Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Minh Tú: Một thập kỷ làm nghề, một thế hệ người mẫu & Influencer kiểu mới biết bứt phá mọi giới hạn

Sep 18, 2022 | By Ton Binh

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi cái tên Minh Tú xuất hiện trong làng thời trang Việt Nam với vai trò người mẫu. Miệt mài làm nghề, tìm kiếm nhiều cơ hội, nhưng mãi cho đến “Asia’s Next Top Model 2017” và “The Face Vietnam 2017”, tên tuổi của Minh Tú mới được đưa đến gần hơn với công chúng. Thoạt đầu, người ta nhớ đến cô bởi sự thẳng thắn đến mức “dội ngược”. Bởi lẽ ở giai đoạn đó, khái niệm “người nổi tiếng” và “cá tính mạnh” vẫn chưa được chấp nhận khi song hành trong một cá thể.

Cho đến khi bị mắc kẹt tại đảo Bali do Covid-19 gần nửa năm, loạt vlog YouTube để “giết thời gian” của Minh Tú đã tạo cho khán giả một sự yêu thích đến không tưởng khi thấy nữ siêu mẫu thể hiện sự hài hước, duyên dáng qua một nhân cách mới – Thúy Liễu. Từ đây, nhiều cơ hội và vị trí của Siêu mẫu – Hoa hậu Minh Tú đã trở nên “đậm đà” hơn trong lòng công chúng. Nhưng để duy trì được sức hút với khán giả, sự hài hước có thực sự mang tính quyết định?

Với siêu mẫu sinh năm 1991, “Thúy Liễu” không phải là Minh Tú, cô ấy chỉ là một phần của con người Tú thôi. Xa nhà, công việc bị đình trệ và không thể giúp khi người thân mình bị Covid-19, Minh Tú khi đó có 2 lựa chọn: một là khóc mỗi tối trước sự bất lực của hoàn cảnh; hai là chọn “hài hước lên” để vượt qua sự sợ hãi của bản thân. Thị trường người mẫu Việt Nam và Quốc tế thực tế đã có những thay đổi khác biệt qua những cái tên: Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Sora Choi, Adut Akech… Tất cả những gương mặt đó đều rất chú trọng tạo ra các nội dung, câu chuyện cá nhân độc đáo để duy trì tầm ảnh hưởng của mình.

“Người mẫu thời nay cần chú trọng sáng tạo nội dung cá nhân và tận dụng triệt để mạng xã hội.”

Khi quan niệm về cái đẹp đã được mở rộng và “khẩu vị” của khán giả cũng đa dạng hơn từ tiêu chuẩn người mẫu, sự chọn lọc ngày càng cao về chất lượng nội dung sáng tạo, một người mẫu thời nay cần chú trọng sáng tạo nội dung cá nhân và tận dụng triệt để mạng xã hội để tạo ra dấu ấn đặc trưng.

Không khó để nhận ra khi xuất hiện trong vị trí mentor của “Miss Fitness Vietnam 2022” và host của “Người ấy là ai” mùa thứ 4, Minh Tú đã điềm tĩnh, trầm lắng rõ rệt hơn so với những gì khán giả vốn quen thuộc ở cô. Chia sẻ với L’OFFICIEL Vietnam, siêu mẫu cho biết, có những sự kiện đặc biệt xảy ra khiến cô có cảm giác mình “trưởng thành” hơn tới 10 tuổi. Cô không những hiểu về mong muốn của bản thân, mà còn ý thức được mức độ ảnh hưởng của mình tới người hâm mộ mình nói riêng và cộng đồng nói chung. Từ đó, sự điềm đạm của Minh Tú trong năm 2022 như một “lát cắt” vừa vặn nhất để kết nối với mọi người.

Chinh chiến và có những thành công đáng lưu ý ở nhiều lĩnh vực: người mẫu, Hoa hậu, diễn viên điện ảnh, Minh Tú vẫn không coi đó những điều dũng cảm cô từng làm. Hoài bão của cô gái tuổi đôi mươi muốn chứng tỏ bản thân lớn đến mức cô cảm thấy mọi cơ hội hay thử thách đều rất đỗi bình thường. Nhưng khi vừa chạm ngưỡng 30, việc bước qua những đỉnh cao trước đó để bắt đầu lại mới thực sự là điều dũng cảm của Minh Tú.

“Điều dũng cảm nhất Tú làm chắc là không sợ bước qua những đỉnh cao trước đó, để bắt đầu lại từ đầu.“

Một điều ít ai biết, vào khoảng 2016 – 2017, khi Minh Tú 25 tuổi, cô đã từng có suy nghĩ bỏ nghề mẫu khi miệt mài với sàn diễn trong nước nhưng mãi vẫn chưa có thành tựu, dấu ấn sâu đậm với khán giả. So với các bạn bè đồng trang lứa lúc đó, bệ phóng “truyền hình thực tế” và các cuộc thi nhan sắc đã đưa họ đến gần hơn với công chúng nhưng bản thân Minh Tú thì mãi vẫn không được “Tổ độ”. Cô tiết lộ, đã chuẩn bị đi học Quản trị kinh doanh tại Mỹ sau chuyến công tác tại “New York Fashion Week”. Nhưng rồi một tín hiệu từ vũ trụ đã xuất hiện, chính là lời mời tham gia “Asia’s Next Top Model 2017” và những gì sau đó mọi người đã cùng chứng kiến với cô nàng.

Mang trong mình một ngọn lửa đam mê với nghề mẫu , Minh Tú tin rằng cô chưa từng bỏ lỡ một cơ hội nào; mà những điều ấp ủ chưa thực hiện thì rất nhiều. “Minh Tú năm 20 tuổi có nằm mơ cũng không bao giờ hình dung ra được thành công mà cô ấy đã nắm trong tay khi 30 tuổi”, Miss Supranational Asia 2018 tâm sự. Là “người trong cuộc” của xu hướng các người mẫu đi thi Hoa hậu, Minh Tú không ít lần khiến công chúng không phân định rõ về phong cách của cá nhân cô. Cho đến tận thời điểm này, giới mộ điệu thời trang vẫn đang tranh cãi về việc Hoa hậu đi diễn thời trang và các người mẫu không còn được xem trọng nếu không có danh xưng “Hoa hậu”, “Á hậu”…

Minh Tú bày tỏ: “Người mẫu là nghề, Hoa hậu là nền tảng thể hiện. Tôi làm người mẫu, và đi thi Hoa hậu. Các cuộc thi nhan sắc là rất tốt để các cô gái thể hiện bản thân; nhưng nó không phải là duy nhất. Hãy tự tin tìm cho mình con đường phù hợp nhất, việc còn lại mình chờ… Tổ ‘độ’ nha!”

Thật vậy, khi bạn còn sức trẻ, hãy cứ cố gắng tìm kiếm cơ hội tỏa sáng bằng những cách ng- hiêm túc, “kính nghiệp” nhất. Thay vì phải tìm những yếu điểm của đối phương nhằm xoa dịu giấc mơ không thành, việc phấn đấu hay khám phá ở những khía cạnh mới rất có khi đưa người ta đến với những đỉnh cao mới trong đời. Thành công đến mang theo những cơ hội về vật chất nhưng cũng khiến con người chông chênh giữa nhiều trăn trở vì nhiều vấn đề trong bản ngã. Minh Tú cũng không phải ngoại lệ.

Giờ đây, khi thực sự lắng nghe những cuộc đấu tranh trong nội tại, Minh Tú hiểu rằng thành công đem tới cho cô hai giá trị: thứ nhất là động lực, sự dũng cảm và niềm tin để đạt được những thành công lớn hơn; sau đó là sự thấu hiểu bản thân, để trân trọng những niềm vui nhỏ bé, bình dị nhưng không kém phần ý nghĩa.

Theo L’officiel Việt Nam 


 
Back to top