Nghệ thuật

Những chi tiết thú vị trong siêu lễ cưới Ấn Độ gây sốt tại Phú Quốc 1 tháng qua

Mar 22, 2024 | By Luxuo Vietnam

Gây tiếng vang trên “đảo Ngọc” từ những ngày giáp Tết Nguyên đán, một sự kiện khiến cho những người dân trên đảo đều không khỏi tò mò và thậm chí, ngành Cưới cũng gọi đây là “lễ cưới Ấn Độ có quy mô lớn nhất Phú Quốc cho đến nay”. Hãy cùng xem có gì đặc biệt trong lễ cưới của cô dâu Prerna và chú rể Aditya đến từ Dubai?

Toàn cảnh khu vực làm lễ cưới ngay tại bãi biển của cặp đôi Ấn Độ

Điều ấn tượng đầu tiên chính là con số 600 khách mời khiến cho toàn bộ InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort đều được giữ riêng tư để ưu tiên phục vụ cho lễ cưới suốt thời gian diễn ra. Được biết, gia đình của cặp đôi Prerna và Aditya đã mạnh tay đầu tư đội ngũ bếp Ấn chuyên nghiệp và đội ngũ đón tiếp riêng cùng bay sang Việt Nam. Nhằm tăng phần đặc sắc cho buổi đón tiếp, gia đình cặp đôi còn chuẩn bị tiết mục nhảy múa Carnival chào mừng với đội trống Dhol nổi tiếng thế giới đến từ New Delhi. Với dàn khách mời là giới doanh nhân có tiếng ở Dubai và có cả các nghệ sĩ nổi tiếng người Ấn, khó để thắc mắc vì sao gia đình lại chi mức đầu tư khủng ngay từ những chi tiết nhỏ nhất.

Được tin tưởng trao gửi thực hiện 9 trên tổng số 13 hạng mục nghi lễ cưới hỏi truyền thống của người Ấn, bên cạnh đó Je t’aime Art lên ý tưởng trang trí cho các khu vực hành lễ Mehndi, Ganesh Puja, Haldi, Sehra Bandi, Baraat với tổng diện tích của các cụm trang trí ước tính phủ kín gần như toàn bộ diện tích hơn 9ha (90,000m2) của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, từ trong nhà đến ngoài trời và khu bãi đất trống hơn 5000m2 được biến hoá thành đêm nhạc hội của cặp đôi.

Chú rể cùng gia đình thực hiện nghi thức Haldi với những hoạt động như nhảy múa và bôi nghệ lên mặt chú rể

Để đảm đương vấn đề thi công cho con số hạng mục và diện tích không gian lớn như thế, Je t’aime Art đã đưa ra các phương án triển khai nhân sự khoa học nhất có thể khi phải phân bổ các nhân sự nòng cốt đều ở 5 vị trí khác nhau tại resort, nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật cũng như tiến độ thi công trong thời gian sát sao. Mọi công đoạn từ lúc lên ý tưởng đến triển khai sản xuất & set up đều có team kiểm soát chất lượng cực kỳ khắt khe, đảm bảo tính trau chuốt của từng sản phẩm. Ban quản lý Je t’aime Art đã làm việc và họp bàn phương án logistics, triển khai tiệc liên tục xuyên Tết để đáp ứng độ phức tạp và quy mô của tiệc, nhất là trong giai đoạn cao điểm trong Tết.

Khác với các lễ cưới thông thường chỉ trang trí trong nội khu nơi diễn ra đám tiệc, đơn vị trang trí đại diện phía Việt Nam – Je t’aime Art Wedding & Event Creator, đã hợp tác cùng InterContinental Phú Quốc để trang trí toàn bộ resort theo tông màu chủ đề, với các chi tiết như thẻ khách sạn, bảng hướng dẫn trên toàn bộ resort đều được thiết kế riêng theo lễ cưới.

Trong văn hoá cưới hỏi của người Ấn theo đạo Hindu, cổng Mandap được xem là yếu tố bắt buộc trong phần trang trí khu vực cử hành hôn ước. Bốn góc tiếp giáp mặt đất của cổng Mandap đại diện cho 4 nguyên tố cơ bản: Lửa, Nước, Đất, Khí hình thành nên vạn vật trên Trái Đất. Điểm đặc biệt của dự án này đó là đơn vị trang trí Je t’aime Art đã đưa yếu tố bản địa thông qua chất liệu Việt Nam vào không gian lễ cưới Ấn, vừa tạo nên sự giao thoa văn hoá giữa hai quốc gia, vừa đáp ứng nhu cầu địa phương hoá của tầng lớp thượng lưu quốc tế.

Tại khu vực sân khấu, khung Mandap được sáng tạo so với hình dáng truyền thống. Thay vì chỉ bao gồm một khung với 4 cây cột và mái che có gắn hoa xung quanh, Je t’aime Art đã thiết kế thành một vòm tròn lớn bằng tre Việt Nam và được uốn lượn thủ công theo hình hài mỹ thuật khác nhau, với kích thước lớn 19x8m, trọng lượng gần 1 tấn và phải cần đến hơn 40 nhân sự để vận chuyển và lắp đặt tại resort.

Cổng chính tiến vào lễ đường của cô dâu chú rể tại khu vực bãi biển

Bên cạnh lễ cưới chính, cặp đôi người Ấn đến từ Dubai còn phải thực hiện chuỗi nghi thức cưới hỏi truyền thống của Hindu giáo. Việc cử hành các nghi thức này mang mục đích cầu may mắn và chúc phúc cho cặp đôi sắp cưới, và từng nghi thức đều rất quan trọng. Đối với ý tưởng trang trí cho mỗi khu vực hành lễ, Je t’aime Art đã có quá trình nghiên cứu chi tiết về đặc trưng, ý nghĩa và nguồn gốc của mỗi nghi thức, đồng thời bàn bạc kỹ lưỡng với đơn vị Agency đồng tổ chức để chọn ra các màu sắc, chất liệu trang trí phù hợp với văn hoá, tín ngưỡng của người Ấn Độ nhưng vẫn thể hiện phong cách thẩm mỹ hiện đại của cặp đôi.

Ngày diễn ra sự kiện cuối cùng trong chuỗi tiệc 4 ngày hoàn toàn đắm chìm trong không khí lễ hội của Carnival và đêm đại nhạc hội mang tên “Ever After Affair”. Để đáp ứng không gian cho toàn bộ sự kiện này, khu vực bãi biển của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort được thiết kế thành khu “hội chợ” vui chơi giải trí cùng nhiều sạp đồ ăn uống đa dạng quốc gia và vùng miền, do đội ngũ đầu bếp đến từ Ấn Độ, đội ngũ ẩm thực của resort, và các bartender đến từ Thái Lan đảm nhiệm.

Cô dâu chú rể cùng gia đình thực hiện các nghi thức lễ cưới truyền thống

Để đảm bảo các bữa tiệc được diễn ra chỉn chu, đảm bảo khẩu vị ẩm thực Ấn đúng chuẩn, ngoài hơn 90 đầu bếp Ấn Độ bay trực tiếp đến resort, gia đình còn chu đáo mua mới các dụng cụ nấu ăn theo truyền thống Ấn Độ. Đặc biệt tại sự kiện này, ban tổ chức có bố trí nhiều quầy thức ăn Việt Nam như phở, các loại trái cây,… nhằm giới thiệu các đặc sản quốc gia đến khách quốc tế.

“Ever After Affair” cũng chính là sự kiện cuối cùng trong siêu lễ cưới kéo dài 4 ngày của cặp đôi Prerna & Aditya tại Phú Quốc. Toàn bộ khu đất trống 5000m2 tại resort đã biến thành đêm đại nhạc hội ngoài trời, với sự góp mặt của band nhạc Tamasha từ Delhi đã lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Màn đón chào khách mời của đêm tiệc gây ấn tượng bởi dàn nghệ sĩ hoá trang kỹ lưỡng và lối vào được thiết kế thành không gian thảm đỏ chuyên nghiệp và công phu.

Photo by Nguyễn Thành Luân
Decor by Je t’aime Art


 
Back to top