Phong cách / Đồng hồ

LUXUO ASIA AWARDS: Top 3 đồng hồ dành cho nữ xuất sắc nhất trong năm

Jan 08, 2020 | By Hai Yen

Tuy không được chú ý nhiều bằng đồng hồ dành cho nam, đồng hồ nữ vẫn giữ vững một địa hạt rất riêng trong giới haute horology. Năm vừa qua cũng chứng kiến sự hiện diện của nhiều tuyệt phẩm, mà dưới đây là ba cái tên tiêu biểu.

Cartier Baignoire

Câu chuyện về cái tên Baignoire bắt đầu từ năm 1912, khi Louis Cartier lấy dáng vỏ đồng hồ hình tròn và kéo dài ra. Hình ảnh đậm chất thẩm mỹ này tiếp tục được phát triển cho đến khi cuối cùng trở thành dáng bầu dục hơi cong quen thuộc vào cuối những năm 1950, ôm nhẹ lấy mặt số được in các chữ số La Mã hoặc Ả Rập và viền ngoài bởi các vật dụng bằng vàng.

Tuy đã hoàn toàn được studio thiết kế của Cartier làm lại, đồng hồ Baignoire ngày nay vẫn khẳng định được bản chất riêng biệt. Chiếc đồng hồ hoàn thiện tạo ra sự cân bằng giữa thiết kế thuần túy và sự thay đổi tinh tế, để tỏ lòng tôn kính với mô hình đình đám năm 1958. Nhìn chung, thiết kế vỏ và mặt số vẫn không thay đổi nhiều, nhưng dây đeo giờ được làm dẹp hơn, và chữ số La Mã được tái thiết kế trên nền phun cát bạc. Nắp lưng được tích hợp liền mạch vào vỏ máy với khả năng chống nước 30 m, hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng thời hiện đại.

Piaget Altiplano 36 mm

Trong vòng 60 năm trở lại đây, đồng hồ siêu mỏng đã trở thành biểu tượng của việc chế tác đồng hồ đến từ Piaget. Trong đó, Altiplano chính là sáng tạo thúc đẩy phá vỡ mọi ranh giới, để tạo nên những cỗ máy siêu mỏng bên trong lớp vỏ mang đậm tính thẩm mỹ.

Là một trong ba chiếc đồng hồ siêu mỏng được Piaget ra mắt tại SIHH 2019, chiếc Altiplano 36 mm này sở hữu những đặc tính điển hình của Altiplano, với viền bezel được dát nhiều viên kim cương cỡ lớn cắt baguette.

Với đường kính 36 mm và bộ máy chỉ dày 2,1 mm, cỗ máy màu xanh tuyệt đẹp này hoàn toàn phù hợp với cổ tay nữ giới. Cộng hưởng cùng thiết kế đơn giản với kim và cọc số hình baton là dây đeo bằng da cá sấu màu xanh, đây chính là một trong những chiếc đồng hồ nữ đẹp nhất được ra mắt năm 2019.

Đồng hồ được sản xuất giới hạn với chỉ 88 chiếc.

Franck Muller Vanguard

Khi Franck Muller lần đầu ra mắt Crazy Hours cách đây 15 năm, chiếc đồng hồ đã thu hút sự chú ý nhờ khả năng hiển thị thời gian đặc biệt trên mặt số. Giờ đây, cơ chế Crazy Hours tiếp tục được tiếp nối trong nhiều phiên bản khác, mà những phụ nữ hiện đại không thể bỏ qua những tác phẩm tuyệt đẹp mang tên Vanguard.

Với phụ nữ, Franck Muller dành một sự trân trọng đặc biệt khi cho ra đời những thiết kế rất nữ tính, được đính hàng loạt đá sapphir, kim cương và màu sắc rực rỡ. Ông thậm chí còn đi xa hơn khi cho ra đời chiếc Lady Tourbillon mang sắc hồng chủ đạo và cơ chế tourbillon quý giá hiển hiện trên mặt số.

Trong khi đó, Vanguard V38 Heart Skeleton lại gây ấn tượng với hàng loạt trái tim đỏ ngập tràn trên mặt số, xen kẽ với thiết kế lộ cơ đầy phức tạp.

 


 
Back to top