Nghệ thuật / Đấu giá

Nhiều tác phẩm mỹ thuật Đông Dương tại hai phiên đấu giá của Sotheby’s Hồng Kông

Apr 05, 2024 | By Art Republik

Gần 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu cho nền mỹ thuật thế kỷ 20 của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương, sẽ xuất hiện trong 2 phiên đấu giá ngày 5 và ngày 6 tháng 4 của Sotheby’s Hồng Kông.

Phạm Hậu, “View of a Famous Old Pagoda’s landscape in North Vietnam” (chi tiết)

Mới đây, nhà đấu giá Sotheby’s đã chính thức công bố các tác phẩm sẽ xuất hiện trong 2 phiên đấu giá Modern & Contemporary Evening Auction và Modern Day Auction, hội tụ hơn 100 tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng thế giới. Trong số đó xuất hiện nhiều tranh mới của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương ở Việt Nam như Joseph Inguimberty, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Phạm Hậu, v.v..

Modern & Contemporary Evening Auction

Phiên Modern & Contemporary Evening Auction ngày 5 tháng 4 quy tụ tác phẩm của những tên tuổi lớn như: Pablo Picasso, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Chu Teh-Chun, Lin Fengmian, Wu Guanzhong, Wang Huaiqing Zao Wou-Ki, Giorgio de Chirico, Yoshitomo Nara hay Yayoi Kusama, v.v..

Đáng chú ý trong phiên này còn có tác phẩm của hai họa sĩ Việt Nam.

Danh họa Lê Phổ với tác phẩm “Bouquet de fleurs” (Bó hoa), mực và bột màu trên lụa, 50 x 38 cm, có giá ước định từ 1.500.000 đến 2.800.000 HKD. Tác phẩm được thực hiện trong khoảng những năm 1930, trên nền chất liệu lụa truyền thống cùng chủ đề ưa thích của ông là tĩnh vật hoa.

Lê Phổ, “Bouquet de fleurs” (thập niên 1930) – 花束 (Hoa thúc), mực và bột màu trên lụa, 50 x 38 cm, giá ước tính từ 1.500.000 đến 2.800.000 HKD.

Phạm Hậu với tác phẩm “View of a Famous Old Pagoda’s landscape in North Vietnam” (Quang cảnh một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam), có giá ước định từ 2.000.000 đến 3.000.000 HKD. Tác phẩm sơn mài trên bình phong được thực hiện trong những năm 1930, bao gồm 6 tấm vóc ghép lại thành bình phong hình chữ nhật có kích thước 104 x 183 cm (104 x 30,5 cm mỗi tấm).

Phạm Hậu, “View of a Famous Old Pagoda’s landscape in North Vietnam” (thập niên 1930) – 越南北部古佛塔 (Việt Nam Bắc bộ Cổ Phật tháp), bình phong sơn mài 6 tấm, 104 x 183 cm (104 x 30,5 cm mỗi tấm), giá ước tính từ 2.000.000 đến 3.000.000 HKD.

Nhà đấu giá cho biết: “Tác phẩm gợi nhớ đến các họa tiết Art Deco đương đại, sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Mô tả phong cảnh xanh tươi của một ngôi chùa cổ ẩn trong vùng núi nông thôn Bắc bộ Việt Nam, bức tranh thật sự hiếm có và đầy mê hoặc. Kiến trúc nguy nga của ngôi chùa vươn lên giữa rừng cây thể hiện phép ẩn dụ về sự chung sống hòa bình giữa nhân loại và thiên nhiên”.

Bức bình phong sơn mài có khả năng sẽ trở thành bức tranh triệu đô mới của Phạm Hậu, bất chấp khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, bởi đây là một phiên bản khác của bức tranh tương tự trong bộ sưu tập của Madame Dothi Dumonteil (Đỗ Thị Tuyết) – cách đây 3 năm từng được đấu giá tại phiên Beyond Legends: Modern Art Evening Sale của Sotheby’s Hồng Kông, ngày 18 tháng 4 năm 2021, thành công đưa tên tuổi Phạm Hậu vào danh sách các bức tranh triệu đô của Việt Nam.

Modern Day Auction

Ở phiên đấu giá thứ hai, Modern Day Auction, được diễn ra vào ngày 6 tháng 4, số lượng tác phẩm của họa sĩ Việt Nam xuất hiện nhiều hơn. 

Mở màn cho phiên đấu giá là tác phẩm “Enfant couché, veste rouge” (tạm dịch: Em bé, Áo đỏ) của Mai Trung Thứ, có giá ước định từ 260.000 đến 380.000 HKD.

Nhưng tác phẩm nổi bật nhất của Mai Trung Thứ trong phiên đấu giá Modern Day Auction sắp tới, phải kể đến tác phẩm “Femme nue” (Người phụ nữ khỏa thân). Đây là một bức tranh lụa có kích thước 81,2 x 44 cm, được giữ nguyên khung ban đầu của họa sĩ. Góc dưới bên phải của tranh có chữ ký “MAI THU”, triện son của họa sĩ và dòng chữ Hán “七十六年” (thất thập lục niên).  Với giá ước định từ 800.000 đến 1.800.000 HKD, đây cũng là bức tranh có khả năng trở thành triệu đô trong phiên đấu này, vì “nude” là một trong những chủ đề hiếm thấy của ông.

Mai Trung Thứ, “Enfant couché, veste rouge” (tạm dịch: Em bé, Áo đỏ), mực và bột màu trên lụa, 14 x 24,8 cm, giá ước tính từ 260.000 đến 380.000 HKD.

Ngoài ra, còn có các tác phẩm khác của Mai Trung Thứ về chủ đề thiếu nhi và chân dung, như: “Amour filial (femme tenant son enfant dans les bras)” có giá ước định từ  450.000 đến 550.000 HKD, “Quatre filles et un garçon (couture)” có giá ước định từ 380.000 đến 550.000 HKD, và “Jeune Européenne dans un Jardin Japonais” được ước lượng giá từ 500.000 đến 700.000 HKD.

Mai Trung Thứ, “Amour filial (femme tenant son enfant dans les bras)”, giá ước tính từ 450.000 đến 550.000 HKD.

Mai Trung Thứ, “Quatre filles et un garçon (couture)”, giá ước tính từ 380.000 đến 550.000 HKD.

Mai Trung Thứ, “Jeune Européenne dans un Jardin Japonais”, giá ước tính từ 500.000 đến 700.000 HKD.

Phiên Modern Day Auction cũng mang đến một tác phẩm của Joseph Inguimberty, tái hiện phong cảnh nông thôn ở thế kỷ 20, với gam màu tươi xanh của cánh đồng lúa mới cấy, hòa quyện sắc trắng từ những đám mây, đem lại cảm giác thanh bình cho người thưởng thức.

Joseph Inguimberty, “Padi fields”, sơn dầu trên canvas, 80 x 100 cm, được định giá từ 500.000 đến 700.000 HKD.

Danh họa Lê Phổ cũng góp mặt với 7 tác phẩm chủ đạo là các bức tranh về tĩnh vật và người, chất liệu sơn dầu trên lụa và canvas quen thuộc. Hai bức tranh nổi bật của Lê Phổ trong đợt này là “Jeune femme”, mực và bột màu trên lụa gắn trên bìa cứng, 22 x 18 cm. Và “Jouseuses Des Cartes”, sơn dầu trên canvas, 89 x 116 cm. Cả hai đều có giá ước định ở mức 1.500.000 đến 3.000.000 HKD.

Lê Phổ, “Jeune femme”, mực và bột màu trên lụa gắn trên bìa cứng, 22 x 18 cm, giá ước tính từ 1.500.000 đến 3.000.000 HKD.

Lê Phổ, “Jouseuses Des Cartes”, sơn dầu trên canvas, 89 x 116 cm, giá ước tính từ 1.500.000 đến 3.000.000 HKD.

Đây được xem như hai bức tranh đại diện cho sự chuyển mình và thay đổi trong phong cách vẽ của Lê Phổ. Trước thập niên 50, ông chủ yếu sáng tác trên lụa, ngoài tranh mực và bột màu nước trên lụa truyền thống, ông còn vẽ họa phẩm dày như sơn dầu trên lụa. Lụa được bồi trên bề mặt kiên cố, thường là ván gỗ mỏng cỡ 3 mm hoặc masonite. Sau những năm 1950, Lê Phổ chuyển dần sang vẽ sơn dầu sau khi hợp tác độc quyền với các phòng trưng bày, và có sự tìm hiểu chín muồi về hội họa Ấn tượng và Hậu Ấn tượng Pháp.

Vũ Cao Đàm cũng có đến 4 tác phẩm được Sotheby’s đưa lên thông báo đấu giá. Trong đó, “Bust” (thập niên 1930)  là tác phẩm điêu khắc trên đất nung duy nhất trong phiên đấu giá lần này, có giá ước định từ 240.000 đến 350.000 HKD.

Vũ Cao Đàm, “Bust” (thập niên 1930), 22,7 x 13,5 x 13 cm, giá ước tính từ 240.000 đến 350.000 HKD.

Các tác phẩm khác của Vũ Cao Đàm như “Le salut”, “Untitled” và “Mother and child”, đều được ông vẽ trong thập niên 1960, thời kỳ đầu khi Vũ Cao Đàm và Lê Phổ ký hợp đồng với phòng trưng bày Wally Findlay bên Mỹ, bắt đầu cho chuỗi thời gian hợp tác độc quyền 25 năm của ông. Nhìn chung, các tác phẩm có giá ước định từ 220.000 đến 380.000 HKD.

Vũ Cao Đàm, “Le salut” (1964), 46 x 55,5 cm, giá ước tính từ 220.000 đến 320.000 HKD.

Vũ Cao Đàm, “Untitled” (1963), 73,3 x 60,2 cm, giá ước tính từ 240.000 đến 380.000 HKD.

Vũ Cao Đàm, “Mother and child” (1963), 61,3 x 50,5 cm, giá ước tính từ 260.000 đến 380.000 HKD.

Bài: Đức Minh


 
Back to top