Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Con thuyền của Banksy vừa giải cứu 219 người tị nạn mắc kẹt ở Biển Địa Trung Hải

Sep 03, 2020 | By Trang Ps

Nghệ sĩ đường phố ẩn danh Banksy vừa tài trợ một con thuyền cứu hộ cao tốc để giúp đỡ những người tị nạn vượt Địa Trung Hải.

Theo đó, những người di cư đã được giải cứu bằng chiếc thuyền do nghệ sĩ đường phố Banksy tài trợ và sau đó sơ tán lên Sea-Watch 4, một con tàu khác có nhiệm vụ cứu những người mắc kẹt ở biển Địa Trung Hải.

Chiếc tàu cứu hộ của Banksy là chiếc tàu hải quân Louise Michel, đã được tùy chỉnh để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn. Banksy đã mua con thuyền này bằng tác phẩm của mình, sau đó trang trí màu hồng và vẽ một bản sao tác phẩm “Baloon Girl”, mô tả cô gái đang cầm chiếc phao an toàn hình trái tim.

Theo người giám hộ, nghệ sĩ người Anh lần đầu tiên liên lạc với cựu thuyền trưởng Pia Klemp vào năm 2019, nói rằng anh đang thực hiện một số tác phẩm về cuộc khủng hoảng di cư và hỏi Pia liệu có thể sử dụng chúng để mua một con thuyền hay thứ gì đó.

Sau đó, việc mua lại Louise Michel đã diễn ra. Con tàu cứu hộ có chiều dài 30 mét, đạt vận tốc 28 hải lý/giờ, được điều hành bởi thủy thủ đoàn 10 người là các nhà hoạt động châu Âu. Vào thứ 5 ngày 27/8 vừa qua, nó đã cứu 89 người từ chiếc thuyền gặp nạn. Sau đó, đoàn đã giúp đỡ thêm 130 người tị nạn, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em.


 
Back to top