Phong cách / Làm đẹp

Điều gì tạo nên tính độc quyền cho bộ suit made to measure của thương hiệu Kiton?

Sep 24, 2019 | By Trang Ps

Kiton là thương hiệu đại diện cho sự ưu việt của thời trang haute couture đến từ Ý, luôn tôn vinh đỉnh cao của nghệ thuật made to measure dù là trang phục nam hay nữ. Từ ý niệm “Ăn mặc tạo nên con người chứ không đơn thuần làm dáng cho thân thể”, made to measure tại Kiton gắn kết chặt chẽ với vẻ thanh lịch trường tồn.

Maria Giovanna Paone, Phó Chủ tịch và Giám đốc Sáng tạo của Kiton từng chia sẻ: “Mỗi cô gái đều có sở thích, cá tính riêng và khao khát tìm kiếm thương hiệu thời trang nào thể hiện đúng DNA của họ. Tuy nhiên, nàng có xu hướng đặt niềm tin nhiều hơn vào yếu tố chất lượng chứ không phải danh tiếng của thương hiệu đó. Về chất lượng, Kiton chưa từng thỏa hiệp, cho dù là chất liệu thô ráp chưa qua xử lý, chúng tôi luôn hướng đến những chất lượng hàng đầu”.

Thật thế, bí quyết nằm ở nhà máy len độc quyền Lanificio Carlo Barbera, nơi tạo nên sự khác biệt của những bộ suits Kiton. Mọi vải vóc của thương hiệu được tạo ra từ những nguyên liệu thô, mà như người đại diện Kiton đã chia sẻ: “Ở Kiton, mọi thứ đều xoay quanh chất lượng vải, và vải vóc đã truyền cảm hứng cho những phong cách suit “cá tính hóa” qua từng mùa của thương hiệu Ý”. Công ty cũng xây dựng nhà máy xử lý rác thải riêng thông qua một ống phun hơi nước nhằm thanh lọc và cung cấp sức sống cho vải.

Điều gì tạo nên tính độc quyền cho bộ suit Made to measure của thương hiệu Kiton?

 

Xuyên suốt 50 năm qua, niềm đam mê kiến thức về nguyên liệu đã cho phép Kiton tạo ra những sợi vải cực kỳ tinh tế như maduna với đa dạng chủ đề và màu sắc. Các sáng tạo của Kiton là sự thể hiện nghệ thuật và truyền thống của trường dạy cắt may Neapolitan cổ đại, được xem như biểu tượng của đẳng cấp quý ông lịch lãm trên phạm vi quốc tế, nơi không cho phép “sự thừa thãi” nào xuất hiện.

Người sáng lập thương hiệu lúc này là ông Ciro Paone với triết lý tập trung vào chất lượng: the best of the best +1, điều vẫn là tôn chỉ của thương hiệu cho đến ngày hôm nay.

Dự án Pure Vicuña Yarn của thương hiệu bắt nguồn từ trải nghiệm của Kiton trải dài qua 7 thế hệ. Sau vài năm nghiên cứu, Kiton là thương hiệu đầu tiên phát triển độc quyền hệ thống sản xuất sợi Vicuña mỏng hơn sợi bình thường, một chất liệu thường xuyên được dùng trong áo khoác và jacket. Vào năm 2012, nghiên cứu này lên đến đỉnh điểm khi Vicuña 97 + 3 suit ra đời, trong đó 97 đại diện do 97% chất liệu làm từ vải quý và 3% còn lại làm từ lụa quý kết hợp Vicuña để tạo nên sự pha trộn hoàn hảo cho một bộ suit Made to measure.

Ngoài ra, không thể không kể đến dự án đầy tham vọng “Fibre of the Gods” phản ánh giá trị cốt lõi của Kiton. Theo chân Kiton đến nhà máy len độc quyền của thương hiệu, người xem có thể phát hiện những loại vải quý hiếm nhất ngay trong tầm mắt. Trong đó có len 12,8 micron đầu tiên và nhẹ nhất trên thế giới với 20 gam màu khác nhau.

Trong suốt những năm qua, tính độc quyền này tiếp tục tạo nên cơn thèm khát một bộ suit mang nhãn mác Kiton của cả quý ông lẫn phụ nữ trên thế giới.

Bộ suit Made to measure nhà Kiton đại diện cho kỹ nghệ lâu đời của những bậc thầy may đo thủ công, từ đó toát lên cá tính riêng của mỗi khách hàng. Mỗi trang phục cần ít nhất 22 công đoạn khác nhau cho tới lúc hoàn thiện.

Để tạo nên một bộ suits Made to measure, thứ được ví như tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian, các nghệ nhân bậc thầy của Kiton phải thật sự tập trung trong nhiều giờ đồng hồ để cho ra sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, mang tính độc quyền của thương hiệu Kiton.

Chẳng hạn, về quá trình làm áo vest, sau khi các thợ may hoàn thành việc lấy số đo chi tiết của cơ thể khách hàng, áo vest nam sẽ được may đó theo phong cách Neapolitan (vai mềm, tròn, túi mỏng, lớp lót lụa mỏng).  Những bậc thầy may đo sẽ khâu tay từ A-Z mà không có sự can thiệp nào của máy móc. Kỹ thuật này tạo cho chiếc áo suit nam có khuôn vai tròn trịa ôm trọn bắp tay của người mặc.

Còn về những chiếc quần, Kiton sử dụng kiểu khóa quần chéo với phần vải có thể cài vào trước phần bụng cố định dáng của quần. Cấu trúc này tạo sự chắc chắn và đảm bảo chiếc quần không bị tụt xuống khi bạn di chuyển. Phía trong, các lớp lót cũng được may rất tỉ mỉ, tạo nên sự thoải mái cho người mặc.


Kiton tự hào mang đến dịch vụ may đo cá nhân đẳng cấp từ nước Ý cho Quý khách hàng tại Việt Nam. Master Tailor người Ý, ông Paolo Palumbo, sẽ đến Việt Nam đích thân thực hiện dịch vụ này vào ngày 8,9 & 10/10 tại Hà Nội và 11/10 tại TP.HCM. Để trải nghiệm dịch vụ may đo cao cấp “Kiton: Bespoke Experience” và sắp xếp cuộc hẹn riêng với nghệ nhân bậc thầy về Suits, vui lòng liên hệ cửa hàng Kiton tại:

Unit 09, L1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 6481 6623

Email: kiton.vietnam@xuananco.com


 
Back to top