Longines Ultra-Chron Carbon: Kiến tạo chuẩn mực mới
Bộ sưu tập Ultra-Chron đã chính thức bước vào một chương mới với carbon – chất liệu tiên phong, lần đầu tiên được Longines ứng dụng trong khâu chế tác bộ vỏ đồng hồ.
Ra mắt lần đầu năm 1968, Ultra-Chron Diver ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành đồng hồ lặn đầu tiên sở hữu bộ máy tần số cao. Vào thời điểm đó, Longines đã khẳng định vị thế tiên phong trong công nghệ này, với bằng sáng chế từ năm 1910 dành cho ứng dụng trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Năm 2022, thương hiệu giới thiệu thế hệ Ultra-Chron mới, vừa tôn vinh di sản của mẫu 1968 vừa tích hợp những đột phá công nghệ tiên tiến nhất. Ngày nay, Longines tiếp tục hành trình đổi mới với Ultra-Chron Diver phiên bản vỏ carbon – lần đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.
Bộ vỏ có kích thước 43mm được chế tác từ những dải sợi carbon đa hướng cùng nhựa epoxy, sau đó ép vào khuôn và nung ở nhiệt độ cao, dưới áp suất lớn rồi cuối cùng là khâu cắt lạnh. Quá trình này tái tạo hình dáng vuông bo tròn kinh điển của vỏ Ultra-Chron. Quy trình sản xuất độc đáo này tạo ra các hoa văn ngẫu nhiên trong cấu trúc sợi, khiến mỗi vỏ đồng hồ trở nên độc bản về thị giác và mang đậm dấu ấn cá tính. Nhờ tính chất siêu nhẹ của carbon, mẫu đồng hồ mới này chỉ nặng chưa đến 80 gram, bao gồm cả đồng hồ và dây đeo.
Khả năng chống nước đạt đến 300m. Vành bezel xoay titanium với vòng nhôm khắc thang đo thời gian lặn rõ ràng. Nắp lưng và núm điều chỉnh vặn xoáy cũng được chế tác từ titanium. Bên dưới mặt kính sapphire phủ chống lóa là mặt số màu anthracite phun cát với vòng chương đánh dấu bởi mười hai cọc số bạc gắn nổi. Các cọc số cùng kim giờ và kim phút PVD xám được phủ lớp phát quang Super-LumiNova® màu xanh lam.
Tương tự các phiên bản khác trong bộ sưu tập, Ultra-Chron Carbon vận hành qua bộ máy tần số cao độc quyền Longines L.836.6. Bộ máy này dao động ở tần số 5 Hertz, tức 36.000 lần/giờ, mang lại độ ổn định cao hơn trước tác động của va đập và thay đổi vị trí khi đeo.