Nghệ thuật

KTS Đoàn Thanh Hà ra mắt sách ‘Nhà cửa & Con người’

Mar 23, 2022 | By Art Republik

Sáng ngày 27 tháng 03 năm 2022, tọa đàm và ra mắt cuốn sách: HOUSES & PEOPLE (Đoàn Thanh Hà: Nhà cửa & Con người) sẽ được tổ chức tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Sự kiện với sự tham dự của hơn 100 khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế, các hội nghề nghiệp, các chuyên gia có uy tín trong giới kiến trúc và mỹ thuật.

KTS Đoàn Thanh Hà.

Cuốn sách tập hợp các dự án và công trình kiến trúc vì cộng đồng mà H&P Architects đã thực hiện trong giai đoạn 2008 – 2020. Hầu hết các tác phẩm này, cũng như tác giả của chúng – KTS Đoàn Thanh Hà – đã giành được những giải thưởng kiến trúc danh giá trong nước và quốc tế. Mục đích của cuốn sách là lan toả tư tưởng “Kiến trúc vị Dân sinh”, nhằm đề cao ý thức trách nhiệm xã hội của các Kiến trúc sư và đưa nhận thức về vấn đề này đến với các sinh viên đang theo học ngành Kiến trúc.

Sách được biên tập bởi TS.KTS Nguyễn Trí Thành (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội), kể lại quá trình thực hiện 25 dự án và công trình của KTS Đoàn Thanh Hà, kèm theo các bài viết đã đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và các phương tiện thông tin đại chúng. Sách cũng tập hợp các ý kiến nhận xét và đánh giá của những chuyên gia uy tín về Lý luận – Phê bình và hành nghề kiến trúc như: GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, KTS Nguyễn Luận, KTS Nguyễn Văn Tất, TS.KTS Phó Đức Tùng, PGS.TS.KTS Khuất Tân Hưng,..

Cái hang gạch do Đoàn Thanh Hà cùng đội ngũ H&P Architects thiết kế.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm và ra mắt cuốn sách có tổ chức triển lãm một số dự án, công trình tiêu biểu của H&P Architects. “Đoàn Thanh Hà hiểu thấu vật liệu, dụng đúng chỗ, phát lộ đầy đủ cái quý và cái riêng của từng thứ. Đặc biệt anh làm chủ và thể hiện điêu luyện các cấu trúc và chi tiết kiến trúc. Kiến trúc sư Mies van der Rohe đã chẳng nói: “Chi tiết là thượng đế của cái đẹp kiến trúc. Những đốt tre, thân tre vốn nổi trên mặt nước dâng. Còn Đoàn Thanh Hà là người kết chúng lại thành bè, để đi tới đích” (Trích lời GS.TS. KTS Hoàng Đạo Kính).


 
Back to top