Wedding

Chiếc váy cưới trắng huyền thoại

Dec 18, 2023 | By LUXUO

Ở thời điểm trọng đại nhất cuộc đời, người phụ nữ nào cũng mong muốn được mặc chiếc váy cưới, kiểu phục trang không chỉ sang trọng mà còn thuần khiết, trang nhã và biểu tượng cho giấc mơ hạnh phúc của mọi cô gái.

Công nương Diana với chiếc váy cưới thế kỷ trong lễ thành hôn Hoàng gia với Thái tử Charles

Sơ lược về nguồn gốc chiếc váy cưới màu trắng

Trong lịch sử thời trang, chưa từng có bất kì mô tả cụ thể về phom dáng váy cưới ở các nước phương Tây thời điểm trước chiến tranh thế giới thứ 2. Các cô dâu thường chỉ bước vào lễ đường với bộ trang phục đẹp nhất cùng người chồng tương lai.

Tuy nhiên, lịch sử váy cưới có nguồn gốc từ người La Mã. Họ thường sử dụng áo “tunic” (áo dáng suông phủ hông) với kiểu dáng dài, có dây thắt ngang eo để làm trang phục trong hôn lễ. Màu trắng theo quan niệm người La Mã chính là sắc thái của nữ thần gia đình thần Vesta. Vì thế, các cô dâu mặc chiếc váy tunic màu trắng cũng chính là cách để bày tỏ sự tôn thờ dành cho thần linh. Ở thời điểm này, tunic cũng chưa được xem là chiếc váy cưới chính thống, mà đây chỉ như một món đồ đặc biệt được phụ nữ sử dụng cho thời điểm quan trọng của cuộc đời.

Đến năm 1840, khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của chiếc váy cưới màu trắng chính là lễ thành hôn của Nữ hoàng Victoria với Vương tế (con rể của hoàng tộc) Albert. Theo các nhà nghiên cứu thuộc Parsons School of Design (Mỹ), màu trắng lúc đấy không phải là biểu tượng của sự tao nhã và thuần khiết mà đại diện cho tiền tài và địa vị.

Nữ hoàng Victoria

Chiếc váy cưới của Nữ hoàng với thân trên được thiết kế theo dạng corset, còn thân dưới gắn thêm phần tùng để tạo độ phồng xòe cho váy, cùng chi tiết đính kết ren thủ công do các nghệ nhân ở Anh thực hiện. Với chiếc váy cưới đặc biệt trong hôn lễ hạnh phúc với Vương tế Albert, Nữ hoàng đã khiến cho nhiều người phụ nữ trẻ khao khát noi theo và học hỏi cho ngày trọng đại của cuộc đời họ. Từ đó, chiếc váy cưới màu trắng trở thành biểu tượng của hôn lễ tình yêu.

Váy cưới của Nữ hoàng Victoria với Vương tế Albert

Xu hướng diện váy cưới trắng tiếp tục phát triển bởi những nhà thiết kế. Họ đưa những mẫu váy cưới trở thành yếu tố đặc biệt trong các show diễn thời trang. Huyền thoại Jeanne Lanvin đã tạo nên chiếc váy cưới biểu tượng cho hôn lễ của con gái Marguerite Marie Blanche với Bá tước Jean de Polignac vào năm 1924.

Váy cưới được xem là bộ trang phục “đắt giá” và quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi cô gái, nên một thiết kế váy cưới thường được các nhà mốt sắp xếp ở vị trí đẹp nhất trong buổi diễn thời trang cao cấp.

Những chiếc váy cưới biểu tượng

Những chiếc váy cưới không chỉ mang đến sự trang nhã và tinh khôi cho người phụ nữ trong hôn lễ mà thiết kế còn trở thành biểu tượng trên toàn thế giới, đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phát triển của mẫu thiết kế đặc biệt này trong dòng chảy thời trang toàn cầu.

Vào năm 1922, Công chúa Mary, con gái của Vua George V kết hôn cùng Tử tước Lascelle. Mẫu váy cưới đính ngọc trai và pha lê của bà đã trở thành thiết kế mang tính biểu tượng với phom dáng suông hạ eo lấy cảm hứng từ xu hướng váy flapper thịnh hành trong thập niên 1920. Trang phục được sáng tạo bởi nhà thiết kế váy cưới hàng đầu tại Anh là William Wallace Terry.

Cô dâu Priscilla Presley đã tự tay thiết kế chiếc sành điệu váy cưới cho mình

Một thiết kế khác cũng mang tính lịch sử là chiếc váy cưới của Nữ hoàng Elizabeth trong hôn lễ với Hoàng tử Philip vào năm 1947. Nhà thiết kế Norman Hartnell đã tạo ra mẫu váy có phom dáng đồng hồ cát đính hoa, 1.000 viên ngọc trai, pha lê và những sợi chỉ tơ bạc. Phụ kiện là khăn trùm đầu thêu hình lá ngô và hoa dài gần 4m. Thiết kế lấy cảm hứng từ bức họa La Primavera (Mùa xuân) của nghệ sĩ Botticelli về nữ thần mặc váy đi rải hoa, tượng trưng cho tình yêu và mùa xuân.

Váy cưới của Nữ hoàng Elizabeth trong hôn lễ với Hoàng tử Philip vào năm 1947

Câu chuyện về một lễ cưới thế kỷ không thể không nhắc đến hôn lễ của Công nương Diana và Thái tử Charles vào năm 1981. Hình ảnh công nương nước Anh trong chiếc váy cưới với những đặc trưng của thập niên 1980 như phần tay áo ren phồng, làm bằng lụa taffeta màu trắng ngà trở thành một thiết kế mang tính biểu tượng của ngành thời trang.

Chiếc váy cưới thế kỷ của công nương Diana

Điểm đặc biệt của chiếc váy đến từ những mảnh sequin và 10.000 viên ngọc trai đính kết thủ công, tạo thành họa tiết trái tim trên thân. Những lớp vải ren trên váy cưới lấy từ trang phục cũ của Nữ hoàng Mary và phần thân sau tạo điểm nhấn với chi tiết thắt nơ nhỏ màu xanh. Công nương Diana đội vương miện kim cương từ dòng họ Spencer, mang giày trắng đính kết hình trái tim thêu viền đăng ten, 524 hạt kim tuyến, 132 viên ngọc trai và đế giày là hoa văn vẽ tay. Với phần đuôi váy dài hơn 7m, thiết kế này trở thành chiếc váy cưới Hoàng gia dài nhất trong lịch sử.

Theo Heritage Fashion


 
Back to top