Nghệ thuật

Art News Letter 2/T3: Top 3 sự kiện đáng mong chờ tại Hà Nội

Mar 13, 2021 | By admin

Tiếp nối những sự kiện văn hoá nghệ thuật ở thủ đô Hà Nội, trong tháng 3 vẫn sẽ diễn ra những triển lãm và cuộc thi về nhiều ngành nghề như tranh, kịch nói, âm nhạc…

1. Triển lãm: Những mắt không mặt

Nguồn ảnh: Japon Foundation

Sự kiện đầu tiên bạn không nên bỏ lỡ trong tháng 3 này chính là triển lãm mang tên “Những mắt không mặt” được tổ chức từ 12/03 – 20/04/2021, tại hai địa điểm mà có lẽ không còn xa lạ gì với các bạn yêu nghệ thuật thủ đô: 

Đầu tiên chính là Manzi Exhibition Space, số 2 Ngõ Hàng Bún, tạo đây bạn có thể đến tham quan triển lãm từThứ 3 – Chủ nhật vào khung giờ 10:00 – 18:00. Còn địa điểm số 2 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung. Bạn lưu ý, tại đây triển lãm sẽ mở cửa từ Thứ Ba – Thứ Bảy vào 2 khung giờ: 9:30 – 12:00 và 13:00 – 18:00. Triển lãm không bán vé và vào cửa tự do.

Những nghệ sĩ sẽ góp mặt trong buổi triển lãm là những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam như: nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh (đồng sáng lập và điều hành Nhà Sàn Collective): sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, Phương Linh thừa hưởng hết thảy những đam mê và tài năng từ những người đi trước. Điểm đặc biệt ở cô đó sự vận dụng tài tình các hình thái đa dạng thuộc lĩnh vực nghệ thuật như: nhiếp ảnh, điêu khắc, nghệ thuật trình diễn và sắp đặt nhằm thể hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Mỗi tác phẩm của nghệ sĩ trẻ đều mang màu sắc trừu tượng, nhạy cảm và có lẽ phải cần một khoảng thời gian đủ để có thể nắm bắt được chúng.

Hay nghệ sĩ Trương Quế Chi: tốt nghiệp ngành nghiên cứu điện ảnh tại Kinh đô nghệ thuật Paris, điều này có lẽ có những ảnh hưởng nhất định đến những sáng tạo của chị. Hiện nay Quế Chi đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh cũng như nghệ thuật thị giác dưới nhiều vai trò khác nhau như làm phim, nghệ sĩ cũng như giám tuyển. Điều này tạo điều kiện cho cô có nhiều cơ hội tìm hiểu những chất liệu nghệ thuật, những góc tiếp cận đa dạng, phục vụ cho mục đích sáng tác của mình.

Ngoài ra triển lãm còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ kỳ cựu như Giám tuyển/Nghệ sĩ Đạt Nguyễn, Diễn giả khách mời/Giám tuyển HIROYUKI HATTORI hay Nhà soạn nhạc HIROYUKI URA.

Khách tham quan sẽ có cơ hội tham dự 2 sự kiện, đây là cơ hội để bạn lắng nghe chia sẻ từ các nghệ sĩ, để hiểu hơn về chính họ, những tác phẩm của họ cũng như nguồn cảm hứng và những tuy duy nghệ thuật:

Sự kiện 1: Trò chuyện về chủ đề ký ức và không gian với diễn giả khách mời, giám tuyển Hiroyuki Hattori cùng hai nghệ sĩ, Nguyễn Phương Linh và Trương Quế Chi
– Thời gian: 18h30, Thứ Tư 24.03
– Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung

Sự kiện 2:  CUỘC SỐNG VÀ CHÍNH NÓ, một vở diễn của Trương Quế Chi
– Thời gian: 19h00, Chủ Nhật 04.04 và 18.04
– Tầng thượng Manzi Exhibition Space, số 2 Ngõ Hàng Bún

2. Cuộc thi Nguồn – Tình mẫu tử trong văn học dân gian Việt Nam


Cuộc thi này tổ chức từ đầu tháng 3 và thời gian nhận bài dự thi sẽ là đến hết ngày 31/03/2021.

Mẹ – đó là chủ đề mang đến nhiều xúc cảm cho mọi loại hình nghệ thuật.

Từ chủ đề đó, TiredCity và Vietnam Local Artists Group (VLAG) đã tiến hành tổ chức một cuộc thi đầy ý nghĩa, với thử thách minh họa lần thứ 9 : “Nguồn – Tình mẫu tử trong văn học dân gian Việt Nam”. Với cuộc thi này, sẽ là cơ hội để hình tượng người mẹ, được xuất hiện dưới nhiều góc nhìn đa dạng và độc đáo, khi chất liệu sáng tác sẽ được khai thác chủ yếu trong văn học dân gian Việt Nam. 

“Mẹ” qua ca dao, tục ngữ, những sự tích, câu chuyện ngụ ngôn…được truyền miệng qua bao thế hệ. Nay sẽ một lần nữa được thể hiện rõ ràng hơn thông qua những tác phẩm nghệ thuật hội hoạ. Đây là một cơ hội để những bạn trẻ có thể thể hiện năng khiếu và những ý tưởng độc đáo của mình.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức thì ngoài giải thưởng chính, các tác phẩm tham dự sẽ được chọn lọc để trưng bày trong khuôn khổ một festival văn hóa nghệ thuật kéo dài khoảng hai tháng. 

Ban giám khảo của cuộc thi đều là những hoạ sĩ trẻ đầy tài năng của Việt Nam. Đó là những cái tên quen thuộc với những người yêu thích hội hoạ như: hoạ sĩ Vũ Xuân Hoàn (biên tập viên mỹ thuật NXB Kim Đồng), nghệ sĩ Art Doll Trần Thu Hằng (người mở đường cho búp bê nghệ thuật Việt Nam), hoạ sĩ Đào Quang Huy (họa sĩ đi đầu phong trào Webcomic Việt Nam) hay hoạ sĩ minh hoạ Wazza Pink (Đồng sáng lập Cloud Pillow Studio).

Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của Tiến sĩ văn học Quyên Nguyễn (Chủ biên tạp chí Zzz Review) trong vai trò cố vấn của cuộc thi.

Đây là một cơ hội lớn để giúp các bạn trẻ có thể thoả sức sáng tạo.

3. Khai trương Room of Fotography


Một thông tin mới dành cho khán giả yêu thích nhiếp ảnh của thủ đô, tới đây, một không gian trưng bày mới sắp được ra mắt tại số 113 Hàng Bông.

Đây là một không gian dành riêng cho nghệ thuật nhiếp ảnh với tên gọi Room of Fotography Hanoi (Phòng Nhiếp ảnh Hà Nội) được phối hợp ra mắt bởi Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery và MAI Gallery. 

Room of Fotography Hanoi chắc chắn sẽ là nơi kết nối cho nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật và những nhà sưu tầm trên Việt Nam cũng như toàn thế giới. 

Theo chia sẻ từ nhà tổ chức thì trong sự kiện khai trương tới đây vào 20 – 21/03/2021, phòng trưng bày sẽ ra mắt nhiều tác phẩm nhiếp ảnh chưa từng được công bố của gần 20 nhiếp ảnh gia Việt Nam cũng như quốc tế. Sẽ không chỉ là những sản phẩm nhiếp ảnh thông thường mà các tác phẩm được trưng bày lần này sẽ được biến hoá với nhiều phong cách, kỹ thuật trên nhiều nền chất liệu khác lạ và độc đáo. Ngoài đến tham quan triển lãm, những người yêu nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội còn có cơ hội tham gia những chuỗi sự kiện trong ngày khai trương như giao lưu, đánh giá tác phẩm, chia sẻ và lắng nghe những nguồn cảm hứng nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia cũng như các khách mời. 

Một trong hai nhà đồng sáng lập MAI Gallery có lẽ là một cái tên rất quen thuộc với hơn 30 năm truyền thống trưng bày và kinh doanh nghệ thuật truyền thống tại Hà Nội, cùng với những chương trình hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tài năng nơi đây.

Như bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào, nhiếp ảnh có một lịch sử lâu đời cũng như một vị thế quan trọng trong ngành nghệ thuật tạo hình trên toàn thế giới. Dù ra đời muộn hơn những lĩnh vực nghệ thuật khác, vào khoảng giữa thế kỷ 19, nhưng cho đến nay, nhiếp ảnh đã chứng minh được vị thế của mình đối với người yêu nghệ thuật trên khắp mọi nơi. Ở Việt Nam, hiện tại chưa có nhiều các phòng trưng bày riêng dành cho nhiếp ảnh, nên có lẽ Room of Fotography Hanoi ra mắt là một sự kiện đáng được cổ vũ, vì đây sẽ là tiền đề để nhiếp ảnh Việt Nam có thể vươn xa hơn và kết nối hơn với các nghệ sĩ tài năng và những người có cùng niềm đam mê.

Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ hoạt động khai trương sẽ có sự tham gia và chia sẻ từ các nghệ sĩ như Liên Phạm và An Trần từ Beautiful Noise Collective, hay khách mời Bạch Nam Hải, Mai Nguyên Anh…

Nếu bạn cũng là người đam mê nhiếp ảnh, thì đây chắc chắn là sự kiện dành cho bạn.

Nguồn ảnh: từ các nhà tổ chức sự kiện.
Phuong Anh – LE


 
Back to top