ART & CULTURE

40 years in Asia: Tuần lễ nghệ thuật “Văn phòng tứ bảo” của Christie’s Hồng Kông

Sep 29, 2026 | By LUXUO

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nghệ thuật Châu Á của Christie’s Hồng Kông, hai phiên đấu giá tinh tuyển sẽ mang đến nhiều tác phẩm thư họa cổ điển danh bất hư truyền và tranh thủy mặc hiện đại lẫn đương đại đặc sắc của nền nghệ thuật Trung Hoa.

Tác phẩm “Sailing in River Li” của Li Keran (1907–1989), đề năm 1972, tranh cuộn, mực và màu trên giấy, đã bồi và đóng khung, kích thước 112 x 145 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “‘Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” ngày 28/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 6.500.000 đến 8.500.000 HKD.

Thành ngữ “Văn phòng tứ bảo” (文房四宝) có nghĩa cơ bản là “bốn bảo vật trong thư phòng”, nhằm chỉ bốn vật dụng thiết yếu trong phòng sách/phòng học của các bậc tao nhân, sĩ tử và vua quan thời phong kiến, bao gồm: 笔 – bút, 墨 – mặc/mực, 纸 – chỉ/giấy, 砚 – nghiễn/nghiên. Bốn vật này dùng để viết chữ, vẽ tranh. Nhưng về ý nghĩa văn hóa, “văn phòng tứ bảo” mang tính biểu tượng cao, đại diện cho trí tuệ ngàn năm của văn hóa phương Đông, gắn liền với các triết lý kinh điển; cùng là phương tiện của sự chiêm nghiệm, quá trình tu dưỡng nhân tâm phẩm cách của giới học thức.

Mùa thu này, hai phiên đấu giá tranh Trung Hoa do Christie’s tuyển chọn – bao gồm “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy” (Tranh và Thư pháp Cổ điển Trung Hoa Đặc sắc) và “Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” (Tranh Thủy mặc Hiện đại và Đương đại Trung Hoa Đặc sắc) – sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 10 trong khuôn khổ Tuần lễ Nghệ thuật Châu Á tại Hồng Kông.

Với sự góp mặt của những tác phẩm xuất sắc đến từ các bộ sưu tập tư nhân danh giá trên toàn thế giới, hai phiên đấu giá này không chỉ thể hiện quy mô và sức sống mạnh mẽ của thị trường nghệ thuật cổ điển Trung Hoa, mà còn mang đến cho các nhà sưu tập cơ hội hiếm có để sở hữu những tác phẩm vượt trội của các nghệ sĩ lừng danh qua nhiều thế kỷ. Mỗi tác phẩm không chỉ là hiện vật của những thành tựu nghệ thuật đỉnh cao, mà còn chứa đựng một phần ý nghĩa lịch sử quan trọng của một nền văn minh lớn.

Bộ 12 tranh “Flowers and Birds” (Hoa và chim) của Bada Shanren (1626–1705), đề năm 1699, mực trên giấy, đã bồi và đóng khung, kích thước mỗi tờ 30,5 x 27,5 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy” ngày 27/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 12.000.000 đến 18.000.000 HKD.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2026, phiên đấu giá “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy” sẽ tung ra một loạt tác phẩm quý hiếm và quan trọng trải dài qua nhiều thế kỷ huy hoàng của nghệ thuật Trung Hoa.

Tâm điểm của phiên đấu giá là tập tranh 12 trang “Flowers and Birds” của Bada Shanren, đến từ một bộ sưu tập tư nhân danh tiếng của Mỹ; và “Pine Trees and  Calligraphy” của Shen Zhou, tác phẩm được liệt kê trong “Shiqu Baoji” (石渠寶笈 / Thạch cừ bảo cấp) – tập danh mục hoành tráng hệ thống hóa toàn bộ kiệt tác thư pháp và hội họa Trung Hoa của triều đình nhà Thanh, được thực hiện dưới sự chỉ thị của Hoàng đế Càn Long vào năm 1744.

Những tác phẩm khác nổi bật không kém bao gồm “Poems in Running Script” (Thơ viết theo lối chữ thảo) của Wen Zhengming; “Six Verses in Cursive Script” (Sáu bài thơ viết theo lối chữ thảo) của Wang Duo; “Poems for Emperor Qianlong’s Eightieth Birthday Celebration” (Thơ mừng Càn Long Hoàng đế thượng thọ 80 tuổi) của Peng Yuanrui; và một kiệt tác đáng chú ý thời nhà Nguyên, “Birds and Flowers” của Wang Liben.

Thư họa “Pine Trees and Calligraphy” (Thông và thư pháp” của Shen Zhou (1427–1509), đề năm 1498, tranh cuộn ngang, mực trên giấy, tranh có kích thước 46,5 x 787 cm, thư pháp có kích thước 46,5 x 463,5 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy” ngày 27/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 10.000.000 đến 18.000.000 HKD.

Thư pháp “Poems in Running Script” (Thơ viết theo lối chữ thảo) của Wen Zhengming, đề năm 1541, tranh cuộn ngang, mực trên giấy, kích thước 36 x 1.190 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy” ngày 27/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 8.000.000 đến 12.000.000 HKD.

Thư pháp “Six Verses in Cursive Script” (Sáu bài thơ viết theo lối chữ thảo) của Wang Duo, đề năm 1642, tranh cuộn ngang, mực trên satin, kích thước 26,2 x 492 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy” ngày 27/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 5.000.000 đến 7.000.000 HKD.

Tranh “Birds and Flowers” (Chim và hoa) của Wang Liben (sống trong thế kỷ XIII), tranh đôi cuộn dọc, mực và màu trên lụa, kích thước mỗi cuộn tranh 162 x 99,4 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy” ngày 27/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 1.600.000 đến 3.000.000 HKD.

Với phiên “Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” ngày 28 tháng 10, nhà đấu giá mang đến nhiều tác phẩm thủy mặc đương đại tiêu biểu. Bên cạnh tuyệt tác phong cảnh “Sailing in River Li” của Li Keran là những sáng tác quan trọng trải dài qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp nghệ thuật của Zhang Daqian, trong đó có bức “Secluded Dwelling in the Hills”, “Longevity Cypress”, và “Hidden Lagoon”; ngoài ra còn có những kiệt tác hội họa nổi tiếng như “The Song of the Pipa Player” của Fu Baoshi và “Opera Figures – A Fisherman Kills a Family” của Lin Fengmian. Đặc biệt, với vị thế dẫn đầu trên thị trường tranh Xu Beihong, phiên đấu giá này của nhà Christie’s cũng giới thiệu một bộ sưu tập đặc sắc gồm các tác phẩm “mã họa” trứ danh của ông, được thực hiện nhằm chào mừng Năm Ngọ âm lịch.

Tác phẩm “Galloping Horse” (Ngựa phi nước đại) của Xu Beihong (1895–1953), vẽ vào năm 1940, tranh cuộn dọc, mực và màu trên giấy, kích thước 112 x 109 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “‘Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” ngày 28/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 3.500.000 đến 5.500.000 HKD.

Tác phẩm “Opera Figures – A Fisherman Kills a Family” (Nhân vật kịch – Ngư phủ sát gia) của Lin Fengmian, tranh cuộn dọc, mực và màu trên giấy, đã bồi và đóng khung, kích thước 69,5 x 66,5 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “‘Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” ngày 28/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 2.800.000 đến 5.000.000 HKD.

Tác phẩm “The Song of the Pipa Player” (Khúc ca người chơi đàn tỳ bà) của Fu Baoshi, vẽ vào năm 1945, tranh cuộn dọc, mực và màu trên giấy, đã bồi và đóng khung, kích thước 138 x 59,2 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “‘Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” ngày 28/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 4.000.000 đến 8.000.000 HKD.

Tranh thủy mặc “Secluded Dwelling in the Hills” (Dật cư giữa chốn non cao) của Zhang Daqian, vẽ vào năm 1942, tranh cuộn dọc, mực trên giấy, đã bồi và đóng khung, kích thước 153 x 73,4 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “‘Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” ngày 28/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 3.500.000 đến 5.000.000 HKD.

Tranh thủy mặc “Longevity Cypress” (Cây bách trường thọ) của Zhang Daqian, vẽ vào năm 1961, tranh cuộn dọc, mực và màu trên giấy, đã bồi và đóng khung, kích thước 90 x 48,3 cm. Tác phẩm được bán trong phiên “‘Fine Chinese Modern and Contemporary Ink Paintings” ngày 28/10/2026 của Christie’s Hồng Kông, với giá ước tính từ 5.500.000 đến 8.500.000 HKD.

(Xuyên suốt bài viết, dấu “ ” dùng để nhận dạng tên tác phẩm là dẫn lại theo cách gọi hiện tại của nhà đấu giá Christie’s Hồng Kông, không phải tên nguyên văn hoặc chính thức của quốc gia tác giả, tác phẩm).

Xem trước đấu giá

᛫ Đài Bắc | 17 – 18 tháng 10 | Taipei Marriott Hotel , Grand Space 3rd Floor, No. 199 Lequn 2nd Road, Taipei

᛫ Hồng Kông | 22 – 27 tháng 10 | Christie’s Asia Pacific Headquarters, 6th Floor, The Henderson, 2 Murray Road, Central

* Địa điểm và thời gian triển lãm trước phiên đấu giá có thể thay đổi; nhà đấu giá yêu cầu đăng ký trước

Đấu giá trực tiếp

᛫ Hồng Kông | 27 – 28 tháng 10 | Christie’s Asia Pacific Headquarters , 6th Floor, The Henderson, 2 Murray Road, Central

Triển lãm đặc biệt

“The Royal Academy International Exhibition of Chinese Art 1935–1936: A Commemorative Tribute” (Triển lãm Quốc tế về Nghệ thuật Trung Hoa của Học viện Hoàng gia, năm 1935–1936: Tri ân tưởng niệm)

᛫ Hồng Kông | 22 tháng 10 – 6 tháng 11 năm 2026 | Christie’s Asia Pacific Headquarters , 8th Floor, The Henderson, 2 Murray Road, Central

Hình ảnh phòng trưng bày tại Triển lãm Quốc tế về Nghệ thuật Trung Hoa, được tổ chức tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia (Royal Academy of Arts), Burlington House, London, từ tháng 11 năm 1935 đến tháng 3 năm 1936.

Christie’s 40 years in Asia

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 40 năm Christie’s hoạt động tại châu Á. Trong bốn thập kỷ qua, Christie’s đã khẳng định được vị thế của một nhà đấu giá, nhà kinh doanh tác phẩm nghệ thuật và vật phẩm xa xỉ hàng đầu khu vực. Christie’s đã tổ chức nhiều phiên đấu giá mang tính lịch sử và xác lập kỷ lục về các hiện vật cũng như bộ sưu tập đặc biệt; đồng thời tiên phong trong các chiến dịch đổi mới kỹ thuật số giúp định hình lại cách thức các nhà sưu tập kết nối và trải nghiệm lĩnh vực này tại châu Á.

Để đánh dấu sự kiện “Tứ tuần đại khánh” quan trọng này, nhà Christie’s đã triển khai chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả năm, bao gồm các phiên đấu giá, triển lãm, cũng như sự kiện về nghệ thuật và hàng xa xỉ trên khắp Á châu. Tuần lễ Nghệ thuật Châu Á tại Hồng Kông – với hai phiên đấu giá nghệ thuật Trung Hoa đặc sắc sắp diễn ra – là một phần trong chuỗi hoạt động “khánh hội” đó, hứa hẹn một mùa thu thưởng lãm đầy thi hứng, tương ứng với cổ phong phương Đông mà Christie’s nỗ lực “nhập gia tùy tục” suốt bao năm qua.


 
Back to top