BUSINESS OF LUXURY

Park Hang-seo kiếm tiền như thế nào?

Oct 17, 2022 | By Ton Binh

Trong suốt 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đem lại những thành tích nổi bật. Ông cũng trở thành vị huấn luyện viên có mức lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với 50.000 USD/ tháng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). 

Mới đây, phía đại diện VFF ra thông báo về việc không gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo. Vị huấn luyện viên người Hàn sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam vào ngày 31/1/2023. 

Cách đây 4 năm, sau những thất bại đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games, sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo nên cơn địa chấn cho bóng đá Việt Nam khi liên tiếp lập ra thành tích đáng mơ ước. Ông đã dẫn dắt lứa cầu thủ xuất sắc như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức ,… làm nên lịch sử khi giành vị trí á quân ở VCK U23 châu Á; hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games; vô địch AFF Cup 2018; giúp đội tuyển Việt Nam vào tứ kết VCK châu Á 2019 và lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup. 

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của thế giới.

Sau khi quyết định chia tay bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo bày tỏ: “Tôi  sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam. Với vai trò huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị”.

Vị huấn luyện viên sở hữu mức lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam

Ông Park Hang Seo bắt đầu đến nhận chức HLV trưởng  đội tuyển Việt Nam vào tháng 10/2017, với mức lương mà VFF trả cho ông rơi vào khoảng 22.000 USD/tháng (25 triệu won). Có thể nói đây là mức lương thuộc top cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. 

Đến năm 2021, mức lương được tăng lên khoảng 50.000 USD/tháng, ước tính mỗi năm, chiến lược gia người Hàn nhận được mức lương tương đương 600.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) để kiêm nhiệm việc dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. 

Ngày 7/3/2019, Ngân hàng Shinhan đã công bố HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục trở thành Đại sứ Thương hiệu của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: Shinhan

Ngoài ra ông còn là gương mặt “thương hiệu” cho nhiều nhãn hàng tại Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Cuối năm 2020, tờ Chosun (Hàn Quốc) liệt kê ông vào danh sách những gương mặt xuất hiện trên các quảng cáo về tài chính, dược phẩm, thiết bị gia dụng, thực phẩm và thương mại điện tử. Một chuyên gia trong ngành quảng cáo tại Hàn Quốc tiết lộ: “Chi phí quảng cáo của ông Park Hang-seo là 300 triệu won (hơn 5,7 tỷ đồng) cho hợp đồng 6 tháng và 500 triệu won (hơn 9,5 tỷ đồng) cho hợp đồng 1 năm”. 

Galaxy S10+ phiên bản Park Hang Seo. (Ảnh: CellphoneS).

Theo một số chuyên gia tiếp thị tại Việt Nam, nhờ những đóng góp quan trọng và tính cách hoà đồng mà ông Park nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người dân Việt Nam. 

Tại quê nhà (Hàn Quốc), ông cũng trở thành đại sứ nhận mức đãi ngộ cao nhất trong lịch sử. Đầu tháng 10/2021, Ủy ban Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội Hàn Quốc đã công bố những số liệu cho thấy ông Park Hang-seo nhận được đãi ngộ cao nhất trong số 245 người được chọn làm đại sứ hình ảnh, cho 59 cơ quan trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc.

Theo Ủy ban Kế hoạch và Tài chính, ông Park là một trong 33 người nhận được lương từ ngân sách. Chiến lược gia của tuyển Việt Nam được Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc chọn làm đại sứ hình ảnh để quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của xứ Kim chi. Trong 3 năm từ tháng 2.2018 đến 2.2020, ông Park nhận tổng cộng 690 triệu won (hơn 11,7 tỉ đồng).

Mức đãi ngộ này là cao nhất trong số 33 đại sứ, lớn hơn nhiều so với các ngôi sao thuộc giới giải trí Hàn Quốc, số còn lại tình nguyện không nhận thù lao. Một quan chức của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết số tiền chi ra cho ông Park cũng như một số người có tầm ảnh hưởng khác không phải vì vai trò vai trò đại sứ của họ mà là khoản ngân sách tương ứng với việc quay quảng cáo, làm áp phích.

Thu Thảo – tổng hợp 


 
Back to top