Nghệ thuật

Covid-19: Quỹ Andy Warhol tài trợ khoản tiền lên đến 1,6 triệu USD cho nghệ sĩ

Apr 03, 2020 | By Trang Ps

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (Quỹ Andy Warhol cho Nghệ thuật Thị giác) tuyên bố quyên góp 1,6 triệu USD cho những nghệ sĩ bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

$ (QUADRANT) FS II.284

Andy Warhol, $ (QUADRANT) FS II.284, 1982 Gallery Art

Theo đó, tổ chức này cũng đang hợp tác với các tổ chức đối tác trong Chương trình Trợ cấp Địa phương Regional Re-granting nhằm phân bổ khoản tài trợ cá nhân trị giá 100.000 USD cho các nghệ sĩ ở 16 thành phố của Hoa Kỳ. Nó có thể được sử dụng nhằm mục đích trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày như mua lương thực thực phẩm, tiền thuê nhà, chi phí y tế và chăm sóc trẻ nhỏ…

Joel Wachs, Chủ tịch Quỹ Andy Warhol chia sẻ: “Quỹ Warhol cam kết hỗ trợ các nghệ sĩ cấp quốc gia và địa phương trong thời điểm khó khăn này. Với mạng lưới trợ cấp địa phương, chúng tôi có thể giải quyết trực tiếp các nhu cầu khẩn cấp của các nghệ sĩ trên toàn thành phố với mức độ cao nhất có thể.”

Andy Warhol – Wikipedia tiếng Việt

Andy Warhol

Trước đây, Chương trình Trợ cấp Địa phương của Andy Warhol Foundation đã cung cấp các khoản tài trợ dựa trên dự án, thông qua các tổ chức địa phương có hoạt động hỗ trợ nghệ sĩ, tập thể và các nhà tổ chức độc lập. Art Newspaper thông báo rằng các khoản trợ cấp khẩn cấp sẽ được trao mà không hề bị hạn chế do ảnh hưởng tài chính nghiêm trọng gây ra bởi đại dịch Covid-19.

Art Newspaper cũng đưa tin Quỹ Warhol đang hợp tác với  Trung tâm nghệ thuật đương đại RedLine nhằm giúp đỡ các nghệ sĩ. Louise Martorano, Giám đốc điều hành của trung tâm nghệ thuật có trụ sở tại Denver, cho biết: “Dựa trên một cuộc khảo sát do RedLine đưa ra vào tuần thứ 2 của tháng 3, các nghệ sĩ đã báo cáo mức lỗ trung bình khoảng 3.500 USD trong 30 đến 60 ngày tới.”

Kể từ ngày thành lập cách đây 13 năm, Andy Warhol Foundation đã cung cấp gần 10 triệu USD cho các đối tác của mình. Các đối tác này lần lượt tài trợ cho hơn 1.000 dự án trên cả nước. Khoản tài trợ khẩn cấp này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của cộng đồng nghệ thuật nhằm giúp đỡ những người nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

From left to right: Iwan Wirth, Manuela Wirth, and Marc Payot in early February 2020. Photo courtesy of Hauser & Wirth.

Từ trái qua phải, Iwan Wirth, Manuela Wirth, và Marc Payot của Hauser & Wirth sẽ quyên góp 10% tiền bán hàng trực tuyến để chống lại virus

Những nỗ lực khác bao gồm các khoản tài trợ bổ sung khẩn cấp. Chẳng hạn, phòng tranh Hauser & Wirth quyên góp 10% tiền bán hàng trực tuyến để chống lại virus, phòng tranh David Zwirner mở các nền tảng xem trực tuyến tới các phòng tranh nhỏ hơn ở New York, và nhiều tổ chức văn hóa trên cả nước đã tặng thiết bị bảo vệ cá nhân cho các bệnh viện địa phương.


 
Back to top