Phong cách

The Lux list: 10 chiếc túi đắt giá nhất thế giới

Nov 30, 2020 | By Luxuo Vietnam

Đâu là 10 chiếc túi đắt nhất thế giới?

 

1/ Hermès Rose Gold Kelly

Ắt hẳn đây là một trong những chiếc túi Birkin tuyệt vời nhất mà Hermés từng tạo tác nên. Với mức giá chín chữ số, chiếc túi đắt đỏ này được làm bằng vàng hồng nguyên khối, đính 1.160 viên kim cương. Riêng phần tay cầm của túi, thương hiệu đã sử dụng 11.000 viên kim cương để trang trí.

Với thời gian chế tạo không dưới hai năm, Hermés Rose Gold Kelly xứng đáng là một trong những chiếc túi có giá trị nhất trên thế giới hiện nay.

2/ Hermès Himalayan Crocodile Birkin

Mẫu thiết kế Himalayan Birkin đính kim cương này có lẽ là chiếc túi xách hiếm nhất trên thế giới.

Túi được làm bằng da cá sấu Nilo với phần khóa làm từ vàng 18 carat và kim cương trắng 8,62 carat. Để có thể tạo ra màu Himalayan đặc trưng, nhân viên của hãng đã phải thực hiện quá trình nhuộm một cách cẩn thận và mất hàng giờ để có thể cho ra đời màu sắc như mong muốn. Màu càng nhạt thì càng tốn nhiều thời gian hơn.

3/ Louis Vuitton Pumpkin Minaudière

Là sự kết hợp giữa nhà mốt sang trọng Louis Vuitton và nhà thiết kế Nhật Bản Yayoi Kasuma, Pumkin Minaudière chắc chắn là một trong những chiếc túi có hình dáng độc đáo nhất hiện nay.

Chiếc túi được thiết kế như hình một quả bí ngô, được làm bằng vàng nguyên chất cùng một loạt những chi tiết chấm bi được sắp xếp dọc ở hai bên. Đi cùng với Pumkin Minaudière là một sợi dây đeo bằng vàng, là sự bổ sung hoàn hảo để tạo ra điểm nhấn cho chiếc ví đắt tiền.

4/ Hermès Matte Crocodile Birkin

Trong danh sách này, không thể bỏ qua chiếc túi Matte Crocodile Birkin. Đây là mẫu túi xách có giá đắt đỏ, được sáng chế trên nguồn cảm hứng từ nữ diễn viên người Pháp Jane Birkin, được làm bằng da cá sấu độc đáo và viên kim cương trắng 10 carat.

Đây là chiếc túi Hermés Birkin đầu tiên được giới thiệu trên thị trường.

5/ Judith Leiber Precious Rose Bag

Được sáng tạo bởi nhà thiết kế người Mỹ – Hungary Judith Leiber, chiếc túi hoa hồng quý giá này được nạm 1.016 viên kim cương 42,56 carat, cùng 1.196 viên ngọc bích và 800 viên đá quý, kết hợp cùng vàng trắng 18 carat.

Chiếc túi thủ công này có giá trị gần 100,000 đô la Mỹ, quý hiếm đến mức tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có một chiếc từng được sản xuất và ra mắt.

6/ Hermès Double Sens 36 Bag 

Ra mắt lần đầu tiên vào mùa thu năm 2010, chiếc túi có thể đảo ngược hai mặt này được tích hợp hai dây đeo cầm tay với phần đế hẹp.

Được làm bằng da cá sấu Chiffon ississippiensis và phần ngược lại bên trong làm bằng da bê Sikkim với một logo Hermés, đây là mẫu túi hoàn hảo dành cho ai thích gu thời trang hằng ngày đơn giản nhưng vẫn giữ được nét  thanh lịch.

7/ Louis Vuitton Volta

Volta là mẫu túi được thiết kế theo phong cách thể thao, tuy đơn giản nhưng không mất đi sự sang trọng vốn có.

Được làm bằng da rắn hoặc da cá sấu, chiếc túi được thiết kế với một khóa cài LV cổ điển và phần bên trong túi có tính chức năng cao, gọn gàng và ngăn nắp, giúp bạn có thể lấy đồ đạc bên trong một cách dễ dàng.

8/ Túi Gucci nữ Black GG Marmont Top Handle Bag 

Lại một kiểu túi cổ điển khác đến từ Gucci: GG Marmont Top Handle Bag.

Túi được làm bằng da cá sấu, mang lại vẻ thẩm mỹ sang trọng cùng phần tay cầm được bo tròn ở phía trên, dây đeo bằng da và phần khóa làm bằng vàng, đi cùng với logo Gucci đặc trưng.

9/ Louis Vuitton Crocodile Skin City Steamer 

Ra mắt các tín đồ thời trang trên thế giới vào năm 2015, cho đến nay, City Steamer vẫn là một trong những chiếc túi giá trị nhất.

Được làm bằng da cá sấu lớp bằng da bò với một ký hiệu LV được khắc trên thân sau. Chiếc túi được đánh giá là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô gái năng động có phong cách và luôn tìm kiếm sự độc đáo.

10/ Hermès Poussiere Porosus Birkin 

Không thể nào bỏ qua Poussiere Birkin – chiếc túi chắc chắn là một trong những thiết kế quyến rũ nhất hiện nay đối với các tín đồ thời trang.

Là sự kết hợp giữa chất liệu da mờ cùng phần khóa được làm bằng vàng, mẫu túi vượt thời gian này chắc chắn sẽ là vật nổi bật nhất trong bất kỳ căn phòng trưng bày nào.

 


 
Back to top