Phong cách

Đỗ Mạnh Cường: Nhà thiết kế yêu gam màu trắng

Jun 09, 2022 | By Ton Binh

Mùa hè năm nay, NTK Đỗ Mạnh Cường tung BST lấy sắc trắng làm chủ đạo, cho thương hiệu SIXDO. Anh xử lý phom dáng, chọn chất liệu để tạo nên sự đa dạng, chỉ với 1 gam màu.

Vào hè, thường những màu sắc nổi bật sẽ được lựa chọn. Tuy nhiên, NTK Đỗ Mạnh Cường lại chọn hướng đi khác biệt khi tung ra BST với màu trắng trung tính. Anh chia sẻ: “Màu trắng luôn có sức sống mãnh liệt trong thời trang, mặc cho sự thay đổi liên tục của các xu hướng. Tôi thường nói sắc trắng chính là hiện thân của vẻ đẹp không tuổi trong ngành này. Bởi hiện tại hay nhiều năm sau khi nhìn lại chúng vẫn đẹp, thu hút. Với thời trang ứng dụng, tiêu chí này càng quan trọng, luôn cần được ưu tiên”.

Đặc biệt, trong show diễn của thương hiệu SIXDO, diễn ra ngày 26/6 tới tại Amanoi Ninh Thuận (resort 6 sao đắt đỏ bậc nhất Việt Nam), khách mời sẽ diễn trang phục màu trắng theo yêu cầu từ nhà tổ chức. Đây cũng là những gợi ý từ NTK họ Đỗ, thể hiện sự chăm chút của anh dành cho họ.

Với BST lần này, có thể chia thành 6 phần cơ bản. Chất liệu được anh sử dụng rất đa dạng như: gấm, voan, chiffon, ren… Tất cả đều thoáng mát, phù hợp với thời tiết mùa hè của xứ nhiệt đới nóng ẩm. Trong loạt ảnh, người mẫu Cẩm Đan (Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020) phối trang phục cùng loạt túi hiệu của: Dior, Chanel, Goyard…

Phần 1: Trang phục tạo điểm nhấn bằng hoa 3D (hình 1-3)

Trang phục được nhấn nhá bằng chi tiết hoa 3D là một trong những dấu ấn đậm nét của Đỗ Mạnh Cường. Lần này, anh tiếp tục phát triển hình ảnh hoa trà trên các thiết kế mang tinh thần tối giản như: váy bodycon, váy cúp ngực, váy xoè điệu đà, áo sơ mi hay áo tay lửng cổ điển phối cùng chân váy, váy xoè rộng giấu đường cong.

Hoa được bố trí ở nhiều vị trí. Trong đó, có những thiết kết sử dụng hoa làm điểm nhấn chủ đạo, ở ngực, thắt eo với kích thước to, thậm chí phủ hết thân váy trước. Phần lớn những trang phục này phù hợp với những buổi tiệc tùng sang trọng, giúp người mặc dễ tạo ấn tượng. Để tạo nên những bông hoa này, đòi hỏi kỹ thuật dựng phom cao cấp, để tạo nên sự sống động cho thiết kế, nhưng vẫn tôn lên được đường cong cho người mặc.

Phần lớn các thiết kế còn lại chi tiết hoa trà được thực hiện với kích thước nhỏ, nhấn ở cổ áo, phối cùng nơ to, thường đặt ở giữa, hoặc lệch một bên. Hầu hết trang phục gắn với chi tiết hoa đều mang phong cách nữ tính, điệu đà, thanh lịch. NTK hướng đến những quý cô ưa chuộng vẻ ngoài ngọt ngào. Một số ít thiết kế pha chút gợi cảm nhờ chất liệu mỏng, hoặc phần xẻ vai sâu, hoặc độ dài ngắn trên gối.

Phần 2: Vest (hình 4, 5)

 

Từ khi ra mắt thương hiệu SIXDO, những thiết kế vest của Đỗ Mạnh Cường nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ phái đẹp. Anh giữ lấy tinh thần thanh lịch, pha chút mạnh mẽ của vest, nhưng biến tấu để chúng trở nên mềm mại, trẻ trung hơn thông qua việc “cắt ngắn” phần áo, hoặc dựng phom tạo nên những đường cong trên áo độc đáo, phối cùng chân váy. Cách phối nhiều layer cũng là gợi ý lý thú để việc diện vest không bị nhàm chán.

Với loạt trang phục này, NTK hướng đến hình ảnh cổ điển, sang trọng. Vì thế, anh đưa ra những gợi ý về phụ kiện, mũ đều mang đậm phong cách cổ điển. Giày, hoa tai, vòng cổ đều đồng nhất với màu trang phục.

Phần 3: Trang phục dựng phom gấp nếp (hình 6-8)

Cách đây gần 5 năm, Đỗ Mạnh Cường gây sốt giới thời trang khi trình làng những thiết kế tạo phom bằng những đường gấp nếp. Trong đó, có chiếc chân váy bất đối xứng giúp anh thu về hàng tỉ đồng sau show diễn hồi năm 2018.

Từ đó đến nay, mốt này vẫn được anh liên tục phát triển qua các BST, với kiểu dáng đa dạng, phong phú hơn. Phần lớn trang phục này được thực hiện trên nền vải đơn sắc, làm nổi bật kỹ thuật dựng phom, thông qua những nếp gấp tinh tế. Với các mẫu thiết kế này, khâu cắt rập, dựng phom đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ để có được phom trang phục đẹp, chuẩn xác, tôn dáng cho người mặc.

Mẫu váy lệch vai mang đến vẻ ngoài gợi cảm trẻ trung, chân váy bất đối xứng đi cùng áo lụa mang phong cách thanh lịch thì chiếc váy xoè lại khắc hoạ hình ảnh quý cô điệu đà, duyên dáng.

Phần 4: Trang phục dáng rộng (hình 9, 10)

Váy tay chồm, tay cape với phom rộng cũng từng là xu hướng mà Đỗ Mạnh Cường giới thiệu trong làng thời trang. Với tính ứng dụng cao, phù hợp nhiều hoàn cảnh, vóc dáng nên chúng vẫn có chỗ đứng tốt nhiều năm qua. Đây cũng chính là giá trị dễ dàng nhận thấy được từ vẻ đẹp của sự tối giản trong thời trang, điều mà Đỗ Mạnh Cường theo đuổi nhiều năm qua. Lần này, anh tạo ra các thiết kế với nhiều lớp vải xếp chồng lên nhau, với độ mỏng nhẹ, tạo nên sự mềm mại, thướt tha cho người mặc.

Phần 5: Trang phục vải gấm (hình 11-17)

Vải gấm được đặt dệt riêng với độ mỏng vừa phải, hợp với khí hậu mùa hè của Việt Nam. Hình dáng hoạ tiết, độ chìm nổi của họa tiết rất đa dạng trên bề mặt gấm.

Với chất liệu này, có hai hướng trang phục chính được NTK phát triển. Thứ nhất là những chiếc váy với kiểu dáng đa dạng, từ dáng ôm cổ điển phối cùng áo khoác gọn gàng ở phần trên đến váy xoè cúp ngực, váy ôm xẻ ngực phối cùng áo khoác đến dáng váy rộng điệu đà, trẻ trung, mang đậm hơi thở mùa hè. Váy tay chuông, mẫu thiết kế kinh điển của Đỗ Mạnh Cường cũng được tái hiện nhưng với phần tay gọn gàng hơn.

Sự kết hợp giữa áo và chân váy rất thịnh hành thời gian qua. Đỗ Mạnh Cường tạo nên điểm nhấn ở phần tay phồng nhẹ, cổ áo, nắp túi, hay bố trí cúc áo to bản đối xứng. Các mẫu thiết kế đều được chú trọng đường cắt may chuẩn xác, tôn lên giá trị của trang phục.

Ảnh: Huy Nguyễn


 
Back to top