STYLE

Bvlgari viết lại ngôn ngữ sáng tạo với chất liệu titanium

Sep 05, 2026 | By TonBinh

Tại Geneva Watch Days 2026, Bvlgari đặt titanium vào vị trí chủ đạo của ba hướng sáng tạo mới. Đầu tiên là qua sự kết hợp cùng Vianney Halter, ảo ảnh hình học trên Octo Finissimo Dazzle và tinh thần sport-chic của hai mẫu Bvlgari Titanio mới.

Trong lĩnh vực chế tác đồng hồ cao cấp, titanium thường được nhắc đến trước hết như một giải pháp kỹ thuật, với trọng lượng nhẹ, độ bền cao và khả năng thích ứng tốt với đời sống thường nhật. Bvlgari nhìn kim loại này từ một góc độ rộng hơn. Trong danh mục sáng tạo năm 2026, titanium trở thành sợi chỉ xuyên suốt, kết nối kỹ thuật chế tác với cảm giác đeo và ngôn ngữ thẩm mỹ của Maison.

Theo Jonathan Brinbaum – Giám đốc Điều hành mảng Đồng hồ của Bvlgari, kể từ năm 2014, titanium đã trở thành một trong những chất liệu sáng tạo đặc trưng nhất của thương hiệu. Loại vật liệu này cho phép Bvlgari tái định nghĩa các tỷ lệ, cảm giác trên cổ tay và cách một chiếc đồng hồ đương đại tự biểu đạt.

Để hiểu rõ bước dịch chuyển này, chúng ta cần nhìn lại quá trình của bộ sưu tập Octo Finissimo. Không dừng lại ở chuỗi 10 kỷ lục thế giới về độ siêu mỏng, bộ sưu tập này là một không gian kiến trúc hình học đa tầng, nơi kỷ luật tỷ lệ khắt khe luôn song hành cùng các vật liệu tiên tiến.

Qua những cuộc đối thoại cùng giới kiến trúc sư và nghệ sĩ thị giác, Octo Finissimo đã vượt khỏi giới hạn của một công cụ chỉ báo thời gian, để trở thành một không gian thử nghiệm nghệ thuật. Chính nền tảng vững chãi ấy chứng minh vì sao Octo Finissimo hoàn toàn đủ tư cách trở thành bệ đỡ cho những thử nghiệm thẩm mỹ mới.

Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter

Lần đầu tiên trong lịch sử Octo Finissimo, một nghệ nhân độc lập đưa tầm nhìn riêng lên nền tảng bộ máy của bộ sưu tập: Vianney Halter. Dưới sự đồng sáng tạo cùng Giám đốc Sáng tạo Sản phẩm Fabrizio Buonamassa Stigliani, sáng tạo này đưa phong cách retrofuturism hòa nhịp vào cấu trúc hình học Octo Finissimo.

Dấu ấn Vianney Halter thể hiển rõ nét qua bốn mặt số opaline màu trắng, bộ kim xanh lam thanh thoát cùng kim giây mũi tên đỏ. Để đạt được độ đồng nhất tuyệt đối về sắc trắng opaline trên bốn mặt hiển thị riêng biệt trong một bộ vỏ phức hợp hơn 50 thành phần, Maison đã phải tự phát triển các công cụ sản xuất chuyên biệt. Chi tiết này minh chứng cho độ khó cơ học thực chứng, vượt xa những mỹ từ quảng cáo thông thường.

Cung cấp sức mạnh cho đồng hồ là bộ máy tự động Calibre BVF 200 với micro-rotor, dày chỉ 5,49mm cung cấp mức năng lượng dự trữ 60 giờ. Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter ra mắt trong hai phiên bản giới hạn, gồm 30 chiếc bằng titanium chải xước và 15 chiếc bằng vàng hồng.

Octo Finissimo Dazzle

Lấy cảm hứng từ họa tiết “Dazzle” dùng trên các mẫu xe hơi thử nghiệm, Octo Finissimo Dazzle phiên bản giới hạn 80 chiếc trên toàn cầu mang đến một thể nghiệm thị giác đầy táo bạo. Một mạng lưới hình học phân mảnh được phủ liền mạch từ bộ vỏ titanium 40mm, mặt số cho đến dây đeo tích hợp. Kỹ thuật khắc laser tinh xảo đã biến các họa tiết này thành chính bản thể của kim loại. Ẩn dưới bộ vỏ chỉ dày 5,15mm là bộ máy tự động siêu mỏng 2,23mm – Calibre BVL 138, tích hợp micro-rotor.

Nghịch lý thị giác chính là điểm cuốn hút nhất, khi Bvlgari chủ động làm mờ đi một thiết kế vốn được nhận diện nhờ các đường cắt hình học sắc nét. Khi khả năng đọc giờ bị thử thách, việc xem giờ lúc này trở thành hành vi chủ động. Dazzle không che giấu đi một chiếc Octo Finissimo mà thiết kế buộc người xem phải tìm lại dáng hình quen thuộc bằng một cách khác.

Bvlgari Titanio GMT và Bvlgari Titanio Chronograph

Khép lại bộ ba sáng tạo là hai phiên bản Bvlgari Titanio đậm chất thể thao và tinh thần viễn du. Trên bộ đôi này, vật liệu titanium không phục vụ cho một khái niệm trừu tượng, mà mang tính thực tế và đa dụng hơn, đó là đem lại cảm giác nhẹ nhàng trên cổ tay, vẻ nam tính cùng độ bền bỉ.

Bvlgari Titanio GMT sở hữu bộ vỏ titanium 40mm kết hợp vành cao su màu đen, vận hành bằng bộ máy GMT tự động Calibre B192 có mức dự trữ năng lượng 50 giờ. Trong khi đó, phiên bản Chronograph có kích cỡ 41mm cùng bộ máy bấm giờ tự động Calibre B381, tích hợp thang đo tachymeter và mức dự trữ năng lượng 42 giờ. Cả hai đều đạt khả năng chống nước 100m. Sự đối lập giữa titanium chải xước và cao su tiếp nối tinh thần của dòng Bvlgari Aluminium năm 1998, nhưng trong sắc thái trầm lắng hơn.

Qua ba hướng tiếp cận, titanium không còn được đánh giá bằng trọng lượng hay độ bền đơn thuần. Vật liệu này bây giờ trở thành nơi hai tác giả gặp nhau, bề mặt của một trò chơi thị giác và nền tảng cho trải nghiệm đeo linh hoạt thường nhật.


 
Back to top