Nghệ thuật / Đấu giá

Bức họa Paysanne devant une chaumière của Van Gogh ước tính đạt giá cao nhất 16,9 triệu USD

Mar 12, 2020 | By Trang Ps

Bức họa Paysanne devant une chaumière (tạm dịch: Nữ nông dân trước trang trại, 1885) của Vincent van Gogh sẽ đạt giá ước tính từ 13,5 – 16,9 triệu USD tại TEFAF Maastricht, ghi dấu đợt bán lớn nhất được báo cáo tại hội chợ Hà Lan, mở cửa từ 07/03 mặc dù lo ngại về đại dịch Covid-19.

Vincent van Gogh, Paysanne devant une chaumière (peasant woman in front of a farmhouse), 1885. © Simon C. Dickinson Ltd, London.

Bức họa Paysanne devant une chaumière (tạm dịch: Nữ nông dân trước trang trại, 1885)

Trước đó, giá tác phẩm này chỉ khoảng 4 bảng Anh tại một cuộc bán trang trại vào năm 1967 và 45 bảng Anh sau đó một năm tại London. Bức tranh đang được trưng bày tại hội chợ bởi phòng trưng bày London – Dickinson. Emma Ward, Giám đốc quản lý phòng trưng bày, phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng khi nói rằng theo các thủ tục giấy tờ hợp đồng thông thường và chống rửa tiền nhờ các phương pháp kiểm tra nghiêm ngặt, chúng tôi đã đồng ý bán bức tranh này của danh họa Van Gogh.”

Tác phẩm đạt giá cao hơn hẳn so với lần đầu tiên thâm nhập thị trường. Trước khi được bán vào năm 1967, tác phẩm đã được treo tại trang trại Billington Farm bên ngoài Stafford, Anh kể từ năm 1929, khi một nông dân mang tên John Holme đã đồng ý bức tranh này như một khoản tiền thanh toán cho vật tư nông trại. Charles, con trai của ông ta, đã bán bức tranh với giá 4 bảng Anh trong một cuộc bán trang trại khác sau khi ông già Holme nghỉ hưu.

Tác phẩm đã trở lại thị trường một năm sau tại cửa hàng đồ cổ ở Công viên Belsize, London. Luigi Grosso, một nhân viên hãng BBC đã nhìn thấy và nghi ngờ rằng đó chính là bản gốc. Nhờ sự hỗ trợ của giám tuyển Alan Bowness, Grosso đã mua lại bức tranh với giá 45 bảng.

TEFAF Maastricht 2020 closed early because of Coronavirus

Bên trong TEFAF Maastricht 2020.

Grosso đã đưa bức họa lên sàn đấu giá Sotheby’s, New York vào năm 1970. Thật bất ngờ, tác phẩm đạt giá gõ búa lên tới 110.000 USD và thuộc về chủ nhân mới – nhà sản xuất phim Hollywood Joseph Levine. Sau đó, Joseph đã bán  bức họa cho nhà sưu tập người Mỹ gốc Cuba – Roberto Polo vào năm 1983. Hai năm sau, Polo bán nó cho nhà sưu tập đến từ Montreal với mức giá 264.000 bảng ở Sotheby’s London.  Bức họa thực hiện “chuyến chuyển nhà” thứ 4 vào năm 2001 với mức giá lên đến 1,7 triệu USD cho chủ sở hữu người Mỹ (người hiện đang bán tác phẩm này).

Theo kế hoạch, TEFAF Masstricht sẽ diễn ra đến hết ngày 15/03/2020. Nhưng vào ngày 11/03 vừa qua, hội chợ này bắt buộc phải đóng cửa sớm vì phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.


 
Back to top