Swatch Group: Bản lĩnh của “người khổng lồ” giữa những biến số toàn cầu
Trong địa hạt haute horlogerie, những con số tài chính không chỉ là thước đo lợi nhuận, mà là “hàn thử biểu” phản ánh bản lĩnh của một đế chế trước những cơn gió ngược của thời đại.

Vừa qua, Swatch Group – cỗ máy vương quyền sở hữu Omega, Longines và Tissot đã công bố báo cáo kinh doanh năm 2025 với những tín hiệu về một cuộc xoay chuyển cục diện đầy trí tuệ. Dù khép lại năm 2025 với tổng doanh thu 6.280 triệu CHF (giảm nhẹ 1,3% theo tỷ giá cố định), nhưng câu chuyện thực sự nằm ở nửa cuối năm. Swatch Group đã thực hiện một cú lội ngược dòng thầm lặng nhưng quyết đoán: Doanh số tăng trưởng 4,7% trong 6 tháng cuối năm và bứt tốc mạnh mẽ 7,2% vào quý 4.
Có thể nói rằng đó là một pha xoay chuyển tình thế ấn tượng. Tập đoàn đã âm thầm củng cố nội lực để tạo nên một đà tăng trưởng bền vững ngay trong lòng cuộc khủng hoảng. Sức mạnh của Swatch Group trong năm qua nằm ở khả năng thích nghi trí tuệ. Khi thị trường Đại Lục (Trung Quốc, Hong Kong, Macau) vẫn đang trong giai đoạn trầm mặc để tái cấu trúc, tập đoàn đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị thế tại các thị trường năng động khác:
- Châu Mỹ: Duy trì phong độ ấn tượng bất chấp những rào cản thuế quan.
- Ấn Độ và Trung Đông: Ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, những “miền đất hứa” mới nơi giới tinh hoa đang không ngừng tìm kiếm giá trị di sản.

Nếu tách rời khu vực Trung Quốc, doanh số quý 4 của tập đoàn tăng trưởng tới 10,4%. Đặc biệt, ngay tại thị trường Trung Quốc, sắc xanh hy vọng đã trở lại vào những tháng cuối năm 2025, báo hiệu một chu kỳ hồi sinh đầy hứa hẹn.
Dù lợi nhuận hoạt động có sự sụt giảm do những thách thức khách quan trong chuỗi sản xuất, Swatch Group đã đưa ra một quyết định điều hành đầy sắc sảo: Tinh gọn 4,5% lượng hàng tồn kho. Đây là một bước đi mang tính chiến lược nhằm bảo toàn giá trị thương hiệu, tránh sự bão hòa và chuẩn bị một nền tảng sạch cho những tạo tác đột phá của năm 2026.
Trong bối cảnh mảng xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ toàn cầu sụt giảm 1,7%, những gì Swatch Group thể hiện trong quý 4 không chỉ là con số, đó là lời khẳng định về vị thế của người dẫn đầu.
2026 sẽ là năm của sự tăng tốc. Khi những nhịp đập cơ khí của Omega hay Longines hòa quyện cùng sự khởi sắc của thị trường toàn cầu, chúng ta không chỉ chứng kiến sự hồi phục của một doanh nghiệp, mà là sự lên ngôi của những giá trị vĩnh cửu trước entropy của kinh tế thế giới.



