhà sưu tập gọi đơn giản là “Bronzo”. PAM 382 có mặt số màu xanh rêu đậm nhằm nhấn mạnh phong cách thẩm mỹ cổ điển của chiếc vỏ bằng đồng. Sở dĩ, Panerai chọn đồng để chế tạo chiếc “Bronzo” vì vật liệu này có liên quan đến kỹ thuật hàng hải và khả năng chống ăn mòn cao trước nước biển.

Omega Seamaster Chronograph Ref 145.0023 “Darth Vader”

Seamaster Chronograph Ref 145.0023 của Omega

Ra mắt vào những năm 1970, Omega Seamaster Chronograph Ref 145.0023 là một chiếc đồng hồ có vẻ ngoài bắt mắt và kỳ quặc không dành cho những người yếu tim. Sáng tạo này khoác lên mình chiếc vỏ tonneau to và dày đến 15mm và được giới thiệu dưới hai phiên bản bằng thép không gỉ. Cụ thể, chiếc đầu tiên có vỏ phủ Vonfram, riêng chiếc thư hai lại được mạ PVD đen.

Đặc biệt hơn, hai chiếc đồng hồ chronograph này được chính nhà sưu tập huyền thoại Chuck Maddox đặt cho biệt danh lần lượt là “Anakin Skywalker” và “Darth Vader”. Lý do đằng sau các biệt danh của Maddox là vì chiếc vỏ góc cạnh cỡ lớn, gần giống như mũ bảo hiểm và đi kèm với cấu trúc hai mảnh tương tự như áo giáp của các chiến binh Jedi. “Darth Vader” đi kèm với một lớp phủ màu đen quyến rũ, dày đến mức tăng thêm nửa milimét cho đường kính của vỏ, cũng như một milimét cho độ dày.


 
Back to top