The Lux List

Bảng xếp hạng tỷ phú thế giới thay đổi ra sao giữa đại dịch Covid-19?

Apr 16, 2020 | By Stephanie Nguyen

Giữa đại dịch Covid-19, không chỉ sức khỏe mới là vấn đề được quan tâm, sự chững lại của nền kinh tế và nguy cơ về một khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang ở rất gần cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ. Liệu các tỷ phú thế giới có đang đau đầu về vấn đề tương tự?

Các tỷ phú giàu nhất, nhì, ba thế giới theo thứ tự từ trái qua: Jeff Bezos, Bill Gates và Bernard Arnault.

Dù là tỷ phú hay người thường thì Covid-19 cũng không chừa một ai. Đại dịch siết chặt tại châu Âu và châu Mỹ khiến thị trường chứng khoán lao dốc và nghiền nát rất nhiều tài sản. Tính đến ngày 18 tháng 3, khi Forbes hoàn thành danh sách tỷ phú thế giới 2020, thế giới đang có tổng cộng 2.095 tỷ phú, ít hơn 58 người so với năm trước và ít hơn 226 so với chỉ 12 ngày trước. Trong số những người còn cầm cự trên ngôi vị tỷ phú, 51% chứng kiến số tài sản của họ giảm đi so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của tỷ phú thế giới hiện tại là 8 nghìn tỷ USD, giảm 700 tỷ USD so với năm 2019.

Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất hành tinh mặc dù cuộc ly hôn đình đám với người vợ cũ MacKenzie đã khiến ông mất đi 36 tỷ USD cổ phiếu Amazon. Tài sản hiện thời của ông là 113 tỷ USD, tăng so với năm 2019 nhờ cổ phiếu Amazon tăng giá 15%. Ngoài ra, trái với các tập đoàn khổng lồ khác, Amazon đã không sa thải nhân viên, lại còn thuê thêm 100.000 nhân viên toàn và bán thời gian để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại nhà và mua sắm trực tuyến tăng đột biến do đại dịch.

Alice Walton, người thừa kế Walmart và cũng là người phụ nữ giàu có nhất hành tinh với tài sản trị giá 54,5 tỷ USD.

Nắm giữ vị trí thứ hai không ai khác ngoài Bill Gates, người đang chi mạnh tay cho chiến dịch tìm ra vaccine phòng chống Covid-19. Tổng tài sản của ông hiện thời là 104,2 tỷ USD. Xếp sau ông là ông trùm xa xỉ Bernard Arnault, người vừa đẩy lùi Warren Buffett xuống vị trí thứ tư nhờ thương vụ sáp nhập tập đoàn trang sức Tiffany & Co trị giá 16,2 USD vào cuối năm 2019. Trong danh sách này có sự góp mặt của Alice Walton tại vị trí thứ 9 với 54,5 tỷ USD, người thừa kế gia tài Walmart và cũng là người phụ nữ giàu có nhất hành tinh.

Khả năng công phá mạnh nhất bảng xếp hạng có lẽ thuộc về Qin Yinglin, tỷ phú thịt lợn tại Trung Quốc. Mặc cho cơn khủng hoảng về thịt lợn diễn ra vào quý 4 năm 2019, nhãn hiệu thực phẩm Muyuan Foodstuffs của ông Yinglin vẫn chứng kiến mức tăng hơn 300%, từ 4,3 tỷ USD lên 18,5 tỷ USD trong năm 2019.

Ông Qin Yinglin, CEO công ty Muyuan Foodstuffs đạt mức tăng trưởng hơn 300% giữa lúc thịt lợn gặp khủng hoảng tại Trung Quốc.

Nhận định chung, tình hình tỷ phú của năm 2020 có nhiều biến động so với năm 2019. 267 tỷ phú từng xuất hiện trong danh sách 2019 đã không còn đủ điều kiện để tiếp tục có mặt trong danh sách 2020, trong đó có sự ra đi của tiếng của CEO We Work, Adam Neumann. Bên cạnh đó là sự gia nhập của 178 tỷ phú mới từ 20 quốc gia, bao gồm CEO của Zoom Video Communications, Eric Yuan, một ứng dụng họp trực tuyến đang trở nên phổ biến giữa đại dịch và cách ly.

Ông Eric Yuan, CEO của Zoom Video Communications.

Về mặt quốc gia và khu vực, Forbes cũng công bố danh sách 20 quốc gia có số lượng tỷ phú đông đảo nhất thế giới. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 614 tỷ phú, mặc dù tổng giá trị tài sản của các tỷ phú đã giảm từ 3,1 nghìn tỷ USD năm 2019 xuống còn 2,9 nghìn tỷ USD đến thời điểm ngày 18/03 theo giá giao dịch chứng khoán và tỷ giá hối đoái. 

Trung Quốc là quốc gia đứng thứ hai với 389 tỷ phú tính tại Trung Quốc đại lục và 456 tỷ phú nếu tính cả Hồng Kông và Macao. Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất trong top 10 có tổng giá trị tài sản tỷ phú tăng từ 981 tỷ USD năm 2019 lên 1,2 nghìn tỷ USD năm 2020, tăng 22%. Trong khi đó, các quốc gia còn lại trong top 10 như Đức, Ấn Độ, Brazil và Pháp đều chứng kiến tổng giá trị tài sản của tỷ phú giảm.

Sau đây là số liệu chi tiết của 10 quốc gia/ vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới, tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2020.

1/ Mỹ: 614 tỷ phú

New York City, United States

Thành phố New York, Mỹ.

Tổng tài sản: 2.900 tỷ USD, giảm 164 tỷ USD so với năm 2019

Người giàu nhất: Jeff Bezos (CEO Amazon) – 113 tỷ USD

2/ Trung Quốc: 389 tỷ phú

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Tổng tài sản: 1.200 tỷ USD, tăng 220 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Jack Ma (đồng sáng lập Alibaba) – 48 tỷ USD

3/ Đức: 107 tỷ phú

Thành phố Frankfurt, Đức.

Tổng tài sản: 447 tỷ USD, giảm 54 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Beate Heister & Karl Albrecht Jr. (Hai con của cố tỷ phú Karl Albrech, đồng sáng lập chuỗi siêu thị Aldi) – 33 tỷ USD

4/ Ấn Độ: 102 tỷ phú

How India is leading the smart city revolution - Raconteur

Tổng tài sản: 313 tỷ USD, giảm 93 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Mukesh Ambani (Chủ tịch Reliance Industries)  – 36,8 tỷ USD

5/ Nga: 99 tỷ phú

Moscow, Russia

Thủ đô Moscow, Nga.

Tổng tài sản: 385 tỷ USD, giảm 36 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Vladimir Potanin (CEO Norilsk Nicke) – 19,7 tỷ USD

6/ Hong Kong: 66 tỷ phú

Hongkong je nejnavštěvovanějším městem světa - Novinky.cz

Tổng tài sản: 300 tỷ USD, giảm 20 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Shau Kee Lee (Nhà sáng lập Henderson Land) – 28,1 tỷ USD

7/ Brazil: 45 tỷ phú

Vé máy bay đi Brazil giá rẻ nhất 2019 - 2020

Tổng tài sản: 127 tỷ USD, giảm 53 tỷ so với 2019

Người giàu nhất: Joseph Safra (Ông chủ ngân hàng Banco Safra) – 19,9 tỷ USD

8/ Anh: 45 tỷ phú

London, England

Thành phố Luân Đôn, Anh.

Tổng tài sản: 153 tỷ USD, giảm 29 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Leonard Blavatnik (Nhà sáng lập Access Industries) – 17 tỷ USD

9/ Canada: 44 tỷ phú

Tổng tài sản: 143 tỷ USD, giảm 10 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: David Thomson (Chủ tịch Thomson Reuters) và gia đình – 31,6 tỷ USD

10/ Pháp: 39 tỷ phú

Paris, France

Thành phố Paris, Pháp.

Tổng tài sản: 304 tỷ USD, giảm 26 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Bernard Arnault (Chủ tịch LVMH) và gia đình – 76 tỷ USD

Forbes


 
Back to top