Phong cách / Làm đẹp

Vàng Son/A Better Day: Vũ Ngọc và Son làm sống lại quá khứ vàng son tại Hoàng cung Đại nội Huế

Oct 12, 2020 | By Hai Yen

Với 140 mẫu thiết kế rực rỡ giao thoa giữa văn hoá Á đông và Tây phương, được đặt giữa không gian nguy nga trầm mặc của kinh thành Huế, Vàng Son/A Better Day tựa như bức tranh rực rỡ sắc màu tinh hoa xứ kinh kỳ.

Diễn ra vào ngày 4/10 vừa qua, show diễn cá nhân tiếp theo của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son đã đưa toàn bộ khách mời bước vào cuộc hành trình quay ngược thời gian để về lại những thời khắc vàng son của đời sống hoàng gia tại khu vực Trường Lang Đại Nội thành Phố Huế. Như tên gọi thể hiện, bộ sưu tập lấy sắc vàng làm chủ đạo. Đây cũng chính là màu phục sắc của Hoàng hậu Nam Phương, đánh dấu sự đổi thay lớn trong hoàng tộc vì trước đó, chỉ có vua mới được sử dụng phẩm phục màu này.

Bộ sưu tập được mở đầu với sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy trong trang phục gấm mang cảm hứng cung đình Huế cùng 20 nhạc cung trên nền nhạc nhã nhạc cung đình, như một lời tri ân đến cố hương của hai nhà thiết kế. Bộ sưu tập được chia làm hai phần chủ đạo. Trong phần đầu, hai nhà thiết kế giới thiệu các thiết kế đơn sắc mang hơi hướng couture như váy cổ điển, váy trễ vai, váy babydoll, váy tạo hình khối được xử lý trên các chất liệu gấm, taffeta và lụa.

Trong phần 2 của bộ sưu tập, siêu mẫu Võ Hoàng Yến mở màn đầy ấn tượng cùng 15 người mẫu nam khi thả tung hàng trăm chim én và bồ câu bay khắp Trường Lang kinh thành Huế. Được biết, để chuẩn bị cho màn xuất hiện đẹp mắt này, ekip đã gom hơn 500 chim én và bồ câu để mang đến thông điệp về ngày mai tươi sáng trên bầu trời tự do.

Không còn giới hạn trong những gam màu đơn sắc, trang phục trong phần 2 mang sắc màu rực rỡ với phong cách ấn tượng, được thêu đính tinh xảo với họa tiết chim én và áng mây cung đình. Các thiết kế lấy phom dáng quá khổ làm chủ đạo, váy organza được làm mới với kiểu dáng áo dài, những sáng tạo mang đậm ý tưởng Á đông cùng các thiết kế đính kết xa hoa gợi nhớ về những bộ hoàng bào khoác lên người bậc đế vương. Váy nơ to bản to được bộ đôi tận dụng, song hành cùng phom dáng bút chì, đầm tùng xoè cùng các phụ kiện nón được bộ đôi tỉ mỉ chăm chút.

Kết lại show diễn, Hoa hậu Đền hùng Giáng My xuất hiện trong kiệu rước, trên người khoác áo choàng màu vàng như tái hiện lại hình ảnh uy nghi của Hoàng hậu Nam Phương năm nào, xung quanh là màn chào đón rộn ràng như yến tiệc của đoàn lân sư. Được biết, với thiết kế này, ekip đã mất khoảng thời gian rất dài cho các chi tiết thủ công đính kết tỉ mỉ với hàng trăm đoá hoa và họa tiết chim én lấy cảm hứng từ hoàng bào cung đình.

Trong không gian Trường Lang sơn son thếp vàng, Vàng Son/A Better Day như một lời tri ân sâu sắc đến với mảnh đất cố hương nơi sinh ra và lớn lên của hai nhà thiết kế, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống nhưng phát triển với các xu hướng hiện đại, đúng như tiêu chí mà bộ đôi luôn hướng đến cho các bộ sưu tập.

Tương thích với tinh thần hoàng gia được gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ, sự kiện ra mắt bộ sưu tập còn có sự xuất hiện của John Walker & Sons XR 21, tuyệt tác whisky được phối trộn thủ công, chắt chiu từ những dòng whisky cực quý hiếm và vinh dự mang dấu ấn Hoàng Gia Anh. Phủ ngoài chất whisky sóng sánh đầy quý giá được ủ suốt 21 năm ròng rã là hộp đựng Pháp Lam Cung Đình Huế, sử dụng kỹ thuật tráng men nhiều màu trên kim loại quý tinh xảo.

Từ lâu, Pháp Lam đã được xem là vật báu xa xỉ, chỉ dùng để trang trí trong các nghi lễ trang trọng của hoàng triều Huế. Với John Walker & Sons XR 21, nghệ nhân Pháp Lam Đỗ Hữu Triết đã tạo nên 03 phiên bản giới hạn XR21 Pháp Lam – hiện thân của tạo tác thủ công thượng thừa mang dấu ấn hoàng gia. Kết hợp cùng những thiết kế lộng lẫy trong show diễn Vàng Son, XR 21 Pháp Lam chính là sự giao hòa rực rỡ của nghệ thuật từ Đông sang Tây, tôn vinh tinh hoa tạo tác thủ công từ Johnnie Walker.

Ảnh: Tiên Nguyễn, Kính Cận, Hữu Dương, Kiệt Võ,
Linh Phạm, Thành Nguyễn, Chanh Nguyễn

 


 
Back to top