Nghệ thuật

Du hành xuyên không gian và thời gian qua triển lãm mới của Weirdcore

Jan 19, 2021 | By Trang Ps

Nghệ sĩ người Anh Weirdcore, bậc thầy đứng sau những tác phẩm thị giác của nhà soạn nhạc Aphex Twin, ban nhạc rock Radiohead và rapper M.I.A, đang có triển lãm mới nổi bật với 7 phòng trưng bày rực rỡ mang tên ORIENT FLUX, diễn ra tại tầng 4, trung tâm thương mại SKP-S, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Triển lãm đa giác quan này được mệnh danh là chuyến du hành xuyên thời gian và không gian, với loạt trải nghiệm âm thanh và hình ảnh sống động. Tất cả được sắp đặt trong một sân bay đến từ tương lai.

Screenshot 2021-01-11 at 17.50.28

Các phòng bao gồm một sảnh khởi hành xung quanh, một “mê cung an ninh”, một cổng lên máy bay được phân ranh giới bằng gương vô cực và đèn sáng nhấp nháy. Trong phần cuối cùng, du khách được đề nghị lên “TRANS-AEON EXPRESS” – một chuyến tàu cao tốc mộng ảo, dẫn bạn vào cuộc du ngoạn xuyên qua lịch sử Trung Quốc.

Screenshot 2021-01-11 at 17.33.37

ORIENT FLUX lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng của những năm 1970, 1980, cũng như chủ nghĩa siêu thực, văn hóa quan sát đương đại và du hành thời gian.

Giống như hầu hết các tác phẩm khác của Weirdcore, triển lãm mang đến trải nghiệm kỹ thuật số ba chiều, kết hợp hình ảnh trực tiếp, mã hóa, đồ họa chuyển động và phim. Đó là phong cách đặc trưng giúp anh duy trì mối quan hệ hợp tác kéo dài 10 năm với Aplex Twin cũng như Radiohead, Tame Impala, MIA và Charlie XCX.

Screenshot 2021-01-11 at 17.33.47

Triển lãm diễn ra tại trung tâm thương mại SKP-S, Bắc Kinh từ nay cho đến hết ngày 24/1/2021.

Screenshot 2021-01-11 at 17.42.23


 
Back to top